Đặc khu Phú Quốc và Kiên Hải vẫn giữ nguyên các phòng ban chuyên môn

28/04/2025 - 10:34

PNO - Ngày 28/4, HĐND tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức họp 33 (kỳ họp chuyên đề) và thông qua nghị quyết thống nhất chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh năm 2025.

Ông Nguyễn Hoàng Thông – Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang - cho biết, địa phương thực hiện sắp xếp, tổ chức lại 143 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 116 xã, 17 phường và 10 thị trấn) thành 48 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 41 xã, 4 phường và 3 đặc khu); giảm 98 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 75 xã, 13 phường, 10 thị trấn) và tăng 3 đặc khu, tương đương giảm 66,43% số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc.

Đặc khu Phú Quốc vẫn giữ nguyên các phòng ban sau khi sáp nhập, bãi bỏ cấp xã - Ảnh Phú Hữu
Đặc khu Phú Quốc vẫn giữ nguyên các phòng ban sau khi sáp nhập, bãi bỏ cấp xã - Ảnh: Phú Hữu

Các xã sau hợp nhất được thành lập tối đa 4 phòng và tương đương phù hợp với đặc điểm đô thị, nông thôn, hải đảo, gồm: Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Kinh tế (đối với xã, đặc khu) hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường và đặc khu Phú Quốc), Phòng Văn hóa - Xã hội (Trung tâm phục vụ hành chính công (xác định là tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp xã).

Đối với huyện Kiên Hải và TP Phú Quốc khi thực hiện sắp xếp thành đặc khu thì kết thúc hoạt động của các đơn vị hành chính cấp xã và trước mắt giữ nguyên số lượng các cơ quan chuyên môn của huyện và thành phố như hiện nay; sau đó thực hiện theo hướng dẫn mới của Chính phủ.

Phú Hữu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI