Đà Nẵng sẽ thực hiện dự án đô thị lấn biển tầm cỡ như Dubai

25/04/2025 - 16:15

PNO - Với kế hoạch lấn biển xây dựng 5 đảo nổi nhân tạo, Bí thư Đà Nẵng cho rằng mô hình sẽ mang tầm quốc tế như Dubai.

Tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 25/4, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng - đã chia sẻ về đề án đô thị trên vịnh Đà Nẵng với kế hoạch xây dựng 5 đảo nổi nhân tạo, hình thành 48 km đường bờ biển mới, hướng đến phát triển tổ hợp tài chính, thương mại – dịch vụ quốc tế.

Ông Quảng đánh giá đây là dự án lớn, có tính đặc thù, nên lãnh đạo Đà Nẵng đang chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu và xây dựng phương án. Đặc biệt, cần tìm được công thức đầu tư với các cơ chế riêng để phát triển.

Ông Quảng cho rằng: “Khi hình thành, dự án sẽ giống mô hình của Dubai hiện tại đang phát triển. Nếu chúng ta làm được, sẽ có một giá trị rất lớn, không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho Đà Nẵng trong nhiều chục năm sau, mà còn xây dựng một hình ảnh, thương hiệu của Đà Nẵng mới trên trường quốc tế. Nếu Đà Nẵng thực hiện được sẽ là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai mô hình này”.

Cũng theo Bí thư Đà Nẵng, trong chuyến làm việc gần đây tại thành phố này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trực tiếp khảo sát thực địa khu vực dự kiến phát triển đô thị ven biển và đánh giá rất cao đề án này. Tổng Bí thư cũng đã giao Chính phủ sớm có giải pháp hỗ trợ Đà Nẵng triển khai.

Toàn cảnh vịnh Đà Nẵng
Toàn cảnh vịnh Đà Nẵng từ Google map

Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước lấn vịnh Đà Nẵng của ông Phan Văn Anh Vũ
Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước lấn vịnh Đà Nẵng đang dang dở

Tại buổi tiếp xúc, ông Quảng cho biết Quốc hội sẽ thảo luận và cho ý kiến về nghị quyết xây dựng trung tâm tài chính quốc tế đặt tại TPHCM và Đà Nẵng.

Ông Quảng cho rằng, Đà Nẵng có thể mạnh về thu hút nhân lực chất lượng cao trong các ngành công nghệ, tài chính. Các nhà đầu tư, kể cả những tỷ phú quốc tế khi đến Đà Nẵng đều đánh giá rất cao tiềm năng phát triển và môi trường đầu tư tại đây. Chính vì vậy, điểm nhấn quan trọng của Đà Nẵng là khu thương mại tự do – mô hình thể chế kinh tế đặc thù đang được Đà Nẵng nghiên cứu kỹ lưỡng và trình Chính phủ xem xét phê duyệt.

"Khi hình thành khu thương mại tự do, Đà Nẵng sẽ có cơ sở thu hút đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, logistics, thương mại – dịch vụ ở đẳng cấp cao, tạo công ăn việc làm, thu hút nhân lực chất lượng cao. Những vùng đất như Liên Chiểu, Hòa Vang sẽ sớm chuyển mình thành các đô thị hiện đại theo mô hình của các nước phát triển", ông Quảng nói.

Dự kiến, dự án lấn biển của Đà Nẵng có quy mô khoảng gần 1.500ha với đặc thù là các hòn đảo nhân tạo, lấn biển với công nghệ tiên tiến, tạo thêm khoảng 48km đường biển mới; đảm bảo các yếu tố môi trường, kết nối với cảnh quan và hệ sinh thái đang có trong vịnh Đà Nẵng…

Tuy nhiên, đây là nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng, nên Đà Nẵng xin các cơ chế đặc thù và phân cấp cho thành phố trong các hoạt động như: lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án lấn biển; kiến tạo các đảo nhân tạo, quản lý đầu tư, giao mặt biển, đánh giá tác động môi trường, cơ chế chọn nhà đầu tư chiến lược, kêu gọi nhà đầu tư thứ cấp trong quá trình tổ chức thực hiện.

Trước đó, TP Đà Nẵng cũng có một dự án lấn biển ngay cửa sông Hàn đổ vào vịnh Đà Nẵng. Đó là dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước với tên gọi dân dã là “vầng trăng khuyết” do hình hài lấn biển hình vầng trăng. Tuy nhiên, dự án xây dựng dang dở và bỏ hoang nhiều năm nay vì dính đến “đại án” Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ nhôm) chưa thể tháo gỡ.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI