Đà Nẵng nói gì về phương án lấn biển 300ha làm khu thương mại tự do?

20/12/2024 - 16:25

PNO - Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng giải đáp các ý kiến bày tỏ băn khoăn khi thành phố đề xuất lấn biển 300ha để làm Khu thương mại tự do.

Tại cuộc họp báo quý IV/2024 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức ngày 20/12, nhiều ý kiến bày tỏ băn khoăn trước việc Đà Nẵng đề xuất lấn biển 300ha để làm Khu thương mại tự do khi đã có những bài học thực tế từ các dự án lấn biển hiện chưa giải quyết xong.

Cụ thể, mới đây UBND TP Đà Nẵng có tờ trình gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trước khi trình Thủ tướng xem xét phê duyệt Đề án thành lập Khu thương mại tự do. Khu thương mại này khi hoàn chỉnh hạ tầng và đồng bộ các khu chức năng sẽ bao gồm khoảng 300ha lấn biển nhưng Đà Nẵng chưa công bố vị trí cụ thể của khu lấn biển.

Vịnh Đà Nẵng - Ảnh: Lê Đình Dũng.
Vịnh Đà Nẵng - Ảnh: Lê Đình Dũng

Trả lời vấn đề này, ông Trần Chí Cường - Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - cho biết, thành phố đang thực hiện thí điểm Khu thương mại tự do theo Nghị quyết 136 của Quốc hội. Đây là lần đầu tiên trong cả nước, Đà Nẵng được lựa chọn để xác định đầu tư Khu thương mại tự do, thời gian thí điểm 5 năm. Đề án hiện đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi lấy ý kiến các bộ, ngành.

Theo ông, trong quá trình nghiên cứu, thành phố đang dự kiến nhiều vị trí xây dựng Khu thương mại tự do, trong đó có vị trí lấn biển để có thêm dư địa phát triển.

“Qua nghiên cứu, trao đổi, ghi nhận ý kiến của chuyên gia, chúng tôi đã đưa đề xuất này vào đề án. Đề án đang xin chủ trương của Trung ương, khi Thủ tướng phê duyệt thì lúc đó mới cho phép nghiên cứu để hình thành khu lấn biển được hay không. Phải có chủ trương trước, sau đó nghiên cứu, mời chuyên gia, hội thảo khoa học… và nhiều vấn đề khác nữa xem có thể hình thành được hay không, đó là một bài toán” - ông Cường nói.

Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng không phải trong 5 năm thí điểm mà hình thành được khu này, có thể là trong giai đoạn sau, 2035-2040, khi thành phố đã đủ các điều kiện về khoa học kỹ thuật để làm.

“Thời gian thí điểm là 5 năm nhưng không phải cứ xong thí điểm là có thể phải dừng vì không thành công. Trong Nghị quyết 136 đã nêu rõ, quá trình triển khai xong thí điểm, nếu các vấn đề dự án thực hiện thí điểm này đang còn dở dang thì vẫn tiếp tục triển khai. Quá trình làm sẽ có sơ kết đánh giá từng chặng để có điều chỉnh. Quan điểm phải hình thành, tồn tại và phát triển, khai thác có hiệu quả, làm với quyết tâm cao nhất chứ không phải thí điểm 5 năm không được thì đóng lại, bỏ dở thành những bãi đất tan hoang” - ông Cường nhấn mạnh.

Cũng theo ông Cường, người dân do lắng là chính đáng nhưng không phải cứ đưa vào đề án là có thể làm được ngay. Quan điểm của thành phố là trước mắt, những vị trí nào có thể làm nhanh được thì giải phóng mặt bằng nhanh những vị trí đó và gắn với cảng biển Liên Chiểu, sân bay để hình thành được 3 phân khu chính: Sản xuất hàng hóa, logistics, thương mại -dịch vụ để hình thành ra cơ sở hạ tầng, kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI