Đà Nẵng: Đề nghị khẩn cấp gia cố sạt lở ở cửa sông Cu Đê

10/10/2024 - 10:28

PNO - UBND Q.Liên Chiểu đã báo cáo UBND TP Đà Nẵng về tình trạng xâm thực gây sạt lở tại bờ phía nam sông Cu Đê ảnh hưởng đến công trình quốc phòng, đồng thời xem xét cho chủ trương đầu tư khẩn cấp gia cố phạm vi sạt lở nêu trên.

Ngày 10/10, ông Võ Khoa Nguyên – Chánh Văn phòng UBND Q.Liên Chiểu – cho biết đã có báo cáo UBND TP, Sở Xây dựng về tình hình sạt lở tại cửa sông Cu Đê, phường Hoà Hiệp Bắc.
Ngày 10/10, ông Võ Khoa Nguyên – Chánh Văn phòng UBND Q.Liên Chiểu – cho biết đã có báo cáo UBND TP, Sở Xây dựng về tình hình sạt lở tại cửa sông Cu Đê, phường Hoà Hiệp Bắc.
Theo quận Liên Chiểu, khu vực bờ bắc cửa sông Cu Đê đã được đầu tư bờ kè kiên cố vào năm 2010; riêng khu vực bờ phía nam sông Cu Đê thì chưa được đầu tư. Tháng 9/2024, ghi nhận tại thực địa thì khu vực cả 2 bên bờ đều có sự xâm thực và sạt lở đất, nghiêm trọng nhất là khu vực phía nam với độ sâu sạt lở khoảng 180-200 m so với năm 2010.
Theo quận Liên Chiểu, khu vực bờ bắc cửa sông Cu Đê đã được đầu tư bờ kè kiên cố vào năm 2010; riêng khu vực bờ phía nam sông Cu Đê thì chưa được đầu tư. Tháng 9/2024, ghi nhận tại thực địa thì khu vực cả 2 bên bờ đều có sự xâm thực và sạt lở đất, nghiêm trọng nhất là khu vực phía nam với độ sâu sạt lở khoảng 180-200 m so với năm 2010.
Qua hình ảnh ghi nhận từ năm 2010 đến nay thì việc xâm thực gây sạt lở tại khu vực cửa sông Cu Đê thường diễn ra mùa mưa bão hằng năm và bồi đắp lại vào khoảng từ tháng 1 đến tháng 8 hằng năm.
Qua hình ảnh ghi nhận từ năm 2010 đến nay thì việc xâm thực gây sạt lở tại khu vực cửa sông Cu Đê thường diễn ra mùa mưa bão hằng năm và bồi đắp lại vào khoảng từ tháng 1 đến tháng 8 hằng năm.
Chánh Văn phòng UBND Q.Liên Chiểu cho hay: “Hiện nay đang bước vào mùa mưa bão, diễn biến phức tạp của thời tiết cực đoan gây gió, sóng mạnh trên biển, mưa lũ làm tăng dòng chảy trên sông Cu Đê; cùng với việc thi công các dự án trong Vịnh Đà Nẵng làm ảnh hưởng đến các yếu tố thuỷ văn, điều kiện tự nhiên tại khu vực nên cần phải khảo sát, đánh giá một cách khách quan trên cơ sở khoa học nhằm tìm hiểu nguyên nhân và có biện pháp khắc phục mang tính tổng thể, lâu dài”.
Ông Võ Khoa Nguyên cho hay: “Hiện nay đang bước vào mùa mưa bão, diễn biến phức tạp của thời tiết cực đoan gây gió, sóng mạnh trên biển, mưa lũ làm tăng dòng chảy trên sông Cu Đê; cùng với việc thi công các dự án trong Vịnh Đà Nẵng làm ảnh hưởng đến các yếu tố thủy văn, điều kiện tự nhiên tại khu vực nên cần phải khảo sát, đánh giá một cách khách quan trên cơ sở khoa học nhằm tìm hiểu nguyên nhân và có biện pháp khắc phục mang tính tổng thể, lâu dài”.
Trước tình hình sạt lở, bồi lấp tại khu vực cửa sông, năm 2021, trên cơ sở khảo sát, đề xuất của UBND quận Liên Chiểu và các sở, ngành, UBND TP Đà Nẵng đã giao Sở KHCN nghiên cứu đề tài khoa học: “Đánh giá nguyên nhân gây xói lở bồi tụ và việc nạo vét, khơi thông tại cửa sông Cu Để. Hiện nay Sở KHCN đang triển khai thực hiện, dự kiến tháng 9/2025 sẽ hoàn thành.
Trước tình hình sạt lở, bồi lấp tại khu vực cửa sông, năm 2021, trên cơ sở khảo sát, đề xuất của UBND quận Liên Chiểu và các sở, ngành, UBND TP Đà Nẵng đã giao Sở KH-CN nghiên cứu đề tài khoa học: “Đánh giá nguyên nhân gây xói lở bồi tụ và việc nạo vét, khơi thông tại cửa sông Cu Để. Hiện nay Sở KH-CN đang triển khai thực hiện, dự kiến tháng 9/2025 sẽ hoàn thành.

Về các giải pháp trước mắt, ông Nguyên cho biết:Ngay từ đầu năm 2024, UBND quận đã chỉ đạo các lực lượng chức năng của quận như Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận, Đồn Biên phòng Hải Vân, UBND phường Hòa Hiệp Nam, UBND phường Hòa Hiệp Bắc phối hợp tuần tra, kiểm tra, giám sát liên tục, nếu phát hiện các hành vi vi phạm đến môi trường, xây dựng (hút cát, vi phạm trật tự xây dựng ...) là xử lý nghiêm.
Về các giải pháp trước mắt, ông Võ Khoa Nguyên cho biết: Ngay từ đầu năm 2024, UBND quận đã chỉ đạo các lực lượng chức năng của quận như Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận, Đồn Biên phòng Hải Vân, UBND phường Hòa Hiệp Nam, UBND phường Hòa Hiệp Bắc phối hợp tuần tra, kiểm tra, giám sát liên tục, nếu phát hiện các hành vi vi phạm đến môi trường, xây dựng (hút cát, vi phạm trật tự xây dựng ...) là xử lý nghiêm.

Ngày 27/9/2024, Ban Chỉ huy Quân sự quận phối hợp ngành đường sắt, UBND phường Hòa Hiệp Nam và Công ty Cổ phần Trung Thủy Đà Nẵng (chủ dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô tại khu vực sạt lở) khảo sát kiểm tra hiện trường, thống nhất giao Công ty Cổ phần Trung Thủy Đà Nẵng gia cố tạm thời nhằm chống sạt lở ảnh hưởng đến công trình quốc phòng (công trình lô cốt).
Ngày 27/9/2024, Ban Chỉ huy Quân sự quận phối hợp ngành đường sắt, UBND phường Hòa Hiệp Nam và Công ty Cổ phần Trung Thủy Đà Nẵng (chủ dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô tại khu vực sạt lở) khảo sát kiểm tra hiện trường, thống nhất giao Công ty Cổ phần Trung Thủy Đà Nẵng gia cố tạm thời nhằm chống sạt lở ảnh hưởng đến công trình quốc phòng (công trình lô cốt).

“Đồng thời, ngày 3/10/2024, UBND quận Liên Chiểu cũng đã có công văn báo cáo đề xuất UBND thành phố và Sở Xây dựng về tình trạng xâm thực gây sạt lở tại bờ phía nam sông Cu Đê ảnh hưởng đến công trình quốc phòng, đồng thời xem xét cho chủ trương đầu tư khẩn cấp gia cố phạm vi sạt lở nêu trên”, ông Võ Khoa Nguyên cho hay.
“Đồng thời, ngày 3/10/2024, UBND quận Liên Chiểu cũng đã có công văn báo cáo đề xuất UBND thành phố và Sở Xây dựng về tình trạng xâm thực gây sạt lở tại bờ phía nam sông Cu Đê ảnh hưởng đến công trình quốc phòng, đồng thời xem xét cho chủ trương đầu tư khẩn cấp gia cố phạm vi sạt lở nêu trên”, ông Võ Khoa Nguyên cho hay.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI