Cứu thành công bé sơ sinh mắc bệnh chuyển hóa hiếm gặp

01/03/2025 - 21:22

PNO - Một bé sơ sinh 8 ngày tuổi mắc bệnh chuyển hóa hiếm gặp đã được cứu sống thành công.

Chiều ngày 1/3, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết vừa cứu sống thành công một bé sơ sinh 8 ngày tuổi, đến từ Bình Dương, mắc một căn bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh hiếm gặp có tên là Isovaleric Acidemia.

Cụ thể, cách đây 3 ngày, bé nhập viện trong tình trạng mê man, co giật và ngưng thở. Trước đó, gia đình cho biết bé có biểu hiện sốt cao 39o, mệt lả và không tỉnh khi lay gọi.

Các bác sĩ tại Khoa Hồi sức sơ sinh đã nhanh chóng tiến hành các xét nghiệm và phát hiện nồng độ NH3 trong máu của bé tăng cao bất thường. Ngay lập tức, bé được lọc máu liên tục trong 3 ngày để hạ NH3, đồng thời các bác sĩ cũng thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu để tìm ra nguyên nhân.

Bệnh nhi đang được theo dõi sát sao tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (ảnh BVCC)
Bệnh nhi đang được theo dõi sát sao tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (ảnh BVCC)

Kết quả cho thấy bé mắc bệnh Isovaleric Acidemia, một bệnh di truyền hiếm gặp khiến cơ thể bé không thể chuyển hóa axit amin Leucine có trong sữa. Điều này dẫn đến tích tụ các chất độc hại trong cơ thể, gây nguy hiểm đến tính mạng. Hiện sức khoẻ của bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch.

Căn bệnh trên có thể gây ra các triệu chứng như bú kém, nôn ói, co giật và hôn mê ở trẻ sơ sinh. BS.CK1 Nguyễn Phạm Minh Trí - Phó khoa Hồi sức sơ sinh cảnh báo, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, trẻ có thể bị chậm phát triển trí tuệ, chậm phát triển thể chất và rối loạn thần kinh vận động.

Qua đó, bác sĩ khuyến cáo các bậc phụ huynh cần đặc biệt lưu ý đến những dấu hiệu sớm của bệnh ở trẻ sơ sinh như bú kém, nôn ói, hạ đường huyết, hôn mê và co giật, cơ thể có mùi lạ, nước tiểu đổi màu. Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường kể trên, cha mẹ cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay lập tức để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Bên cạnh đó, bác sĩ Minh Trí cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sàng lọc sơ sinh, đây là cách tốt nhất để phát hiện sớm bệnh này. Trẻ mắc bệnh cần được nuôi bằng loại sữa đặc biệt. Các loại sữa thông thường có thể trở thành chất độc, thúc đẩy triệu chứng nặng hơn.

Thanh Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI