Cứu sống bệnh nhi 12 tuổi bị đột quỵ não

09/03/2025 - 14:15

PNO - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) vừa can thiệp, cấp cứu thành công bệnh nhi 12 tuổi bị đột quỵ não.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trẻ nhập viện trong tình trạng ngất xỉu, lơ mơ dù trước đó khỏe mạnh. Bệnh nhi được chụp cắt lớp vi tính, tiêm thuốc cản quang và được chẩn đoán có khối máu tụ lớn ở nhô mu thùy chẩm, lan rộng trong hệ thống não thất 2 bên, do vỡ khối dị dạng mạch máu. Ngay lập tức, các bác sĩ đã can thiệp mạch. May mắn, sau 2 giờ đồng hồ, ca can thiệp thành công, sức khỏe bệnh nhi ổn định.

Theo Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, thời gian gần đây, đơn vị đã liên tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ bị đột quỵ với biến chứng nặng. Trong khi đó, nhiều người vẫn lầm tưởng đột quỵ chỉ là căn bệnh của tuổi già. Các chuyên gia phân tích, trong cấp cứu điều trị đột quỵ, “thời gian vàng” can thiệp từ 3-6 giờ đầu. Tuy nhiên ở trẻ em, căn bệnh này có nhiều thách thức hơn do một số trẻ không biết cách phản ánh vấn đề về sức khỏe gặp phải, hoặc trẻ kêu đau đầu nhưng phụ huynh chủ quan vì các lý do khác nhau.

Nguyên nhân đột quỵ ở trẻ em thường do dị dạng bẩm sinh mạch máu não. Thông thường, bệnh chỉ được phát hiện khi dị dạng mạch vỡ. Nếu dị dạng mạch máu não chưa vỡ, tùy vị trí của khối dị dạng có thể xuất hiện một số triệu chứng không đặc hiệu như: đau đầu, chóng mặt, tê bì yếu tay chân hoặc động kinh. Khi dị dạng mạch máu não vỡ, các triệu chứng có thể từ nhẹ đến nặng phụ thuộc vào khối dị dạng và thể tích máu tụ, từ đau đầu, buồn nôn, nôn vọt, liệt nửa người, lú lẫn đến hôn mê sâu, thậm chí tử vong nhanh.

Do đó, phụ huynh cần lưu ý khi trẻ than đau đầu dữ dội, nôn ói, méo miệng kèm theo co giật, yếu liệt một bên hay trẻ quấy khóc, nôn vọt sau bú… cần đưa trẻ đến bệnh viện có chuyên khoa thần kinh hoặc chuyên khoa nhi để khám và điều trị kịp thời.

H. Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI