Cựu giám đốc liên quan đến dự án sân bay Muan khiến 179 người thiệt mạng được tìm thấy đã chết

22/01/2025 - 14:50

PNO - Ngày 21/1, ông Son Chang-wan, cựu chủ tịch Tổng công ty Sân bay Quốc gia Hàn Quốc, người đi đầu trong dự án nâng cấp cơ sở vật chất gây tranh cãi tại Sân bay Quốc tế Muan, đã được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng ở Gunpo, tỉnh Gyeonggi.

Sân bay quốc tế Muan là nơi một máy bay chở khách của Jeju Air bị rơi vào ngày 29 tháng 12, bốc cháy sau khi va chạm với bờ kè bê tông ở cuối đường băng. ẢNH: REUTERS
Sân bay quốc tế Muan là nơi một máy bay chở khách của Jeju Air gặp nạn vào ngày 29/12/2024, bốc cháy sau khi va chạm với bờ kè bê tông ở cuối đường băng - Ảnh: Korea Herald

Sân bay quốc tế Muan là nơi một máy bay chở khách của Jeju Air bị rơi vào ngày 29/12/2024, bốc cháy sau khi va chạm với bờ kè bê tông ở cuối đường băng khiến 179 người thiệt mạng.

Cảnh sát Gunpo cho biết trong khi cuộc điều tra về hoàn cảnh cái chết của ông vẫn đang được tiến hành, họ không tìm thấy "dấu hiệu xâm nhập hoặc hành vi phạm tội".

Một nhóm cảnh sát ở tỉnh Jeolla Nam đang điều tra vụ tai nạn máy bay cho biết người đã chết không phải là đối tượng điều tra của họ và cũng không bị thẩm vấn với tư cách là nhân chứng.

Cấu trúc bê tông được lắp đặt vào tháng 5/2020 như một phần của hệ thống định vị giúp máy bay hạ cánh, đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì có thể làm trầm trọng thêm vụ tai nạn của hãng hàng không Jeju Air, trong đó 179 trong số 181 người trên máy bay đã thiệt mạng.

Các nhà điều tra hiện đang tìm hiểu xem liệu thiết kế và vị trí lắp đặt của hệ thống có góp phần gây ra thảm kịch hay không.

Ông Son giữ chức chủ tịch Tổng công ty Sân bay Hàn Quốc từ năm 2018 đến năm 2022.

Trong khi đó, một cuộc thanh tra của chính phủ công bố vào ngày 13/1 cho thấy 7 trong số 14 sân bay của Hàn Quốc đã lắp đặt các kết cấu bê tông tương tự như những kết cấu tại Sân bay quốc tế Muan.

Trọng Trí (theo Korea Herald)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI