Cựu Chủ tịch NXB Giáo dục Việt Nam bị cáo buộc nhận hối lộ

23/09/2024 - 12:39

PNO - Ông Nguyễn Đức Thái, cựu Chủ tịch NXB Giáo dục Việt Nam, bị cáo buộc nhận hối lộ hàng chục tỉ đồng.

Ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 8 bị can trong vụ án đưa, nhận hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXB Giáo dục Việt Nam).

Cựu Chủ tịch NXB Giáo dục Việt Nam Nguyễn Đức Thái - Ảnh: T.H
Cựu Chủ tịch NXB Giáo dục Việt Nam Nguyễn Đức Thái - Ảnh: T.H

Trong số trên, ông Nguyễn Đức Thái, cựu Chủ tịch NXB Giáo dục Việt Nam bị cáo buộc phạm tội nhận hối lộ hơn 24 tỉ đồng. Các bị can Tô Ngọc Mỹ - Chủ tịch Công ty Phùng Vĩnh Hưng và Nguyễn Trí Minh - Giám đốc Công ty Giấy Minh Cường Phát bị đề nghị truy tố tội đưa hối lộ.

5 người nguyên là lãnh đạo, nhân viên NXB Giáo dục Việt Nam bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu Trưởng ban Kế hoạch Maketing; Đinh Quốc Khánh, cựu Phó phòng in; Phạm Gia Thạch, cựu Thành viên Hội đồng thành viên; Hoàng Lê Bách và Lê Hoàng Hải, cùng là cựu Phó giám đốc.

Năm 2017, Nguyễn Đức Thái được bổ nhiệm là Chủ tịch NXB Giáo dục Việt Nam. Theo đề nghị của Tô Mỹ Ngọc từ Công ty Phùng Vĩnh Hưng và Nguyễn Trí Minh, Giám đốc Công ty Minh Cường Phát, ông Thái đã chỉ đạo thực hiện việc đấu thầu giấy in sai quy định.

Các bị can lựa chọn mua sắm giấy in theo phương thức chào hàng cạnh tranh rút gọn trái quy định của Luật Đấu thầu để hạn chế sự tham gia của các nhà thầu có năng lực; tiết lộ thông tin trước khi phát hành hồ sơ yêu cầu, thông đồng và hợp thức hoá thủ tục đấu thầu để tạo điều kiện cho Công ty Phùng Vĩnh Hưng và Công ty Minh Cường Phát được cung cấp giấy in cho NXB Giáo dục. Với 7 gói thầu giấy in, các bị can trong vụ gây thiệt hại hơn 10 tỉ đồng.

Đặc biệt, để được tham gia, trúng thầu, nhóm bị can Tô Mỹ Ngọc và Nguyễn Trí Minh nhiều lần hối lộ Nguyễn Đức Thái. Từ năm 2017, Tô Mỹ Ngọc đã gặp, đặt vấn đề, hứa hẹn cảm ơn và được Nguyễn Đức Thái đồng ý tạo điều kiện cho tham gia, trúng thầu cung cấp giấy in sách giáo khoa, sách bài tập phục vụ năm học 2018-2019.

Sau khi trúng thầu, Ngọc tự chuẩn bị 3 tỉ đồng gồm 6 cọc, mỗi cọc 10 thếp, mỗi thếp 50 triệu đồng, đựng trong túi xách giấy 2 quai, buộc lại và lồng thêm túi giấy bên ngoài. Sau đó, Ngọc nhắn tin hẹn gặp và được ông Thái đồng ý.

Bà Ngọc xách túi tiền đến phòng làm việc của ông Thái tại trụ sở NXB Giáo dục Việt Nam và nói có "chút quà biếu cảm ơn". Khi bà Ngọc về, bị can Thái mở túi kiểm tra và cất tiền tại két sắt trong phòng làm việc.

Từ năm 2018 - 2021, các công ty của Tô Mỹ Ngọc tham gia và trúng 10 gói thầu, tổng trị giá 1.593 tỉ đồng. Sau khi được Thái giúp đỡ, trúng thầu và ký hợp đồng, Tô Mỹ Ngọc đều đến phòng làm việc của Giám đốc NXB Giáo dục, đưa đều đặn 4 tỉ đồng/năm để cảm ơn.

Ngoài ra, vào dịp Tết Nguyên Đán từ 2018 - 2022, Tô Mỹ Ngọc đều đặn cảm ơn ông Thái số tiền 200 triệu đồng/năm, tổng số tiền là 1 tỉ đồng.

Với Nguyễn Trí Minh, Giám đốc Công ty Giấy Minh Cường Phát, để được trúng các gói thầu, bị can nhiều lần hối lộ Nguyễn Đức Thái, tổng số hơn 4 tỉ đồng. Công ty Giấy Minh Cường Phát do vậy được trúng 5 gói thầu của NXB Giáo dục, tổng trị giá hơn 200 tỉ đồng.

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI