Công nhân “đội nắng”, nỗ lực hoàn thành đường dây 500kV mạch 3

22/08/2024 - 11:29

PNO - Nắng nóng gay gắt, gió thổi mạnh, song hàng ngàn công nhân trên đại công trường đường dây 500kV mạch 3 vẫn đang nỗ lực ngày đêm kéo dây cáp, để đảm bảo tiến độ ở giai đoạn nước rút.

Clip: Công nhân mướt mồ hôi trên công trường đường dây 500kV mạch 3
Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) có tổng chiều dài gần 520km, đi qua địa bàn 9 tỉnh. Dự án do Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư. Toàn tuyến có 1.177 vị trí cột và 502 khoảng néo với tổng mức đầu tư khoảng 22.356 tỉ đồng.
Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) có tổng chiều dài gần 520km, đi qua địa bàn 9 tỉnh. Dự án do Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư. Toàn tuyến có 1.177 vị trí cột và 502 khoảng néo với tổng mức đầu tư khoảng 22.356 tỉ đồng.
Đây là dự án trọng điểm, cấp bách, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng Quốc gia. Cùng với đường dây 500kV mạch 1, 2, khi hoàn thiện đường dây 500kV mạch 3 sẽ đóng vai trò và ý nghĩa quan trọng cho việc cung cấp, bổ sung nguồn điện cho miền Bắc.
Đây là dự án trọng điểm, cấp bách, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng Quốc gia. Cùng với đường dây 500kV mạch 1, 2, khi hoàn thiện đường dây 500kV mạch 3 sẽ đóng vai trò và ý nghĩa quan trọng cho việc cung cấp, bổ sung nguồn điện cho miền Bắc.
Sau gần một năm thi công, hình hài của đường dây 500kV mạch 3 đã dần được hoàn thiện. Trong giai đoạn “nước rút” những ngày cuối tháng 8, công nhân trên đại công trường đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua Nghệ An, Hà Tĩnh đang khẩn trương kéo dây khoảng néo kết nối giữa các cột điện.
Sau gần một năm thi công, hình hài của đường dây 500kV mạch 3 đã dần được hoàn thiện. Trong giai đoạn “nước rút” vào những ngày cuối tháng 8, công nhân trên đại công trường đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua Nghệ An, Hà Tĩnh đang khẩn trương kéo dây khoảng néo kết nối giữa các cột điện.
Vật tư, thiết bị được đưa đến dưới chân cột. Mỗi cuộn dây dẫn có chiều dài 2.000-2.400m, nặng 5-6 tấn. Nhiều cột điện nằm trên đỉnh núi, bởi thế để vận chuyển thiết bị lên tới chân cột khá vất vả.
Vật tư, thiết bị được đưa đến dưới chân cột. Mỗi cuộn dây dẫn có chiều dài 2.000-2.400m, nặng 5-6 tấn. Nhiều cột điện nằm trên đỉnh núi, nên việc vận chuyển thiết bị lên tới chân cột khá vất vả.
Vị trí cột số 309 (xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) nằm trên đỉnh núi. Gần trưa, nắng nóng gay gắt, song hàng chục công nhân vẫn gắng bám trụ để kéo dây điện.
Vị trí cột số 309 (xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) nằm trên đỉnh núi. Gần trưa, nắng nóng gay gắt, song hàng chục công nhân vẫn cố gắng bám trụ để kéo dây điện.
Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 11 - cho biết, gần 700 công nhân đã được công nhân này huy động tập trung về Nghệ An để làm việc trong giai đoạn “nước rút” này. Đến nay, công ty này đã cơ bản kéo thông mạch cáp quang ở 65 cột điện mình phụ trách tại Nghệ An.
Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 11 - cho biết, gần 700 công nhân đã được công nhân này huy động tập trung về Nghệ An để làm việc trong giai đoạn “nước rút”. Đến nay, công ty đã cơ bản kéo thông mạch cáp quang ở 65 cột điện mình phụ trách tại Nghệ An.
Theo ông Dũng, thời điểm này Nghệ An nắng gay gắt, gió phơn tây nam thổi mạnh nên gây nhiều khó khăn trong việc kéo dây điện. Đặc biệt là nhiều thời điểm gió thổi mạnh khiến dây điện bị văng, nhiều thời điểm công nhân phải tạm dừng chờ lặng gió mới có thể tiếp tục trở lại.
Theo ông Dũng, thời điểm này Nghệ An nắng gay gắt, gió phơn tây nam thổi mạnh nên gây nhiều khó khăn trong việc kéo dây điện. Đặc biệt là nhiều thời điểm gió thổi mạnh khiến dây điện bị văng, công nhân phải tạm dừng chờ lặng gió mới có thể tiếp tục làm việc.
Để tránh ảnh hưởng đến rừng khi kéo dây từ cột này sang cột khác, Công ty cổ phần Sông Đà 11 phải sử dụng máy bay không người lái kéo dây dẫn. Khi đã kết nối được dây dẫn, công nhân sử dụng các loại máy móc để kéo dây điện đi xuyên qua rừng. “Chúng tôi đang nỗ lực để hoàn thành việc kéo dây vào 25/8 và đóng điện, khánh thành trước 2/9 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ” - ông Dũng nói.
Để tránh ảnh hưởng đến rừng khi kéo dây từ cột này sang cột khác, Công ty cổ phần Sông Đà 11 phải sử dụng máy bay không người lái kéo dây dẫn. Khi đã kết nối được dây dẫn, công nhân sử dụng các loại máy móc để kéo dây điện đi xuyên qua rừng. “Chúng tôi đang nỗ lực để hoàn thành việc kéo dây vào 25/8 và đóng điện, khánh thành trước 2/9 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ” - ông Dũng nói.
Đã nhiều tháng ăn, ở và làm việc trên các công trường thi công đường dây 500kV mạch 3, anh Đường Văn Sung (40 tuổi, quê tỉnh Điện Biên) cho biết, mặc dù khối lượng công việc nhiều, thời tiết khắc nghiệt, nhưng nhận thức được tầm quan trọng của công trình trọng điểm quốc gia nên anh em trên công trường luôn bảo ban nhau nỗ lực hết mình, quyết tâm để hoàn thành đúng tiến độ được giao.
Đã nhiều tháng ăn, ở và làm việc trên các công trường thi công đường dây 500kV mạch 3, anh Đường Văn Sung (40 tuổi, quê tỉnh Điện Biên) cho biết, mặc dù khối lượng công việc nhiều, thời tiết khắc nghiệt, nhưng nhận thức được tầm quan trọng của công trình trọng điểm quốc gia, nên anh em trên công trường luôn bảo ban nhau nỗ lực hết mình, quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ được giao.
Công nhân đầm đìa mồ hôi giữa cái nắng khắc nghiệt xứ Nghệ.
Công nhân đầm đìa mồ hôi giữa cái nắng khắc nghiệt xứ Nghệ.
Tại Hà Tĩnh, nhiều đoạn hiện đã hoàn thành hạng mục kéo dây, công nhân bắt đầu “đánh đu” trên dây cáp để gia cố các vị trí lắp đặt định vị phân pha. Khoảng 20-25m, công nhân sẽ lắp đặt 1 thiết bị định vị phân pha cho 4 dây cáp - Ảnh: Khánh Trung
Tại Hà Tĩnh, nhiều đoạn hiện đã hoàn thành hạng mục kéo dây, công nhân bắt đầu “đánh đu” trên dây cáp để gia cố các vị trí lắp đặt định vị phân pha. Khoảng 20-25m, công nhân sẽ lắp đặt 1 thiết bị định vị phân pha cho 4 dây cáp - Ảnh: Khánh Trung
Theo các công nhân, do công việc này thường xuyên làm giữa trời, nóng hầm hập, gió thổi mạnh khiến dây đong đưa nên đòi hỏi người làm phải có sức khỏe tốt, không sợ độ cao và kinh nghiệm lắp đặt nhanh, chuẩn - Ảnh: Khánh Trung
Theo các công nhân, do công việc này thường xuyên làm giữa trời, nóng hầm hập, gió thổi mạnh khiến dây đong đưa, nên đòi hỏi người làm phải có sức khỏe tốt, không sợ độ cao và kinh nghiệm lắp đặt nhanh, chuẩn - Ảnh: Khánh Trung
Một cán bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, dự kiến 25/8 toàn tuyến đường dây 500kV mạch 3 sẽ hoàn thành và được đóng điện. Lễ khánh thành dự án sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên địa bàn 9 tỉnh trước ngày 2/9. Tuy nhiên, ngày khánh thành vẫn đang phải chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.
Một cán bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, dự kiến 25/8, toàn tuyến đường dây 500kV mạch 3 sẽ hoàn thành và được đóng điện. Lễ khánh thành dự án sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên địa bàn 9 tỉnh trước ngày 2/9. Tuy nhiên, ngày khánh thành vẫn đang phải chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI