Công nghệ AI ghép ảnh khiêu dâm làm tăng tội phạm tình dục ở Hàn Quốc

11/04/2025 - 09:55

PNO - Ngày 10/4, Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc cho biết nạn nhân tội phạm tình dục kỹ thuật số đã tăng lên 14,7% so với năm trước.

 hơn 95 phần trăm các trang web lưu trữ nội dung nhạy cảm cần xóa bỏ đều có máy chủ đặt ở nước ngoài.
Hơn 95% các trang web lưu trữ nội dung nhạy cảm cần xóa bỏ đều có máy chủ đặt ở nước ngoài. Ảnh: K.T

Theo cơ quan chính phủ Hàn Quốc, số nạn nhân của tội phạm tình dục kỹ thuật số ở Hàn Quốc lần đầu tiên đã vượt quá 10.000 vào năm 2024, do phương thức xâm hại ngày càng đa dạng, bởi khả năng tiếp cận ngày càng tăng của các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI).

Để ứng phó với bản chất ngày càng gia tăng của những loại tội phạm này, chính phủ đã cam kết tăng cường hợp tác quốc tế và thực hiện các biện pháp mới được thiết kế riêng, để giải quyết các tội phạm sử dụng công nghệ.

Bộ Bình đẳng giới và Gia đình cho biết, số nạn nhân tội phạm tình dục kỹ thuật số nhận được sự hỗ trợ từ Trung tâm hỗ trợ nạn nhân tội phạm tình dục kỹ thuật số đã tăng lên 10.305 vào năm 2024, tăng 14,7% so với năm 2023.

Do khó khăn trong việc ước tính chính xác các trường hợp chưa được báo cáo, Bộ thừa nhận rằng quy mô thực tế của tội phạm tình dục kỹ thuật số xảy ra trực tuyến có thể lớn hơn nhiều so với con số được báo cáo.

Thanh thiếu niên và những người trong độ tuổi 20 chiếm 78,7% số nạn nhân bị quấy rối, làm nổi bật tính dễ bị tổn thương cao của nhóm tuổi hoạt động nhiều nhất trên mạng xã hội và các nền tảng kỹ thuật số ẩn danh.

Các báo cáo về tội phạm tình dục kỹ thuật số liên quan đến deepfake đã tăng vọt vào năm ngoái, với 1.384 trường hợp liên quan đến việc chỉnh sửa hình ảnh bằng AI và công nghệ tiên tiến. Con số này đánh dấu sự gia tăng mạnh so với 423 trường hợp được báo cáo vào năm 2023 — gấp hơn 3 lần so với con số của năm 2022.

Khoảng 92,6% nạn nhân của tội phạm tình dục kỹ thuật số này ở độ tuổi thiếu niên hoặc đôi mươi.

Park Sung-hye - người đứng đầu nhóm hỗ trợ xóa nội dung tại Trung tâm hỗ trợ nạn nhân tội phạm tình dục kỹ thuật số - đã lên tiếng về xu hướng đáng lo ngại, khi thanh thiếu niên ngày càng coi việc sử dụng hình ảnh deepfake do AI tạo ra như một hình thức giải trí.

“Chúng tôi cũng thấy những trường hợp thanh thiếu niên cung cấp hình ảnh deepfake bằng cách sử dụng ảnh của bạn bè hoặc thậm chí là giáo viên, sau đó phát tán nội dung đã bị chỉnh sửa. Điều đáng lo ngại hơn là mức độ tinh vi ngày càng tăng của những hình ảnh bị chỉnh sửa này" - bà cho biết.

Theo trung tâm, tội phạm tình dục deepfake sử dụng AI tạo ra cũng đã được báo cáo vào năm ngoái.

Số lượng yêu cầu xóa nội dung khiêu dâm được gửi đến trung tâm đã tăng vọt từ khoảng 28.000 vào năm 2018 lên hơn 300.000 vào năm 2024.

Trọng Trí (theo Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI