Công an tỉnh An Giang: Chỉ có 10 đối tượng giật dây chuyền ở chùa Kim Tiên

09/02/2025 - 17:39

PNO - Chiều 9/2, Công an tỉnh An Giang cho biết, vụ cướp giật tài sản tại chùa Kim Tiên chỉ có khoảng 10 đối tượng, không phải con số 50 đối tượng như một số tờ báo đã thông tin trước đó.

Khoảng 9g20 ngày 3/2, ông N. P. C. (ngụ xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) cùng gia đình gồm 10 người đến viếng chùa Kim Tiên, thuộc khu vực tổ 13, khóm Phú Hòa (phường An Phú, thị xã Tịnh Biên).

Khi gia đình của ông C. đến cửa chính thì bất ngờ bị một số đối tượng lạ mặt xông vào gây thương tích và giật sợi dây chuyền trị giá 3,6 triệu đồng. Người thân của ông C. là bà T. cũng bị nhóm đối tượng gây thương tích và mất số tiền mặt 12 triệu đồng.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Văn Nghiêm
Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Văn Nghiêm

Đại tá Bùi Tấn Ân - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang - cho biết, sau khi nhận được tin báo, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thị xã Tịnh Biên phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và các phòng nghiệp vụ vào cuộc để xác minh, làm rõ, truy xét nhanh các đối tượng đã gây ra vụ việc này.

Kết quả điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định có 10 đối tượng, các đối tượng này nằm trong diện quản lý của công an. Trên cơ sở những tài liệu tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định rất nhanh các đối tượng và áp dụng đồng bộ các biện pháp để truy xét các đối tượng này.

Sau 2 ngày truy xét, cơ quan điều tra đã bắt giữ một số đối tượng, riêng một số đối tượng còn lại hiện đang tiếp tục truy xét và kết hợp với biện pháp vận động ra đầu thú.

Như vậy, nhóm thực hiện vụ cướp giật tài sản tại chùa Kim Tiên chỉ có khoảng 10 đối tượng, không phải con số 50 đối tượng như một số tờ báo đã thông tin trước đó.

Đại tá Bùi Tấn Ân cho biết thêm: “Theo thông tin mới nhận được, một số đối tượng có ý muốn sẽ ra đầu thú với cơ quan điều tra. Quan điểm của công an tỉnh là nhanh chóng điều tra làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng. Chúng tôi xác định truy xét nhanh và điều tra kết luận sớm để đưa ra xét xử công khai. Thậm chí có thể phối hợp với các ngành tư pháp để chọn làm án điểm, xét xử lưu động để có sức răn đe và giáo dục phòng ngừa chung”.

Văn Nghiêm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI