Con trai tôi yêu người lớn hơn nhiều tuổi

29/03/2025 - 08:00

PNO - Sự phản đối quyết liệt của gia đình có thể đẩy con mắc kẹt trong mối quan hệ này bởi tự ái của tuổi trẻ sẽ khiến cháu làm mọi cách để chứng tỏ bản thân.

Xin chào cô Hạnh Dung,

Con trai tôi năm nay mới học lớp 11 nhưng cặp kè với một phụ nữ 32 tuổi đã 1 năm nay. Tôi khuyên nhủ con đủ điều nhưng nó vẫn nhất quyết qua lại với người này.

Khi tôi phát hiện, 2 bên đã quen nhau được 8 - 9 tháng. Tôi rất bực và lo cho con. Chồng tôi thì cứ hờ hững, phủi tay cho qua chuyện, nói rằng kệ nó, rồi đến lúc nó sẽ chán.

Nhưng tôi nghĩ sự lệch lạc tuổi tác này sẽ khiến con tôi sa ngã vào những thứ không hay mà ở lứa tuổi học trò chưa nên trải nghiệm. Đó là chưa kể năm sau con chuẩn bị vào đại học. Tôi không muốn con mãi đắm đuối với tình yêu mà bỏ bê việc học. Theo cô, tôi phải làm thế nào?

Mỹ Xuân

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị Mỹ Xuân thân mến,

Những lo lắng của chị về mối quan hệ tình cảm giữa con trai chị với một người có sự chênh lệch lớn về tuổi tác là điều tất nhiên. Đó là mối lo sợ con có thể bị ảnh hưởng tiêu cực, có những trải nghiệm chưa phù hợp với lứa tuổi, thậm chí đánh mất những cơ hội quan trọng của tương lai.

Khi một cậu bé 17 tuổi yêu một phụ nữ 32 tuổi, rõ ràng có một sự mất cân bằng lớn về sự trưởng thành, kinh nghiệm sống và tâm lý. Ở độ tuổi này, con trai chị đang trong giai đoạn tìm hiểu bản thân, học hỏi về các mối quan hệ và phát triển sự độc lập.

Trong khi đó, người phụ nữ kia đã có một cuộc sống hoàn toàn khác, với những quan điểm, nhu cầu, mong muốn có thể vượt xa khả năng nhận thức của một chàng trai còn trong tuổi vị thành niên. Điều này khiến chị lo lắng cũng là dễ hiểu.

Tuy nhiên, thay vì cấm đoán gay gắt, điều quan trọng là chị cần tiếp cận con một cách tinh tế hơn. Với lứa tuổi của con chị, càng bị cấm đoán, con càng có xu hướng phản kháng và cố chấp. Sự phản đối quyết liệt của cha mẹ có thể chỉ càng đẩy con mắc kẹt trong mối quan hệ này, bởi vì cậu bé với sự tự ái của tuổi trẻ sẽ làm mọi cách để chứng tỏ bản thân.

Thay vào đó, chị có thể tìm cách trò chuyện với con một cách cởi mở. Hãy hỏi con về lý do thực sự khiến con gắn bó với người phụ nữ đó. Điều gì ở cô ấy khiến con cảm thấy đặc biệt? Con có nghĩ đến tương lai của mối quan hệ này không?

Hãy khuyên con bình tĩnh để nhận ra những khác biệt trong suy nghĩ và cuộc sống giữa hai người. Nếu con thực sự nghiêm túc với mối quan hệ này, con sẽ làm gì để vẫn giữ được sự cân bằng trong cuộc sống và học tập?

Quan trọng hơn, chị hãy giúp con nhìn nhận về chính bản thân. Khi còn trẻ, tình yêu thường đến với sự say mê và cảm xúc mãnh liệt nhưng không phải lúc nào cũng bền vững.

Hãy khuyến khích con nghĩ về tương lai, về ước mơ, về việc con muốn trở thành người như thế nào. Hãy lấp đầy cho cuộc sống của con bằng các hoạt động phát triển bản thân về thể chất và tinh thần.

Sự thờ ơ của chồng chị có thể xuất phát từ việc anh ấy hiểu tâm lý con trai chị và coi đó là những cảm xúc bồng bột, ngắn hạn. Thế nhưng, chị hãy trò chuyện với anh để anh hiểu ra những tác hại của việc để con bị dấn quá sâu vào mối quan hệ mà con chưa có khả năng kiểm soát.

Hãy đề nghị anh trò chuyện, tìm hiểu tâm lý con trai để có thể theo sát diễn biến sự việc. "Một tiếng cha bằng ba tiếng mẹ". Hãy nhắc anh vai trò của người cha, người đàn ông với cậu con trai đang tuổi lớn, tuổi tò mò, khám phá những điều bí ẩn của thế giới đàn ông.

Ngoài ra, chị cũng có thể tìm hiểu thêm về người phụ nữ kia. Liệu cô gái này thực sự có ý định tốt với con trai chị hay đây là một mối quan hệ có dấu hiệu lợi dụng, kiểm soát hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến con? Nếu chị phát hiện những dấu hiệu đáng lo ngại, hãy cân nhắc các biện pháp can thiệp mạnh mẽ hơn.

Cuối cùng, Hạnh Dung mong chị hãy kiên nhẫn. Ở tuổi này, cảm xúc của con có thể thay đổi rất nhanh. Nếu chị giữ vững lập trường nhưng linh hoạt và nhẹ nhàng, gần gũi, con sẽ dần nhận ra điều gì tốt nhất cho bản thân. Tình yêu tuổi trẻ đến rồi đi, điều quan trọng nhất là con vẫn luôn có mẹ bên cạnh để lắng nghe, định hướng.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(6)
  • Lộc An Cách đây 2 ngày

    Nhìn vô là thấy không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, bây giờ, chị phải thật khéo léo nếu không muốn mất con vĩnh viễn.

  • Giang Cách đây 2 ngày

    Người đàn bà 32 tuổi đó mới đáng ghê sợ, vì ham trai trẻ tầm 17 tuổi. Bạn hãy trao đổi với chồng, thống nhất quan điểm đạo đức và pháp luật, khuyên nhủ con cho đàng hoàng, đừng "bập" vào mối quan hệ mà người đó có thể đẻ ra con bạn (có thể là "anh hùng cứu mỹ nhân"), hãy tâm tình, đừng cấm đoán. Con bạn có thể không sợ cô ta có thai nhưng cái mất là mất tư cách đạo đức và vi phạm pháp luật nếu chưa đủ tuổi thành niên.

  • Thanh Liêm 29-03-2025 17:31:56

    Theo kinh nghiệm của tôi, điều gì mình càng cấm, con cái càng phản kháng, làm ngược lại. Chị nên nhẹ nhàng tìm hiểu thêm nhiều việc quanh mối quan hệ hiện tại của cháu.

  • Thuần 29-03-2025 17:25:19

    Đó chưa hẳn là tình yêu nhưng chị vẫn nên kín đáo theo sát...

  • Tú Anh Nguyễn 29-03-2025 11:27:00

    Càng cấm đoán càng dễ hỏng chuyện. Mong chị bình tâm và nhẹ nhàng với cháu theo kiểu lạt mềm buộc chặt.

  • Hồ Linh 29-03-2025 09:32:47

    Chị cần bình tĩnh và khéo léo hơn trong những cuộc trò chuyện, tâm sự cùng con trai.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI