Có yếu tố di truyền, nên tầm soát ung thư đại trực tràng từ 30 tuổi

01/12/2014 - 17:26

PNO - PN - Ngày 30/11, bác sĩ Phạm Xuân Dũng, Phó giám đốc BV Ung Bướu TP.HCM cho biết, ung thư đại trực tràng (UTĐTT) là dạng UT phổ biến hàng đầu ở Việt Nam cũng như thế giới.

edf40wrjww2tblPage:Content

Đây cũng là căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 9.000 ca mắc và khoảng 6.000 trường hợp tử vong vì UTĐTT. Các yếu tố liên quan đến UTĐTT là: do di truyền; do cách sống, sinh hoạt như ăn nhiều thịt đỏ, thức ăn nhiễm hóa chất, ăn ít rau xanh; ít vận động; hút thuốc lá; môi trường sống độc hại... Các chuyên gia khuyến nghị, với những trường hợp có yếu tố di truyền thì nên kiểm tra tầm soát sớm (ít nhất từ 30 tuổi). Xét nghiệm tìm máu trong phân, nội soi, CT... là những phương pháp kiểm tra phát hiện UTĐTT khá đơn giản, chi phí thấp, hiệu quả.

Cũng theo bác sĩ Phạm Xuân Dũng, tại BV Ung Bướu TP.HCM, tỷ lệ thành công trong điều trị UTĐTT cho những trường hợp phát hiện sớm lên tới 70%.

TIẾN ĐẠT

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI