Cổ vật trăm năm hội tụ ở Đại nội Huế

22/06/2024 - 20:23

PNO - Chiều 22/6, triển lãm chủ đề “Cổ vật hội tụ” với sự góp mặt của 29 nhà sưu tập cổ vật đã khai mạc tại điện Kiến Trung - Đại Nội Huế.

Hoạt động này do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Hội Cổ vật TPHCM và một số nhà sưu tầm trong nước tổ chức, nhằm tạo lập những hoạt động gắn với các thú chơi truyền thống lâu đời trong nhân gian, đồng thời tạo nên trải nghiệm mới cho người dân, du khách trong không gian di sản.

Bên cạnh đó, triển lãm còn tạo cơ hội cho các nhà sưu tập cổ vật trong nước có dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về sưu tầm cổ vật – một loại công việc đòi hỏi người chơi không chỉ có niềm đam mê, trân quý di sản, và nguồn lực tài chính, mà còn phải có kiến thức liên – văn – hoá mới có thể theo đuổi đam mê của mình.

Bộ đồ trà có niên đại từ thế kỷ 19 tại triển lãm
Bộ trà có niên đại từ thế kỷ 19 tại triển lãm

Cuộc triển lãm được tổ chức từ ngày 22/6 đến ngày 21/7/2024 tại điện Kiến Trung, với sự tham gia của 29 nhà sưu tập cổ vật trong nước.

Cổ vật hội tụ - theo chủ đề chung đưa ra thuộc thời Nguyễn - giới thiệu 147 cổ vật, hiện vật được lựa chọn theo các sưu tập thuộc các nhóm chất liệu như đồ pháp lam, đồ gốm sứ, đồ kim loại quý, đồ gỗ.

Đây là các cổ vật, hiện vật chế tác dưới thời Nguyễn, được sử dụng trong cung đình lẫn dân gian, do các tượng cục của triều đình chế tác, và các cơ sở sản xuất trong nước thực hiện (như đồ gốm Cây Mai, đồ gỗ…), hoặc được đặt hàng, được mua từ nước ngoài để sử dụng ở hoàng cung lẫn dân gian (như một số đồ pháp lam, đồ sứ…)..

Nhiều côt vật quý hiếm lần đầu tiên được các nhà sưu tập chọn lựa để triển lãm tại điện Kiến Trung
Nhiều cổ vật quý hiếm lần đầu được các nhà sưu tập lựa chọn đem đến triển lãm tại điện Kiến Trung

Ông Ngô Văn Minh - Phó Giám đốc Phụ trách Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế thông tin: Đây là triển lãm cổ vật đầu tiên mà Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cùng Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế mời các nhà sưu tầm cổ vật ở 3 miền đất nước cùng tham gia.

Trước đó, Ban tổ chức đưa ra quy định với cổ vật trưng bày tại triển lãm lần này chỉ là các hiện vật thời Nguyễn, bắt đầu từ thời Vua Gia Long. Đến nay, đơn vị đã tiếp nhận nhiều hiện vật thuộc các bộ sưu tập tư nhân đến từ các nhà sưu tầm cổ vật trong nước: Vũng Tàu, TPHCM, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Huế…

Theo Hội đồng thẩm định, các hiện vật, các bộ sưu tập giới thiệu tại triển lãm này đa phần là đồ ngự dụng. Đó là những bộ đồ trà, đồ sứ ký kiểu quý hiếm, cùng các hiện vật đa dạng về thể loại, chức năng sử dụng, phong phú về chất liệu và kiểu dáng…

Trong không gian cổ kính, lộng lẫy của điện Kiến Trung, Cổ vật hội tụ hy vọng sẽ là nơi để các nhà sưu tập, các bảo tàng, các nhà nghiên cứu gặp gỡ,.. trao đổi, chia sẻ và tìm hiểu về một chủ đề hấp dẫn, đa dạng và mang tính đặc thù cao; là nơi để du khách có những khoảnh khắc ấn tượng khi tham quan Hoàng Thành Huế.

Một số hình ảnh về triển lãm Cổ vật hội tụ chiều 22/5 tại Điện Kiến Trung - Đại Nội Huế:

Nhóm cổ vật chất liệu đồ pháp lam hầu hết điều có niên đại thế kỷ 19
Nhóm cổ vật chất liệu đồ pháp lam hầu hết đều có niên đại thế kỷ 19
 Tìm đựng nươc có niên đại thế kỳ 19 được chế tác sắc xảo
Tìm đựng nước có niên đại thế kỷ 19 được chế tác tinh xảo
Bình hoa trang trí long vân, hoa lá của nhà  sưu tập Trần Thanh Hải đến từ Hưng yên
Bình hoa trang trí long vân, hoa lá của nhà sưu tập Trần Thanh Hải đến từ Hưng Yên
Chiếc gương làm bằng chất liệu Pháp Lam
Chiếc gương làm bằng chất liệu pháp lam
Bộ khay đựng mứt trang trí hoa lá và chữ Thọ của nhà sưu tập Nguyễn Thái Hải TP Huế
Bộ khay đựng mứt trang trí hoa lá và chữ Thọ của nhà sưu tập Nguyễn Thái Hải đến từ TP Huế
Bộ chén ấm  uống trà có niên đại thế kỷ 19
Bộ chén ấm uống trà có niên đại thế kỷ 19
To trang trí Long phụng thế ksỷ 19 của nhà sưu tập Phạm Văn Dân đến từ Hà Nội
Tô trang trí Long, Phụng thế kỷ 19 của nhà sưu tập Phạm Văn Dân đến từ Hà Nội
Rất đông du khách, nhà sưu tầm cổ vật đã dến xem triển lãm cổ vật hội tụ
Rất đông du khách, nhà sưu tầm cổ vật đã đến xem triển lãm
Tô trang trí lưỡng long tranh châu
Tô trang trí lưỡng long tranh châu
Công chúng đến thưởng lãm cổ vật tận mắt chứng kiến những bộ sưu tập đa dạng, đặc sắc
Công chúng đến thưởng lãm cổ vật tận mắt chứng kiến những bộ sưu tập đa dạng, đặc sắc đến từ nhiều vùng miền khác nhau
Hộp đựng sắc phong bằng gỗ sơn son thếp vàng chạm lộng, đề tài tứ linh  do nhà sưu tập Dương Văn Dũng TP Huế sở hữu
Hộp đựng sắc phong bằng gỗ sơn son thếp vàng chạm lộng, đề tài tứ linh do nhà sưu tập Dương Văn Dũng (TP Huế) sở hữu
Súng thần công năm Minh Mạng thứ 3 (1822), Súng được ngư dân tìm thấy dưới biển Thuận An và giao nộp lại cho Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế
Súng thần công năm Minh Mạng thứ 3 (1822), được ngư dân tìm thấy dưới biển Thuận An và giao nộp lại cho Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI