Có nên đánh lừa trẻ bằng cách trộn thuốc vào thức ăn, đồ uống?

30/03/2025 - 08:21

PNO - Trên thực tế, nhiều cha mẹ hòa thuốc với nước cam cho con uống. Nước cam có độ a xít và sẽ làm giảm hiệu quả của thuốc.

Con gái 4 tuổi của tôi rất khó chịu khi uống thuốc. Mỗi lần uống là bé khóc thét và nôn trớ. Do đó, tôi phải làm nhiều cách, từ pha thêm đường đến trộn thuốc vào sữa hoặc nước trái cây để “đánh lừa” bé. Tuy vậy, tôi vẫn băn khoăn liệu những cách này có hiệu quả, hay lại gây ảnh hưởng đến sức khỏe con gái. Xin bác sĩ cho biết cách nào tốt nhất để giúp bé uống thuốc dễ dàng mà hiệu quả?

Phạm Thị Kiều Dung (quận 7, TPHCM)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bác sĩ Đoàn Trịnh Nhã Khanh - Hội Nhi khoa Việt Nam - trả lời: Đối với thuốc dành cho trẻ nhỏ, đa phần nhà sản xuất đã làm vị dịu ngọt, dễ uống. Tuy nhiên, có một số loại sẽ đắng thì bác sĩ sẽ dặn dò có thể cho thêm đường hoặc một chút muối để bé dễ uống hơn.

Việc cho thuốc vào nước trái cây là không nên. Trên thực tế, nhiều cha mẹ hòa thuốc với nước cam cho con uống. Nước cam có độ a xít và sẽ làm giảm hiệu quả của thuốc. Ngoài ra, phụ huynh cũng nên tránh cho thuốc vào đồ ăn của trẻ, bởi sẽ khiến trẻ ám ảnh luôn với món ăn đó.

Đó còn chưa kể hòa thuốc vào cháo, vào sữa, nếu trẻ không ăn hết phần cháo hoặc uống hết ly sữa đó thì đồng nghĩa chưa uống đủ liều lượng thuốc cần thiết. Điều này gây ảnh hưởng tới hiệu quả và quá trình điều trị bệnh.

Do đó, cha mẹ nên tập trung vào việc tạo không khí thoải mái, động viên và khen ngợi bé sau mỗi lần uống thuốc thành công. Điều này sẽ giúp bé dần quen với việc uống thuốc và giảm bớt nỗi sợ hãi.

Thanh Huyền (ghi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI