Cô gái 20 lần làm cô dâu, giúp khách hàng hoàn thành lễ cưới

02/04/2025 - 17:09

PNO - Một cô gái chưa lập gia đình tại Trung Quốc 20 lần đóng vai cô dâu để giúp khách hàng vượt qua áp lực xã hội.

Áp lực hẹn hò và kết hôn là một trong những lý do dễ dẫn đến xung đột thế hệ tại Trung Quốc
Trong 7 năm, cô gái đã làm cô dâu 20 lần - Ảnh minh họa: Shutterstock

Cao Mei, một cô gái ngoài 20 tuổi đến từ Thành Đô, tây nam Trung Quốc, kiếm tiền bằng cách cho thuê danh tính.

Theo tạp chí tin tức Nanfengchuang, Cao bắt đầu công việc này vào năm 2018, khi một người bạn nhờ cô đóng giả làm bạn gái và gặp cha mẹ anh.

Cao nhận ra cơ hội kinh doanh khi hiểu rằng nhiều người ở Trung Quốc đang cảm thấy áp lực từ kỳ vọng của gia đình trong việc hẹn hò và kết hôn.

Suốt 7 năm qua, Cao đã đóng vai cô dâu tại 20 đám cưới. Dịch vụ của cô thường “đắt hàng” vào các ngày lễ. Không làm các thủ tục pháp lý hôn nhân, Cao chỉ tập trung vào việc tổ chức lễ cưới.

Cao ghi nhớ các chi tiết như tuổi tác, nghề nghiệp và trình độ học vấn của “cô dâu” mà cô đóng vai để gặp và trò chuyện cùng gia đình chú rể trước sự kiện. Trong buổi lễ, cô mặc váy cưới, khoác tay chú rể và đắm mình hoàn toàn vào vai diễn.

Cao khẳng định công việc của cô phần nào cho thấy áp lực mà các gia đình phải đối mặt trước kỳ vọng của xã hội, và xung đột thế hệ thường phát sinh từ những áp lực này.

Một số cha mẹ thậm chí còn giúp con trai mình sắp xếp đám cưới giả để thu thập quà cưới.

Có trường hợp, một người mẹ đã liên lạc với Cao sau khi lễ đính hôn của con trai bà đột ngột bị hủy do khó khăn về tài chính, sau khi tin tức đã lan truyền trong làng. Để tránh lời ra tiếng vào, bà thuê Cao "làm cô dâu" để hoàn thành lễ cưới.

Cao tự gọi mình là "diễn viên trọn đời".

Ở Trung Quốc, có rất nhiều nhóm trực tuyến vào vai cha mẹ, người yêu, chủ lao động, con cái… để người khác thuê. Tuy nhiên, ngành này không có mức giá chuẩn. Cao chuyên đóng vai bạn gái và cô dâu với thù lao khoảng 1.500 nhân dân tệ (200 USD) mỗi ngày.

Mức phí thay đổi tùy dịch vụ được yêu cầu như chụp ảnh, làm lễ đính hôn hay tham gia tiệc chiêu đãi.

Sau khi tốt nghiệp trường dạy nghề, Cao từng làm diễn viên quần chúng trong một thời gian ngắn, mỗi lần xuất hiện, cô kiếm được vài chục nhân dân tệ.

Cô nói, chỉ cần hoàn thành một vài nhiệm vụ "diễn viên trọn đời" cũng kiếm được nhiều hơn cả 1 tháng làm việc bình thường.

Mặc dù thành công, Cao luôn nói dối gia đình rằng cô làm việc trong một văn phòng thông thường. Cô sợ sự thật sẽ khiến họ nghi ngờ cô đang tham gia hoạt động mại dâm, ngay cả khi cô luôn tránh mọi tiếp xúc thân mật với khách hàng.

Cô thừa nhận ngành công nghiệp này dễ gặp những vấn đề nghiêm trọng, như một số "nữ diễn viên" bị khách hàng đe dọa, đòi hỏi tình dục hoặc quỵt tiền.

Luật sư He Bo của Công ty Luật Sichuan Hongqi (tỉnh Tứ Xuyên) cho biết, việc Cao vào vai cô dâu không đủ điều kiện cấu thành hoạt động bất hợp pháp, nó có thể liên quan đến các yếu tố gian lận và công việc này đi kèm rủi ro pháp lý, đặc biệt nếu sử dụng căn cước công dân giả, lừa đảo hoặc mạo danh các quan chức.

Linh La (theo South China Morning Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI