 |
Vàng đã đạt mức cao kỷ lục trong khi đồng Yên tăng giá so với đồng USD và thị trường chứng khoán lao dốc sau thông báo áp thuế bất ngờ của Donald Trump. |
Ngành công nghệ đang phát triển mạnh mẽ nhưng đã bị ảnh hưởng nặng nề khi các trung tâm sản xuất tại Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) phải đối mặt với mức thuế mới trên 30%, nâng tổng mức thuế mới lên tới 54% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.
Ben Wiltshire - chiến lược gia giao dịch lãi suất toàn cầu của Citi - cho biết: "Mức thuế quan thực tế của Hoa Kỳ đối với tất cả hàng nhập khẩu có vẻ là mức cao nhất trong hơn một thế kỷ".
Hợp đồng tương lai Nasdaq giảm 4% và trong giao dịch sau giờ làm việc, khoảng 760 tỉ USD đã bị xóa khỏi giá trị thị trường của các công ty công nghệ hàng đầu Magnificent Seven. Cổ phiếu Apple bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi công ty sản xuất iPhone tại Trung Quốc, đã giảm gần 7%.
Hợp đồng tương lai S&P 500 giảm 3,3%, hợp đồng tương lai FTSE giảm 1,8%, trong khi hợp đồng tương lai châu Âu giảm gần 2%.
Trong khi giá vàng đạt mức cao kỷ lục trên 3.160 USD một ounce, và dầu - thước đo cho tăng trưởng toàn cầu - đã giảm hơn 3%, khiến giá dầu Brent tương lai giảm xuống còn 72,56 USD/thùng.
Trong phiên giao dịch đầu ngày tại Tokyo, chỉ số Nikkei giảm 3,9% xuống mức thấp nhất trong 8 tháng, với hầu hết mọi thành viên chỉ số đều giảm khi các công ty vận chuyển, ngân hàng, công ty bảo hiểm và xuất khẩu chịu ảnh hưởng nặng nề.
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm mạnh 14 điểm cơ bản xuống mức thấp nhất trong 5 tháng là 4,04%, khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho khả năng tăng trưởng chậm lại của Hoa Kỳ, trong khi lãi suất tương lai định giá khả năng cắt giảm lãi suất cao hơn trong những tháng tới.
Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 2%. Quỹ ETF Van Eck's Vietnam giảm hơn 8% trong phiên giao dịch ngoài giờ. Cổ phiếu Úc giảm 2%.
Trong số các bên bị tổn thất lớn là phía các tập đoàn, với giá cổ phiếu Tập đoàn Sony (Nhật Bản) giảm hơn 5%, trong khi đối thủ Samsung (Hàn Quốc) giảm gần 3%.
Các đại gia ô tô như Toyota giảm khoảng 5%, Nissan giảm hơn 4%, Honda giảm hơn 2,7%.
Thị trường ở Đài Loan (Trung Quốc) đóng cửa nghỉ lễ.
Chính phủ hàng loạt nước châu Á hầu hết đều phản đối chính sách thuế đối ứng mới của Mỹ, đồng thời bày bỏ mong muốn được đối thoại, đàm phán thương mại với Mỹ.
Trung Quốc: Kêu gọi Mỹ hủy bỏ ngay lập tức mức thuế quan mới
Bộ thương mại Trung Quốc đã kêu gọi Washington "hủy bỏ ngay lập tức" các mức thuế quan mới, đồng thời cảnh báo chúng sẽ "gây nguy hiểm cho sự phát triển kinh tế toàn cầu" và gây tổn hại đến lợi ích của Hoa Kỳ cũng như chuỗi cung ứng quốc tế.
Bộ Thương mại nói thêm, không có bên nào giành chiến thắng trong cuộc chiến thương mại: "Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngay lập tức hủy bỏ các biện pháp thuế quan đơn phương và giải quyết thỏa đáng những khác biệt với các đối tác thương mại thông qua đối thoại bình đẳng".
Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết sẽ áp dụng các biện pháp đối phó để bảo vệ quyền và lợi ích của mình.
Sau mức thuế đối ứng vừa được Tổng thống Donald Trump công bố, hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc hiện sẽ phải chịu mức thuế lên đến 54%.
Nhật Bản: Thuế quan mới có thể gây tổn hại đến nền kinh tế Mỹ
Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Yoji Muto cho biết, Tokyo đã nói với Washington rằng mức thuế quan mới 24% mà Mỹ áp đặt với hàng nhập khẩu của Nhật Bản là "cực kỳ đáng tiếc".
Ông Yoji Muto nói với các phóng viên: "Tôi đã truyền đạt rằng, các biện pháp thuế quan đơn phương mà Mỹ áp dụng là vô cùng đáng tiếc, và tôi một lần nữa kêu gọi mạnh mẽ Washington không áp dụng chúng đối với Nhật Bản. Tôi cũng đã giải thích chi tiết về việc thuế quan mới của Mỹ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Mỹ như thế nào, và nhiều công ty Nhật Bản sẽ e ngại đầu tư vào Mỹ”.
Tổng thư ký Nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cho biết thêm, mức thuế quan mới của Mỹ có thể vi phạm các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và hiệp định thương mại giữa hai nước.
Hàn Quốc: Nỗ lực ổn định thị trường
Sau khi Mỹ công bố áp thuế 25% đối với hàng hóa Hàn Quốc xuất khẩu vào Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choi Sang-mok cho biết chính quyền Seoul sẽ sử dụng mọi biện pháp để đảm bảo ổn định thị trường.
Đồng thời, Bộ cam kết thực hiện các biện pháp hỗ trợ "nhanh chóng" và "phù hợp" cho các ngành công nghiệp địa phương dự kiến sẽ bị ảnh hưởng.
"Các biện pháp thuế quan của chính phủ Mỹ có khả năng gây ra sự biến động lớn trên thị trường tài chính toàn cầu, thị trường tài chính và ngoại hối trong nước khả năng cao cũng sẽ bị ảnh hưởng", Choi cho biết trong một cuộc họp về các vấn đề kinh tế vĩ mô và tài chính.
Ông cũng nhấn mạnh rằng, chính phủ sẽ có cách tiếp cận toàn diện trong các cuộc đàm phán với Washington, nhằm giảm thiểu tác động kinh tế thông qua việc phân tích chính sách thương mại mới nhất của Hoa Kỳ.
Ông Choi cũng lưu ý rằng, chính phủ sẽ công bố các biện pháp hỗ trợ chi tiết theo từng giai đoạn, để giải quyết tác động đến các ngành công nghiệp bị ảnh hưởng, chẳng hạn như ô tô.
Thái Lan: Mong muốn đàm phán thương mại với Mỹ
Bộ Thương mại Thái Lan cho biết, Thái Lan mong muốn tham gia các cuộc thảo luận mang tính xây dựng với Mỹ, để thúc đẩy lợi ích chung trong bối cảnh căng thẳng thương mại.
Theo Bộ Thương mại Thái Lan, việc Hoa Kỳ tăng thuế đối với các sản phẩm của nước này có thể gây thiệt hại cho nền kinh tế xứ chùa Vàng từ 7-8 tỉ USD.
Mức thuế quan mới của Mỹ có tác động đáng kể đến kinh tế Thái Lan, vì thị trường Hoa Kỳ chiếm 20% thương mại toàn cầu, và là đối tác chính đối với hàng xuất khẩu của Thái Lan. Các mặt hàng chịu ảnh hưởng nặng trong chính sách thuế đối ứng mới của Mỹ bao gồm thép, nhôm, phụ tùng ô tô, chất bán dẫn…
Bộ Thương mại Thái Lan cho biết, có thể cân nhắc đề xuất giảm thuế nhập khẩu và tăng khối lượng nhập khẩu để giúp giải quyết thâm hụt thương mại.
VN-Index rơi gần 70 điểm Thị trường chứng khoán Việt Nam sáng ngày 3/4 chìm trong sắc đỏ khi có tới hơn 700 cổ phiếu giảm giá, biên độ giảm xấp xỉ 70 điểm. Trong đó sàn HoSE giảm gần 70 điểm (-5,18%) về quanh mốc 1.250 điểm, mức sụt giảm VN-Index mạnh nhất trong một năm qua. Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index và UPCoM-Index cũng lần lượt giảm 13 điểm (-5,46%) xuống 225,13 điểm và 4,34 điểm (-4,4%). |
Trọng Trí - Thu Hương (theo Yonhap, Guardian, Xinhua)