Chủ tịch nước: Gỡ vướng để TPHCM tăng tốc, bứt phá

12/02/2025 - 13:14

PNO - Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao vị trí, vai trò của TPHCM vào tăng trưởng kinh tế cả nước và đề nghị xem xét các vướng mắc để tăng tốc, bứt phá.

Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao vai trò của TPHCM đóng góp vào tăng trưởng GDP cả nước - ảnh: M.Quang
Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao vai trò của TPHCM đóng góp vào tăng trưởng GDP cả nước - Ảnh: M.Quang

Sáng 12/2, tại phiên thảo luận tổ của TPHCM, Chủ tịch nước Lương Cường cho hay, Nghị quyết 18 của Trung ương đã được triển khai sang năm thứ 8 và đã có sơ kết. Tuy nhiên, qua thực tế, hiện vẫn còn vướng mắc. Cụ thể, có khoảng hơn 5.000 luật, văn bản dưới luật, thông tư, nghị định liên quan tới Nghị quyết 18, trong đó có hơn 200 luật cần sửa đổi, bổ sung.

Kỳ họp này, Quốc hội tập trung sửa đổi 4 luật, 5 nghị quyết để triển khai hiệu quả Nghị quyết 18. Mục tiêu chính là phải tinh gọn bộ máy nhà nước nhưng vẫn đảm bảo hoạt động hiệu quả,

Chủ tịch nước nhấn mạnh, để thực hiện nhiệm vụ này, chúng ta phải quyết tâm ở tất cả mọi cấp, mọi ngành, trong hệ thống đảng và toàn bộ hệ thống chính trị. “Như Tổng bí thư Tô Lâm nói, chúng ta phải "vừa chạy vừa xếp hàng", nhưng tất nhiên là phải có nguyên tắc”, Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước đề nghị các ĐBQH là những người gắn với thực tiễn cơ sở đóng góp ý kiến để sửa luật đáp ứng nhu cầu tốt hơn, mạnh mẽ hơn.

Ông nhấn mạnh, năm 2025, Chính phủ đề xuất điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GDP ít nhất 8% trở lên, sau đó là liên tục tăng trưởng 2 con số. Muốn như vậy, phải tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế.

“Chúng ta cũng chú ý đặc biệt tới TPHCM, trung tâm lớn nhất của cả nước. TP tăng trưởng 1% thôi bằng các tỉnh khác tăng trưởng hàng chục phần trăm vì quy mô của kinh tế lớn”, Chủ tịch nước nhấn mạnh vị trí quan trọng của TPHCM.

Do đó, ông lưu ý cần xem thực tiễn TPHCM có vướng mắc gì để tăng tốc bứt phá, thực sự là đầu tàu kinh tế và phát triển năng động nhất của cả nước. Từ đó, ổn định và cải thiện đời sống của nhân dân, không chỉ để người dân “ăn no, mặc ấm” như trước đây mà phải “ăn ngon, mặc đẹp”.

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi góp ý kiến tại phiên thảo luận - ảnh: D.V
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi góp ý kiến tại phiên thảo luận - Ảnh: D.V

Phát biểu ý kiến tại phiên thảo luật tổ về dự án luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi), đối với thẩm quyền ban hành chính sách đặc thù, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi lưu ý, phải thể chế hóa quan điểm của Đảng, của Tổng bí thư là “địa phương biết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Bởi theo ông, nếu không cụ thể hoá, thực hiện đồng bộ thì sẽ không biết địa phương quyết gì, làm thế nào và chịu trách nhiệm tới đâu.

Ông Phan Văn Mãi đề nghị tại Kỳ họp lần này, sửa đổi luật phải xóa tư tưởng “tập quyền”, gom về trung ương, thậm chí, trong đó có nhiều chuyện xin – cho.

Về thẩm quyền ban hành chính sách đặc thù, ông nêu quan điểm ủng hộ, thậm chí phải giao quyền nhiều cho HĐND cấp tỉnh để quyết các vấn đề trong phạm vi, năng lực đối với các vấn đề dân sinh của địa phương.

“Làm sao lần sửa luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật này phải mở rộng năng lực xây dựng chính sách cho chính quyền địa phương ở 1 số giới hạn nhất định. Điều này hoàn toàn thực hiện được với Hà Nội và TPHCM”, ông nói.

M.Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI