Chủ chung cư mini khai gì về vụ cháy khiến 56 người chết?

10/03/2025 - 13:25

PNO - Trong số 8 bị cáo, chủ chung cư mini vụ cháy 56 người chết là người duy nhất bị truy tố tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Sáng 10/3, TAND TP Hà Nội xét xử 8 bị cáo liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) khiến 56 người tử vong.

Chủ đầu tư khu chung cư mini là Nghiêm Quang Minh, 54 tuổi, bị truy tố về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Bị cáo Nghiêm Quang Minh tại tòa - Ảnh: C.M
Bị cáo Nghiêm Quang Minh tại tòa - Ảnh: C.M.

Trả lời tại tòa, ông Minh cho biết dự án được cấp giấy phép xây dựng 6 tầng 1 tum với 33 phòng, mật độ xây dựng 70%; tổng diện tích sàn xây dựng 1.165m2; tổng chiều cao công trình 20,2m, gồm 6 tầng và tum.

Nhưng thực tế, bị cáo đã cho xây dựng thành 9 tầng và 1 tum; vượt 3 tầng; diện tích sàn tầng 1 là 240m2, vượt 132m2; tổng số 45 phòng (căn hộ khép kín), vượt 12 phòng so với giấy phép xây dựng, nhưng không lập hồ sơ thiết kế, thẩm duyệt, nghiệm thu, quản lý về phòng cháy chữa cháy theo quy định.

Theo lời ông Minh, do nhận thức hiểu biết pháp luật hạn chế, bị cáo xây dựng với mật độ lên tới 100%. Quá trình xây dựng, bị cáo không thường xuyên có mặt tại công trình nên không rõ có bị cơ quan chức năng tới kiểm tra hay không.

Hồ sơ vụ án cho thấy, khi công trình xây đến tầng 7, UBND phường đã đình chỉ thi công và buộc tháo dỡ. UBND quận cũng xử phạt chủ công trình 15 triệu đồng do xây dựng sai phép và yêu cầu phá dỡ.

Thế nhưng, từ khi có biên bản cưỡng chế tới khi tháo dỡ là tới gần 2 tháng. Việc này là do không có nhân lực thực hiện. Cán bộ phường cũng chỉ lập biên bản về phần tháo dỡ tầng 7 chứ không đề cập gì đến sai phạm về mật độ xây dựng. Cuối cùng, công trình vẫn xây lên đến tầng 9.

Hội đồng xét xử hỏi rằng để vi phạm kéo dài như vậy thì có mất chi phí gì không. Ông Minh khẳng định là không.

Sau khi bán hết 45 căn hộ với hình thức lập văn bản giao quyền sử dụng cho người mua, bị cáo Minh không ở lại đây và chỉ có trách nhiệm quản lý vận hành trong 1 năm đầu.

Hội đồng xét xử đề cập tới thông báo đình chỉ của UBND quận Thanh Xuân, cơ quan công an cũng có văn bản đôn đốc, giao cho cả bị cáo và cư dân để khắc phục, đảm bảo phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng không nhận được các văn bản này.

Trước câu trả lời của ông Minh, hội đồng xét xử truy vấn: "Cái gì không có lợi cho mình thì bị cáo nói không biết. Người ta đã cảnh tỉnh bị cáo về mức độ nguy hiểm, đôn đốc như vậy sao mà nói không biết. Văn bản đôn đốc giao cho cả bị cáo và cư dân, nhưng tất cả không thực hiện. Bị cáo chỉ xây xong là hết trách nhiệm?".

Phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo là cựu cán bộ UBND và công an phường Khương Đình.

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI