Choáng ngợp với những cây khổng lồ 3.000 năm tuổi

18/02/2025 - 10:09

PNO - Những cây sequoia khổng lồ trong Calaveras Big Trees State Park (công viên tiểu bang Calaveras Big Trees) ở bang California, Mỹ được coi là to cao lớn nhất thế giới. Sự đặc biệt của chúng đã thu hút đông đảo du khách đến chiêm ngưỡng.

Nằm ở quận Calaveras và Tuolumne của bang California, công viên được đặt tên theo những cây sequoia cao to và là 1 trong 2 nơi có rừng cây to lớn nhất của bang.
Nằm ở quận Calaveras và Tuolumne của bang California, công viên được đặt tên theo những cây sequoia cao to và là 1 trong 2 nơi có rừng cây to lớn nhất của bang.

Calaveras Big Trees State Park có 2 khu bảo tồn là North Grove và South Grove. North Grove có cây discovery được phát hiện đầu tiên vào năm 1852; South Grove thì hoang sơ hơn, có rừng cây lớn hơn và có hơn 1.000 cây sequoia từ 1.000 đến 3.000 năm tuổi.
Calaveras Big Trees State Park có 2 khu bảo tồn là North Grove và South Grove. North Grove có cây discovery được phát hiện đầu tiên vào năm 1852; South Grove thì hoang sơ hơn, có rừng cây lớn hơn và có hơn 1.000 cây sequoia từ 1.000 đến 3.000 năm tuổi.

Cây sequoia có thể sống hơn 3.000 năm. Cây lâu đời nhất được biết đến có tuổi khoảng 3.266 năm, cao trung bình 70m, đường kính thân cây khoảng 7 - 10m. Ở đây có cây general sherman nổi tiếng, cao khoảng 84m, đường kính gốc hơn 11m và khoảng 2.200 năm tuổi.
Cây sequoia có thể sống hơn 3.000 năm. Cây lâu đời nhất được biết đến có tuổi khoảng 3.266 năm, cao trung bình 70m, đường kính thân cây khoảng 7 - 10m. Ở đây có cây general sherman nổi tiếng, cao khoảng 84m, đường kính gốc hơn 11m và khoảng 2.200 năm tuổi.

Sequoia thường mọc thành từng nhóm 2 hoặc 3 cây. Điều kiện đất, nước và ánh sáng mặt trời lý tưởng đã giúp cây phát triển mạnh ở vùng này.
Sequoia thường mọc thành từng nhóm 2 hoặc 3 cây. Điều kiện đất, nước và ánh sáng mặt trời lý tưởng đã giúp cây phát triển mạnh ở vùng này.

Đây là một góc cây bị ngã được bảo tồn trong Calaveras Big Trees State Park.
Đây là một gốc cây bị ngã được bảo tồn trong Calaveras Big Trees State Park.

Cây pioneer cabin, còn được gọi là cây tunnel đã ngã vào năm 2017. Ước tính cây này đã hơn 2.000 năm tuổi và có đường kính hơn 10m.
Cây pioneer cabin, còn được gọi là cây tunnel đã ngã vào năm 2017. Ước tính cây này đã hơn 2.000 năm tuổi và có đường kính hơn 10m.

Từ năm 1852, khách du lịch đã đến đây để chiêm ngưỡng loài cây đặc biệt này và công viên trở thành điểm du lịch hoạt động lâu đời nhất ở bang California.
Từ năm 1852, khách du lịch đã đến đây để chiêm ngưỡng loài cây đặc biệt này và công viên trở thành điểm du lịch hoạt động lâu đời nhất ở bang California.

Calaveras Big Trees State Park là điểm đến của 4 mùa. Mùa xuân công viên tuyệt đẹp với hoa cây sơn thù du; mùa hè thì tất cả các đường mòn mở cửa để du khách khám phá toàn bộ công viên; mùa thu cây rừng chuyển sắc thu lãng mạn và mùa đông có tuyết rơi rất đẹp.
Calaveras Big Trees State Park là điểm đến của 4 mùa. Mùa xuân công viên tuyệt đẹp với hoa cây sơn thù du; mùa hè thì tất cả các đường mòn mở cửa để du khách khám phá toàn bộ công viên; mùa thu cây rừng chuyển sắc thu lãng mạn và mùa đông có tuyết rơi rất đẹp.

Công viên có hơn 120 điểm cắm trại và rất nhiều đường mòn đi bộ. Khu North Grove thì mở cửa quanh năm, còn South Grove được mở cửa từ cuối tháng Tư đến giữa tháng Mười một. Môt điều cần lưu ý là không có phương tiện công cộng đi đến đây.
Công viên có hơn 120 điểm cắm trại và rất nhiều đường mòn đi bộ. Khu North Grove thì mở cửa quanh năm, còn South Grove được mở cửa từ cuối tháng Tư đến giữa tháng Mười một. Môt điều cần lưu ý là không có phương tiện công cộng đi đến đây.

Uyên Trinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI