Chính quyền đô thị sẽ sát dân hơn

10/08/2013 - 16:00

PNO - PNO - Quan điểm triển khai mô hình chính quyền đô thị TP.HCM là phải quản lý đô thị khoa học hơn, chính quyền sẽ sát dân hơn và kinh tế sẽ phát triển mạnh hơn, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách trung ương.

 Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm khẳng định như vậy tại Hội nghị nghe báo cáo Đề án thí điểm xây dựng mô hình chính quyền đô thị TP.HCM, do HĐND TP.HCM tổ chức sáng nay (10/8).

Chinh quyen do thi se sat dan hon

Chủ tịch HĐND TP.HCM phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, Tiến sĩ Trần Du Lịch cho rằng, trước năm 2007, thành phố đứng trước áp lực phải phát triển kinh tế, xã hội và phải đóng góp lớn cho ngân sách cả nước, nhưng chưa bao giờ tự chủ về ngân sách, cái gì cũng phải đi xin, thẩm quyền tối thiểu của một địa phương là không có. Mô hình chính quyền đô thị được xây dựng trên cơ sở lấy lợi ích của dân làm mục tiêu chính.

Nếu áp dụng mô hình chính quyền đô thị, TP.HCM dự kiến sẽ có hai cấp chính quyền gồm chính quyền thành phố và chính quyền cơ sở. Theo đó, TP.HCM sẽ thành lập bốn thành phố mới là thành phố Đông, Tây, Nam, Bắc; từng thành phố có chức năng kinh tế khác nhau.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Văn Lắm, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM cho rằng, cái mới trong mô hình chính quyền đô thị là thành lập thêm 4 thành phố vệ tinh. Ông Lắm cho rằng, muốn thành phố phát triển, phải có định hướng phù hợp với quy hoạch không gian phát triển đô thị, trong đó 4 thành phố mới được hình thành trên địa hình tự nhiên hiện có và cần có sự phân cấp mạnh đề từng cấp tự chủ, tự chịu trách nhiệm để tập trung phát triển. “Đây là vấn đề mới mà Việt Nam chưa có tiền lệ, vậy nên Bộ Chính trị nên cho phép TP.HCM làm thí điểm, sau đó rút kinh nghiệm” - ông Lắm nói.

Chinh quyen do thi se sat dan hon

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Theo ông Nguyễn Trọng Hòa, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM, việc bỏ bớt một cấp chính quyền còn lại hai cấp cũng là điểm mới trong mô hình chính quyền đô thị. Ông Hòa cho rằng nếu cho thành lập 4 thành phố mới thì chính quyền các thành phố này có quyền quy hoạch lại, phát triển nhà cao tầng nhiều hơn, chứ không như thời gian qua, thành phố xây nhà thấp tầng quá nhiều, gây lãng phí quỹ đất.

Trước những băn khoăn của nhiều đại biểu HĐND TP.HCM về Đề án, tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh: Trọng tâm mô hình chính quyền đô thị TP.HCM là có sự tự chủ để tăng trưởng và phục vụ nhân dân tốt hơn. Và dù thành phố thực hiện mô hình nào đi chăng nữa thì đóng góp của TP.HCM cho cả nước là không giảm mà còn tăng.

Theo bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM đã thống nhất chỉ đạo: trong quá trình xây dựng và triển khai Đề án, tuyệt đối không gây xáo trộn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội của nhân dân thành phố; không để ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng tại địa phương, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền, các giao dịch hành chính công liên quan đến công dân, tổ chức và doanh nghiệp, nhất là trong quá trình điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn thành phố.

Trần Ái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI