Chính phủ Thái Lan cảnh báo "thuốc lá zombie" có chứa thuốc an thần

25/02/2025 - 22:12

PNO - Ngày 25/2, chính phủ Thái Lan cho biết "thuốc lá zombie" trộn với thuốc an thần đã trở nên phổ biến ở khu giải trí Thonglor tại Bangkok và cảnh báo thanh thiếu niên không nên thử loại thuốc này.

Thuốc lá zombie chứa Etomidate, một loại thuốc an thần có thể gây ra các triệu chứng như buồn ngủ nghiêm trọng, thở chậm và huyết áp thấp. ẢNH: PIXABAY
"Thuốc lá điện tử zombie" chứa Etomidate, một loại thuốc an thần có thể gây ra các triệu chứng như buồn ngủ nghiêm trọng, thở chậm và huyết áp thấp - Ảnh: Pixabay

Đại diện phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Thái Lan, ông Anukul Prueksanusak cho biết, những kẻ buôn bán ma túy phát triển các loại ma túy tổng hợp mới này để dụ dỗ cả người dùng mới và cũ.

Ở Thái Lan, "thuốc lá điện tử zombie" đang được phân phối ở các khu giải trí, đặc biệt là xung quanh Thonglor.

“Thuốc lá điện tử Zombie” có chứa Etomidate, một loại thuốc an thần được sử dụng trong y tế.

Etomidate có thể gây buồn ngủ nghiêm trọng, thở chậm, huyết áp thấp nguy hiểm, buồn nôn, lú lẫn và thậm chí bất tỉnh, có khả năng dẫn đến tử vong.

Chính quyền Thái Lan đã cảnh báo người dân không nên để bị lừa bởi những lời quảng cáo về tính an toàn hoặc ý tưởng rằng thử một lần và nó sẽ không gây hại.

Ngoài các khu giải trí, sản phẩm còn được bán bất hợp pháp trên mạng với lời quảng cáo có thể giúp "thư giãn hoặc hỗ trợ giấc ngủ".

Thuốc lá điện tử vốn đã gây ra những rủi ro đáng kể cho sức khỏe, khi kết hợp với các loại thuốc như Etomidate, chúng càng nguy hiểm hơn như có thể gây rối loạn tuyến thượng thận, làm suy yếu quá trình sản xuất cortisol dẫn đến chức năng cơ bất thường, ngay cả sau khi bỏ thuốc.

Ông Anukul kêu gọi thanh thiếu niên và công chúng nhận thức mối nguy hiểm nghiêm trọng của loại thuốc này hoặc bất kỳ sản phẩm thuốc lá điện tử nào được trộn với ma túy và hóa chất.

Ông nhấn mạnh rằng, không thể biết chính xác chất hoặc số lượng mà người bán đang sử dụng và cảnh báo những sản phẩm này có thể gây tử vong.

Các bậc phụ huynh cũng được khuyến khích theo dõi chặt chẽ hành vi của con mình, đặc biệt nếu thấy con có những dấu hiệu như chi tiêu nhiều hơn, buồn ngủ bất thường, thay đổi trong tình bạn hoặc tự cô lập.

"Nếu thấy con mình có các hành vi trên, phụ huynh nên nói chuyện với con bằng sự hiểu biết và tình yêu thương, đồng thời cho chúng nhận thức được những rủi ro liên quan" - ông Anukul cho biết.

Thảo Nguyễn (theo Asian Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI