Chỉ số giá tiêu dùng tiếp tục tăng

29/10/2023 - 14:47

PNO - Giá gạo, học phí, USD... tăng là nguyên nhân khiến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2023 tiếp tục tăng 0,08% so với tháng trước.

Số liệu được Tổng cục Thống kê công bố sáng 30/10. So với tháng 12/2022, CPI tháng 10 tăng 3,2% và so với cùng kỳ năm trước tăng 3,59%. Bình quân 10 tháng năm 2023, CPI cả nước tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,38%.

Giá vàng tăng là một trong các yếu tố làm cho CPI tăng. Ảnh Quốc Thái.
Giá vàng tăng là một trong các yếu tố làm cho CPI tháng 10 tăng - Ảnh: Quốc Thái

Trong 11 nhóm hàng hoá dịch vụ thì có 9 nhóm tăng giá. Tăng mạnh nhất là giáo dục, tăng 2,25% do một số địa phương thực hiện tăng học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giá sách vở, văn phòng phẩm cũng tăng. Chỉ số giá USD xếp thứ hai do nền kinh tế Mỹ đang đứng trước những đợt tăng lãi suất kiềm chế lạm phát của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), căng thẳng địa chính trị đang diễn ra ở Trung Đông khiến các nhà đầu tư tìm đến USD như một kênh trú ẩn an toàn. 

Vàng, gas, nước sinh hoạt, vật liệu xây dựng, giá dịch vụ sữa chữa nhà cũng đồng loạt tăng. Riêng nhóm thực phẩm lại có xu hướng giảm giá 0,14% so với tháng trước do giá thịt heo giảm mạnh, hiện đang dao động trong khoảng 48.000 - 54.000 đồng/kg, các loại sản phẩm làm từ thịt heo vì vậy cũng giảm giá. Bên cạnh đó, giá xăng dầu cũng được điều chỉnh giảm mạnh, như giá xăng giảm tới 4,59% so với tháng trước, giá dầu diezen cũng giảm 0,73%.

Thanh Hoa

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI