Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tăng theo giá điện, thịt heo...

30/05/2024 - 12:45

PNO - Theo Tổng cục Thống kê, giá thịt heo tăng do thiếu hụt nguồn cung sau đợt dịch tả châu Phi vào cuối năm 2023, giá điện sinh hoạt tăng do thời tiết nắng nóng... là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng 0,05% so với tháng trước.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, thì có 7 nhóm hàng hóa tăng giá, 3 nhóm hàng hóa giảm giá và 1 nhóm ổn định giá.

Tăng giá cao nhất là chỉ số giá vàng với mức tăng hơn 3,8%. Tính đến ngày 24/5/2024, giá vàng thế giới đã tăng 1,3% so với tháng 4/2024. Trong khi đó, giá vàng trong nước tăng hơn 3,8% so với tháng trước.

Nhóm tăng giá xếp vị trí thứ hai là chỉ số đồng USD. Ở thị trường quốc tế, USD tăng 0,1% so với tháng trước, do hoạt động sản xuất, kinh doanh của Mỹ tăng tốc khi chỉ số kinh tế (PMI) trong tháng 5/2024 lên mức 54,4 – là mức cao nhất kể từ tháng 4/2022 đến nay.

Trong nước, chỉ số USD tăng 1,15% so với tháng trước do nhu cầu ngoại tệ cho hoạt động nhập khẩu của các doanh nghiệp tăng cao, giá USD bình quân trên thị trường tự do quanh mức 25.464 VND/USD. Bình quân 5 tháng đầu năm 2024, chỉ số USD tăng hơn 5,2%.

Thịt heo tăng giá do thiếu hụt nguồn cung - Ảnh: Thanh Hoa
Thịt heo tăng giá do thiếu hụt nguồn cung - Ảnh: Thanh Hoa

Nhóm tăng giá xếp vị trí thứ ba là hàng ăn và dịch vụ ăn uống. Tại nhóm này, giá lương thực lại giảm 0,26% so với tháng trước, do ảnh hưởng từ giá gạo, giá khoai, sắn, ngũ cốc ăn liền đều giảm. Giá các loại gia cầm, trứng cũng giảm do nguồn cung dồi dào.

Riêng các loại thực phẩm khác như rau củ quả, thịt lại tăng khá cao. Cụ thể do thời tiết nắng gay gắt đã ảnh hưởng đến nguồn cung, nên giá cà chua tăng hơn 14%, bắp cải tăng hơn 6%, su hào tăng hơn 4%, các loại khác thì tăng hơn 2%.

Giá thịt heo cũng tăng gần 2% so với tháng trước, do thiếu hụt nguồn cung sau đợt dịch tả heo châu Phi vào cuối năm 2023. Hiện giá heo hơi dao động từ 64.000 – 68.000 đồng/kg, tăng từ 3.000 – 5.000 đồng/kg so với tháng trước. Các loại sản phẩm chế biến từ thịt theo cũng tăng lên tới gần 2%.

Bên cạnh đó, do thời tiết nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng, nên giá điện trong tháng Năm có tăng hơn 2%. Giá các loại vật liệu xây dựng bảo dưỡng nhà, giá thuê nhà cũng tăng do nhu cầu thuê đang bắt đầu tăng trở lại.

Như vậy, bình quân 5 tháng đầu năm 2024, CPI cả nước tăng 4,03% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,78%, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 4,03%). Giá lương thực, xăng dầu, dịch vụ giáo dục và dịch vụ y tế tăng là yếu tố tác động làm tăng CPI, nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI