Chỉ đường cho hươu: Con trai "kỵ tuổi" ba

02/03/2025 - 06:21

PNO - Con không thích tâm sự với ba, chỉ được mấy câu là ba con đứng dậy bỏ đi hoặc con kiếm cớ rút lui.

Con năm nay 15 tuổi, được mọi người khen là thiếu niên lịch thiệp, cởi mở với bạn bè, không phân biệt trai gái. Con cũng hay phụ mẹ, không ngại việc lớn hay nhỏ. Có điều, con không thích tâm sự với ba, thậm chí tránh mặt ba như mặt trăng với mặt trời. Mẹ con lấy làm lạ, luôn kéo 2 ba con lại với nhau nhưng chỉ được mấy câu là ba con đứng dậy bỏ đi, hoặc con kiếm cớ rút lui.

Tâm lý của con như vậy có gì bất thường không? Mẹ con nói do con kỵ tuổi ba mới như vậy, có đúng không bác sĩ?

Nam sinh giấu tên

- TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng)

Ảnh minh họa - Shutterstock
Ảnh minh họa - Shutterstock

Ở tuổi của cháu, các bé trai có những biến đổi để dần trở nên 1 người trưởng thành:

Về cơ thể: lông tóc mọc rậm và mau dài hơn, xuất hiện ria mép và râu, cục yết hầu nổi lên ở cổ, "bể tiếng", mọc mụn trứng cá trên mặt, tăng chiều cao và bắp thịt, thể hiện dáng dấp nam nhi.

Về tâm lý: bắt đầu quan tâm giới tính, luôn sẵn sàng ra tay giúp đỡ người khác; tâm tính thay đổi: lòng tự ái cao, hay chống đối người cùng phái (cha, anh, thầy giáo...); thỉnh thoảng bac đồng, nổi máu anh hùng.

Các cháu sẽ phát triển tâm lý giới tính qua 3 bước:

1. Thời kỳ phân cảm giới tính, dẫn đến xa lánh người khác phái.

2. Thời kỳ cảm tình với người khác phái.

3. Thời kỳ luyến ái lãng mạn: tò mò, rung động, tương tư đối tượng nào đó.

Những xúc động, xao xuyến của tình cảm đầu đời nếu được sẻ chia, nâng đỡ, định hướng đúng sẽ là con đường nếm trải hạnh phúc làm người. Nếu không được quan tâm và giáo dục đúng, để mặc các cháu mò mẫm tự tìm cho mình lời giải đáp, sẽ dễ bị sa ngã dưới sức ép của bản năng.

Kết quả điều tra gia đình Việt Nam năm 2006 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các tổ chức khác tiến hành cho thấy: Có đến 47,3% trẻ vị thành niên thích tâm sự với người ngoài và đối tượng trẻ tâm sự nhiều nhất là bạn bè. Sau đó là tâm sự với mẹ (26,9%); với anh, chị em là 12,4%. Người cha là được trẻ vị thành niên ít chia sẻ nhất, chỉ với 2,6%. Mức độ gắn kết giữa cha mẹ - con cái mang tính lỏng lẻo trong việc chia sẻ các mối quan tâm, lo lắng.

Như vậy, bác sĩ Hoa Tiêu khẳng định: việc cháu gần với mẹ và khó tâm sự với ba cũng giống bao bạn bè cùng lứa tuổi, không có gì bất thường.

Tuy nhiên có lẽ cháu cần biết thêm, các thầy thuốc chuyên khoa cho rằng mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tâm thần trẻ vị thành niên. Trẻ sống trong môi trường có cha mẹ hạnh phúc, sự tiếp xúc giữa cha mẹ, con cái cao, có sự gắn kết... thì có cuộc sống lạc quan, có niềm tin vào cuộc sống, ít buồn chán, lo âu. Các hành vi lệch chuẩn xã hội của vị thành niên thường xuất phát từ việc các em chưa nhận được sự quan tâm đầy đủ của cha mẹ đến đời sống tinh thần.

Cho dù đang bước vào tuổi dậy thì nhiều thay đổi, cháu cũng cần những nguyên tắc, những giới hạn và khuôn phép. Cháu nên dành cho cha mẹ, nhất là ba cháu sự tin tưởng để tâm sự và tìm kiếm sự trợ giúp khi gặp khó khăn.

Trò chuyện với ba nhiều hơn, đôi khi chỉ là nhìn vào mắt ba và mỉm cười. Hỏi ý kiến ba về điều mình đang quan tâm với thái độ tôn trọng, nghiêm túc lắng nghe quan điểm của ba. Cam đoan với cháu, đây là điều khiến phụ huynh rất vui.

Nếu mắc lỗi và bị ba la rầy, đừng lầm lì “sưng mặt” mà hãy xin ba hướng dẫn cho con cách sửa sai và chỉ dẫn để không xảy ra lỗi lần sau.

Hãy để ba thể hiện tài năng ở lĩnh vực mà ba giỏi và nhờ ba chỉ cho cháu vài chiêu gì đó. Đây là cách tuyệt vời để cháu xây dựng kết nối giữa cha và con.

Luôn giữ lời hứa để ba thấy cháu không còn là 1 đứa trẻ mà là người đang trưởng thành, có uy tín và đầy trách nhiệm.

Chúc cháu thành công trong việc phá vỡ định kiến “ba con kỵ tuổi, khắc khẩu”.

Bác sĩ Hoa Tiêu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI