“Chị đẹp đạp gió” lội ngược dòng nhờ chất liệu văn hóa truyền thống

19/01/2025 - 16:52

PNO - Trong chặng đường cuối của “Chị đẹp đạp gió”, một số tiết mục mang dấu ấn văn hóa truyền thống ở các vùng miền được làm mới khiến khán giả yêu thích.

Đội ca sĩ Minh Tuyết mang đến không gian đầy màu sắc của văn hoá miền trung trong tập chung kết
Đội ca sĩ Minh Tuyết mang đến không gian đầy màu sắc của văn hóa miền Trung trong tập chung kết

Vòng thi chung kết của Chị đẹp đạp gió vừa lên sóng tối 18/1. Ở đoạn sau, 3 đội với sự dẫn dắt của 3 đội trưởng: Kiều Anh, Minh Tuyết và Tóc Tiên đã mang khán giả đến với những nét văn hóa đặc sắc của 3 miền Bắc Trung Nam. Trong đó, đội Kiều Anh thể hiện mashup Inh lả ơi (dân ca Thái) - Đỉnh nóc kịch trần; tái hiện một phần không gian miền núi phía Bắc với những cảnh sắc đẹp nao lòng, trang phục rực rỡ của các đồng bào dân tộc… Minh Tuyết đưa khán giả về với miền Trung qua sự kết hợp của Giận mà thương - hò hụi Bình Trị Thiên. Những làng nghề truyền thống như: tranh làng Sình, hoa giấy Thanh Tiên, làng hương Thủy Xuân… cũng như thuyền rồng, cảnh sắc đặc trưng của Huế, Hội An… được đưa lên sân khấu.

Chuyến hành trình kết thúc với đám cưới miền Tây vui nhộn, qua sự kết hợp của loạt bài Ra Giêng anh cưới em - Mùa xuân đầu tiên - Rồi tới luôn phối với những làn điệu đặc trưng của hò lý Nam bộ. Nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của người dân miền Tây, đặc biệt trong cách ăn, chơi, lễ cưới được tái hiện sinh động, hài hước.

Đội Kiều Anh mang đến không gian văn hoá miền núi phía Bắc
Đội Kiều Anh mang đến không gian văn hóa miền núi phía Bắc

Điểm chung của các đội là chất liệu âm nhạc cũ được làm mới. Trong đó chú trọng vào phần giai điệu, vừa giữ được chất truyền thống, nhưng cũng rất sôi động, phù hợp thị hiếu khán giả trẻ. Inh lả ơi, Giận mà thương… đều được biến tấu với tiết tấu nhanh, gây bất ngờ. Các đội cũng kết hợp thêm rap, chất liệu đang thịnh hành trong làng nhạc. Đây là việc làm khá khó, đặc biệt khi Hoàng Yến Chibi, Bùi Lan Hương… vốn không có thế mạnh ở lĩnh vực này nhưng đều cố gắng hoàn thành tốt vai trò của mình.

Trước đó, trong vòng công diễn trước chung kết, tiết mục Phong nữ - Cô đôi thượng ngàn do Kiều Anh thể hiện cũng gây sốt nhờ sự kết hợp âm nhạc truyền thống - hiện đại hài hòa; cũng như phần hình ảnh bắt mắt. Nhiều khán giả nói tự hào, thích thú khi được tận hưởng những chất liệu văn hóa đặc sắc của cha ông để lại, sự đa dạng trong văn hóa vùng miền.

Đội Tóc Tiên mang đến không gian đám cưới miền tây trong tập chung kết
Đội Tóc Tiên mang đến không gian đám cưới miền Tây trong tập chung kết

* Tiết mục đội Tóc Tiên tại đêm chung kết:

Nghe xong tiết mục của Kiều Anh, khán giả Bảo Quỳnh cho biết, muốn có thêm nhiều sản phẩm được khai thác, đầu tư chỉn chu như thế. Còn đám cưới miền Tây trong tập chung kết được nhiều người dự đoán sẽ gây sốt trong dịp tết này. Màu sắc văn hóa miền Trung, miền Bắc cũng được khán giả đánh giá đặc sắc, khiến họ muốn tìm hiểu thêm. Có thể nói đây là cái kết khá đẹp của Chị đẹp đạp gió năm nay, bởi chặng đường trước đó chưa tạo được nhiều dấu ấn.

Trước đó, tại Anh trai vượt ngàn chông gai, nhiều tiết mục lấy chất liệu văn hóa truyền thống cũng được khán giả đón nhận nồng nhiệt, thậm chí tạo nên thương hiệu cho chương trình, được vinh danh tại hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ.

Kết thúc tập chung kết, đội Tóc Tiên, Minh Tuyết và Kiều Anh lần lượt có 3, 2 và 1 suất ra mắt trong đội hình cuối cùng. Những suất còn lại sẽ phụ thuộc vào bình chọn của khán giả dành cho mỗi cá nhân.

Trung Sơn

Ảnh: BTC

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI