Chỉ 1/3 quốc gia trên thế quan tâm đến sức khỏe tình dục, bà mẹ và trẻ sơ sinh

10/10/2023 - 16:25

PNO - Theo báo cáo do Quỹ Dân số Liên hiệp quốc (UNFPA) chỉ 1/3 các quốc gia trên thế giới có kế hoạch ứng phó với khủng hoảng khí hậu, trong đó có cả khả năng tiếp cận các dịch vụ sức khỏe tình dục, bà mẹ và trẻ sơ sinh của phụ nữ.

 

 

Những bà mẹ mới sinh con đưa con đi khám sức khỏe tại phòng khám UNFPA ở Mozambique. Khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ bị ảnh hưởng nặng nề bởi Bão Idai. Ảnh: K Prinsloo/Arete/UNCDF
Những bà mẹ mới sinh đưa con đi khám sức khỏe tại phòng khám UNFPA ở Mozambique. Khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ bị ảnh hưởng nặng nề bởi Bão Idai

Liên hiệp quốc cảnh báo, chỉ 1/3 các quốc gia đưa sức khỏe tình dục và sinh sản vào kế hoạch quốc gia nhằm giải quyết khủng hoảng khí hậu gây ảnh hưởng đến đời sống của mọi người.

Theo báo cáo do Quỹ Dân số Liên hiệp quốc (UNFPA) và Đại học Queen Mary công bố, trong số 119 quốc gia đã công bố kế hoạch, chỉ có 38 quốc gia đề cập đến việc tiếp cận các dịch vụ tránh thai, sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh và chỉ 15 quốc gia đề cập đến bạo lực đối với phụ nữ. 

Đây là báo cáo đầu tiên có đề cập đến sức khỏe tình dục và sinh sản của phụ nữ bị ảnh hưởng từ khủng hoảng khí hậu. Báo cáo kêu gọi nhiều quốc gia hơn thừa nhận tác động không cân xứng của cuộc khủng hoảng khí hậu đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Theo UNFPA, nhiệt độ tăng khiến cho sức khỏe bà mẹ kém hơn và gặp nhiều biến chứng thai kỳ hơn, chẳng hạn như bệnh tiểu đường thai kỳ. Nhiệt độ cực cao có liên quan đến việc sinh con sớm hơn và làm tăng tỉ lệ thai chết lưu.

Báo cáo cho biết, cuộc khủng hoảng khí hậu đã làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng hiện có. Ví dụ, ở phía đông và phía nam châu Phi, lốc xoáy đã gây thiệt hại cho các cơ sở y tế, làm gián đoạn việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và góp phần lây lan các bệnh qua đường nước như bệnh tả.

Báo cáo cho biết thêm, bão và hạn hán làm tăng nguy cơ bạo lực trên cơ sở giới và tảo hôn, vì các gia đình sẽ tìm cách gả chồng cho con gái sớm để lấy tiền trả nợ và mua thức ăn.

Angela Baschieri - cố vấn về dân số và phát triển của UNFPA và là một trong những tác giả của báo cáo - cho biết: “Nếu chúng ta nhìn vào kế hoạch hành động dành cho phụ nữ và trẻ em gái, các kế hoạch quốc gia cho thấy còn nhiều việc cần phải làm. Chúng tôi biết biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến phụ nữ nên cần phải giải quyết những khoảng trống đó" - Baschieri nói.

Trọng Trí (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEtulieuvi /strCate=tulieu

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthegioilakyvi /strCate=thegioilaky
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthegioivi /strCate=thegioi