Chế pháo chơi tết, 2 thiếu niên nguy kịch

10/01/2024 - 17:37

PNO - Thiếu niên 14 và 15 tuổi học theo trên mạng chế pháo, trong lúc chế pháo, nguyên liệu phát nổ, hai em nguy kịch.

Chiều 10/1, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thái Sơn - Trưởng khoa Hồi sức tích cực và Chống độc Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM - cho biết, ê-kíp vừa cấp cứu cho em P.V.G.B. (14 tuổi) và em N.V.H. (15 tuổi) cùng ở Đắk Lắk bị đa chấn thương do nổ pháo tự chế.

Theo đó, khoảng chiều ngày 8/1, em H. và em B. cùng nhau chế pháo theo hướng dẫn trên mạng. Hai em sử dụng máy xay sinh tố, loại bằng thủy tinh trong để trộn thuốc pháo. Vừa bật máy xay lên, thuốc pháo bị nổ, làm máy xay sinh tố nổ, bắn các mảnh thủy tinh ghim vào người H. và B.

Bác sĩ Sơn thăm khám cho em B.
Bác sĩ Sơn thăm khám cho em B.

Nghe tiếng nổ lớn, người nhà chạy đến đã thấy 2 em bị nhiều vết thương, chảy máu nên lập tức đưa cả hai vào Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên cấp cứu. 

Bác sĩ ghi nhận em B. bị trúng nhiều mảnh vỡ, làm thủng nhãn cầu hai mắt, đứt khí quản, vết thương thấu ngực gây thủng màng phổi hai bên, thủng ruột, rách gan, toàn bộ vùng mặt cổ, hai tay... có nhiều vết thương làm máu chảy rỉ rả, tiên lượng nặng. Còn em H. cũng bị nhiều vết thương tương tự em B.

Ngay lập tức, các em được cấp cứu khẩn, bác sĩ chia thành nhiều ê-kíp loại bỏ các mảnh thủy tinh trên người hai em, bảo tồn mắt, và đặt nội khí quản cho em B. Sau đó chuyển cả hai đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu.

Tiếp nhận hai thiếu niên vào khoảng 21g cùng ngày, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 ngay lập tức xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cho thấy, cơ thể cả hai em từ vùng xương chậu trở lên còn khá nhiều dị vật, đặc biệt vùng nội nhãn, giác mạc, kết mạc, phổi, hai tay... nên ngay lập tức bật báo động đỏ, huy động bác sĩ nhiều chuyên khoa, chia thành nhiều ê-kíp tiếp tục cấp cứu, loại bỏ các mảnh vỡ thủy tinh, khâu cầm máu, vệ sinh, cắt lọc da hoại tử cho hai em.

Các cuộc phẫu thuật kéo dài 10 tiếng đồng hồ mới có thể bước đầu cứu sống hai em. Hiện tại, em B. đã tỉnh, thực hiện đúng y lệnh nhưng vẫn còn thở máy qua nội khí quản, còn em H. tiên lượng nặng. Cả hai em có nguy cơ ảnh hưởng đến thị lực bởi hai mắt tổn thương rất nặng.

“Chưa kể đến sau khi lành bệnh, có thể cả hai bệnh nhi đều bị nhiều di chứng. Một tuần trước, cũng có một trẻ tự chế pháo nổ, tai nạn bị mất một mắt và phải cắt bỏ một tay. Bể nhãn cầu và nát cánh tay, hậu quả rất lớn” - bác sĩ Sơn cho biết.

Bác sĩ cảnh báo, hiện có rất nhiều clip hướng dẫn chế pháo, các nguyên liệu chế pháo dễ mua, trẻ tò mò nên thường lên mạng học chế pháo. Gia đình, nhà trường nên tuyên truyền, giáo dục trẻ về sự nguy hiểm của việc chế pháo, để trẻ chủ động không học theo.

Phạm An

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI