Châu Phi đối mặt với tình trạng khẩn cấp về sức khỏe

06/04/2025 - 07:51

PNO - Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) kêu gọi các nước châu Phi tăng cường cơ chế tài chính trong nước, để giải quyết các thách thức về sức khỏe cộng đồng hiện tại và mới nổi.

Châu Phi vẫn đang đối mặt với đợt bùng phát đậu mùa khỉ - Ảnh: EPA
Châu Phi vẫn đang đối mặt với đợt bùng phát đậu mùa khỉ - Ảnh: EPA

Dữ liệu từ cơ quan chăm sóc sức khỏe chuyên khoa của Liên minh châu Phi cho thấy trong 24 tháng qua, lục địa này đã chứng kiến ​​"sự gia tăng chưa từng có các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng", tăng từ 152 đợt bùng phát dịch bệnh vào năm 2022 lên 213 đợt vào năm 2024.

Cơ quan này cho biết sự gia tăng các đợt bùng phát dịch bệnh đã gây áp lực rất lớn lên hệ thống y tế vốn đã mong manh, làm lộ ra những điểm yếu cố hữu và làm suy yếu nghiêm trọng năng lực ứng phó kịp thời của lục địa này.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi cho biết ngành y tế châu Phi đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính, do nguồn viện trợ giảm mạnh 70% từ năm 2021-2025.

Báo cáo lưu ý rằng tình hình càng trở nên tồi tệ hơn do châu lục này phụ thuộc quá nhiều vào bên ngoài khi hơn 90% vắc-xin, thuốc men và chẩn đoán được lấy từ bên ngoài.

"Nếu không có hành động quyết liệt, CDC Châu Phi dự đoán rằng lục địa này có thể phải đối mặt với 2-4 triệu ca tử vong có thể phòng ngừa được hàng năm. Tổng cộng có thêm 39 triệu người châu Phi có thể rơi vào cảnh nghèo đói vào năm 2030 do những cú sốc kinh tế và y tế đan xen", CDC Châu Phi cho biết trong báo cáo tài chính y tế của mình.

Báo cáo nhấn mạnh vai trò quan trọng của CDC châu Phi trong việc hỗ trợ các phản ứng quốc gia đối với một số trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng lớn vào năm 2024, bao gồm giải quyết đợt bùng phát mpox ảnh hưởng đến hơn 20 quốc gia châu Phi và bệnh do virus Marburg ở Rwanda, đồng thời hỗ trợ 15 quốc gia châu Phi ứng phó với các đợt bùng phát dịch tả.

Thu Hương (theo Tân Hoa )

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI