Chất lượng không khí ở Hàn Quốc suy giảm do ô nhiễm

14/03/2025 - 07:38

PNO - Khi mùa xuân đến gần, Hàn Quốc một lần nữa đối mặt với mối đe dọa theo mùa: chất lượng không khí suy giảm do ô nhiễm bụi mịn và bụi vàng.

Tình trạng ô nhiễm bụi mịn nặng nề ở trung tâm thành phố Seoul - Ảnh: Yonhap
Tình trạng ô nhiễm bụi mịn nặng nề ở trung tâm Seoul - Ảnh: Yonhap

Theo Cục Khí tượng Hàn Quốc, mật độ các hạt bụi mịn có đường kính nhỏ hơn 10 micromet, được gọi là PM 10, đã đạt mức "xấu" trên khắp cả nước vào ngày 13/3 do cơn bão bụi từ phía tây bắc kéo đến.

Mặc dù bụi vàng ban đầu lơ lửng ở các tầng thấp đến trung bình của khí quyển vào buổi sáng, nhưng nhiệt độ tăng dần trong ngày đã dần trộn lẫn chúng ở các tầng không khí, khiến các chất ô nhiễm rơi xuống mặt đất vào buổi chiều.

Bụi vàng dự kiến ​​sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều vùng trên khắp Hàn Quốc cho đến hết ngày 14/3.

Theo Viện nghiên cứu môi trường Quốc gia, chất lượng không khí dự kiến ​​sẽ trở lại mức "bình thường" vào ngày 14/3, khi gió đông bắc phân tán các chất ô nhiễm.

Tuy nhiên, số bụi còn sót lại có khả năng sẽ gây ra nồng độ bụi mịn cao tạm thời vào buổi sáng 14/3, đặc biệt là ở các khu vực phía tây như tỉnh Chungcheong và Jeolla.

Chất lượng không khí kém vào mùa xuân là mối lo ngại hàng năm ở Hàn Quốc. Tình trạng ô nhiễm bụi vàng và bụi mịn thường đạt đỉnh vào khoảng tháng Ba đến tháng Năm.

Theo báo cáo năm 2023, Hàn Quốc ghi nhận nồng độ bụi mịn cao nhất trong số các nước OECD vào năm 2020, với mức trung bình hàng năm là 25,9 microgam/m3.

Tác động của tình trạng ô nhiễm không khí cũng khiến tầm nhìn hạn chế làm gián đoạn giao thông và ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Trong khi bụi tích tụ có thể làm hỏng các thiết bị công nghiệp, thậm chí cản trở quá trình quang hợp của thực vật. Các trường học đôi lúc phải hoãn lớp học do ô nhiễm quá mức.

Trong bối cảnh lo ngại ô nhiễm không khí ngày càng tăng, nhu cầu mua máy lọc không khí đã tăng đáng kể vào mùa xuân.

Minh Hương (theo Korea Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI