Cha mẹ hoang mang giữa “rừng” lời khuyên về nuôi dạy con

11/02/2025 - 10:00

PNO - Trên internet, có rất nhiều nghiên cứu và ý kiến ​​về “cách tốt nhất” để nuôi dạy con, khiến không ít phụ huynh trở nên hoang mang khi muốn tìm lời khuyên hữu ích.

Quá nhiều lời khuyên

Khi Roystonn Loh lần đầu làm cha cách đây 8 năm, anh đã phải đối mặt với lượng lời khuyên “choáng ngợp” từ người thân và các nguồn trực tuyến về cách tốt nhất để nuôi dạy trẻ. Vị chủ doanh nghiệp 35 tuổi và là cha của 3 đứa trẻ tại Singapore cho biết: “Lần đầu làm cha mẹ, chúng tôi nhận được rất nhiều lời khuyên từ cô dì, chú bác và cha mẹ 2 bên, nhưng chúng tôi chủ yếu chọn lọc những lời khuyên hợp lý nhất và thử nghiệm trong suốt quá trình nuôi dạy bọn trẻ”.

Là một nhà trị liệu tại Singapore, đồng thời là mẹ của một bé 18 tháng tuổi, Alicia (41 tuổi) cảm thấy mình phải đối mặt với “quá nhiều thông tin” khi có con. Ban đầu, cô tìm đến sách vở và xin lời khuyên từ bạn bè, các diễn đàn, hội nhóm. Tuy nhiên, cô nhận thấy mình phải đối mặt với những lời khuyên trái chiều.

Việc tìm kiếm lời khuyên nuôi dạy con từ internet có thể khiến cha mẹ bị choáng ngợp giữa “rừng” các ý kiến trái chiều - Nguồn ảnh minh họa: iStock
Việc tìm kiếm lời khuyên nuôi dạy con từ internet có thể khiến cha mẹ bị choáng ngợp giữa “rừng” các ý kiến trái chiều - Nguồn ảnh minh họa: iStock

Wei Jie Soh - nhà tâm lý học lâm sàng tại tổ chức Annabelle Psychology (Singapore) - cho biết: thách thức lớn nhất mà các bậc phụ huynh hiện đại phải đối mặt là sàng lọc nội dung có sẵn từ mạng xã hội, các trang web hướng dẫn nuôi dạy con cái hay từ các thành viên trong gia đình để rồi quyết định phương pháp nào phù hợp nhất cho con họ. Ông Wei cũng lưu ý: các phương pháp nuôi dạy con hiện đại đang ngày càng thay đổi. Cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn, ưu tiên thừa nhận và xác nhận cảm xúc của trẻ đang trở nên phổ biến trong nhóm các bậc phụ huynh trẻ.

Không có cha mẹ hoàn hảo

Một nghiên cứu từ tháng 8/2023 tại Thụy Điển cho thấy: những bậc phụ huynh kém tự tin có nhiều khả năng cảm thấy họ cần phải tìm kiếm thật nhiều thông tin trực tuyến, ngay cả khi hành động này không giúp họ tự tin hơn. Họ có thể bị quá tải thông tin và gặp nhiều khó khăn hơn trong việc đưa ra quyết định sáng suốt. Nghiên cứu kết luận rằng: cha mẹ phải học cách chọn lọc để tránh bị choáng ngợp trước vô số thông tin nuôi dạy con cái có sẵn; nếu không, họ có thể cảm thấy áp lực, tội lỗi hoặc không đủ năng lực kiểm soát những sự lựa chọn họ đưa ra.

June Fong - tổ chức Promises Healthcare (Singapore) - cho biết: “Cảm giác tội lỗi có lẽ bắt nguồn từ việc cố gắng đạt được một số tiêu chuẩn vô hình về việc trở thành cha mẹ tốt. Tôi thường nhắc nhở phụ huynh rằng, bất kể họ đưa ra sự lựa chọn nào với tư cách là cha mẹ, họ đều có khả năng bị phản đối. Điều quan trọng nhất là chọn những gì phù hợp với con, chứ không phải làm hài lòng những người xung quanh”. Anne Rice - chuyên gia trị liệu gia đình tại New York và Georgia, Mỹ - khuyên cha mẹ nên thiết lập một quy tắc về tìm kiếm lời khuyên. Chẳng hạn như chỉ cho phép bản thân kiểm tra 2 trang web về một vấn đề trước khi gọi cho bác sĩ để xác nhận sự trợ giúp hoặc cho phép nửa còn lại quyết định điều bản thân họ cảm thấy đặc biệt khó lựa chọn.

Amal Hurieh - một bà mẹ mới sinh từ Dubai - tin tưởng vào “sự khôn ngoan đã được truyền lại trong gia đình qua nhiều thế hệ”. Cô nói: “Mẹ tôi ở bên tôi trong những tháng đầu sau sinh và sự hiện diện của bà là một phước lành”. Tương tự, mẹ của Felizze Faye Flores-Navarro đã bay từ Philippines đến UAE để chăm sóc con gái suốt 3 tháng sau sinh, cung cấp sự hỗ trợ và hướng dẫn to lớn. Felizze bộc bạch: “Dù những lời khuyên trực tuyến nói cha mẹ không nên bế em bé quá nhiều vì sợ chúng quen với việc đó, tôi rất thích bế con mình thường xuyên. Tôi cũng ru con ngủ như cách mẹ tôi đã làm, theo những thông lệ đã được lưu truyền từ lâu”.

Linh La (theo CNA, Khaleej Times, Psychology Today)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI