CDC Quảng Nam triển khai hàng loạt biện pháp phòng bệnh sau khi hàng chục trẻ sốt nhập viện dịp tết

05/02/2025 - 14:40

PNO - CDC Quảng Nam đã triển khai nhân sự lên xã Trà Leng (huyện Nam Trà My) để triển khai hàng loạt biện pháp nhằm điều trị và ngăn chặn tình trạng sốt phát ban diện rộng ở trẻ em.

Ngày 5/2, CDC Quảng Nam đã có báo cáo nhanh về các ca bệnh sốt phát ban ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My. Theo đó, tính từ ngày 25/1/2025 đến 4/2/2025, đã có 43 trẻ sinh từ năm 2013-2024 có triệu chứng sốt phát ban được tiếp nhận điều trị.

Cụ thể, 23 trẻ đang điều trị tại Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Nam Trà My; 10 trẻ đang điều trị tại Trạm y tế (TYT) xã Trà Leng. Tình trạng chung của trẻ tỉnh táo, ăn uống được. Tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam, có 3 trẻ đang điều trị, 7 trẻ đã khỏi bệnh.

Theo CDC Quảng Nam, trong số 43 trẻ sốt phát ban có trẻ đã được tiêm, có trẻ chưa tiêm và có trẻ chưa đến tuổi tiêm vắc xin chứa thành phần kháng nguyên sởi.

Về 3 trường hợp trẻ tử vong trong dịp tết tại xã Trà Leng gồm: Cháu N.H.D (sinh ngày 23/8/2018), cháu N.T.T (sinh ngày 21/1/2021); cả hai trường hợp này là con ông N.V.T, địa chỉ nóc ông Thương, thôn 3, xã Trà Leng. N.H.D và N.T.T bị tiêu chảy 3 ngày trước tết, y tế thôn bản đã vào nhà tư vấn, hướng dẫn ra TYT khám nhưng người nhà không đi. Cả hai trẻ bị tiêu chảy nặng dẫn đến mất nước, suy kiệt, tử vong vào ngày mùng Một và mùng Hai tết.

Trường hợp thứ 3 là cháu H.K.H (sinh ngày 17/10/2020), con ông H.V.T, địa chỉ nóc Đèn Pin, thôn 3. Trẻ bị ho, sốt, viêm phổi kéo dài, suy hô hấp và tử vong vào ngày 31/1/2025.

CDC Quảng Nam đã triển khai hàng loạt biện pháp nhằm xử lý tình trạng sốt nhập viện diện rộng ở xã Trà Leng
CDC Quảng Nam đã triển khai hàng loạt biện pháp nhằm xử lý tình trạng sốt nhập viện diện rộng ở xã Trà Leng

Hiện, CDC Quảng Nam đã đảm bảo đủ cơ số thuốc, tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc theo dõi điều trị cho các trẻ đang điều trị tại TTYT Nam Trà My. Đảm bảo đủ giường bệnh để tiếp nhận cách ly điều trị các ca bệnh nặng chuyển từ TYT. Cử cán bộ khoa Y tế dự phòng đi hỗ trợ TYT điều tra xác minh các ca bệnh đến từng thôn, nóc.

Tại Trạm Y tế xã Trà Leng, tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc theo dõi điều trị cho các trẻ đang điều trị, chuyển tuyến các trường hợp bệnh trẻ nhỏ, thể trạng yếu về điều trị tại TTYT. Phát thuốc vitamin A liều cao cho trẻ em có biểu hiện sốt phát ban nghi sởi đang nằm điều trị, trừ những trẻ đã uống đủ liều trong 1 tháng.

Ngoài ra, tại cộng đồng, ngành y tế Quảng Nam đang hướng dẫn cách ly và chăm sóc y tế bệnh nhân trong 7 ngày kể từ khi phát ban. Trường hợp bệnh nhẹ cho cách ly tại nhà (nghỉ học, nghỉ làm việc, không tham gia các hoạt động tập thể, tập trung đông người). Trường hợp bệnh nặng lên hoặc có dấu hiệu biến chứng tuyên truyền, hướng dẫn đưa bệnh nhân đến điều trị và cách ly tại các cơ sở y tế. Trong thời gian cách ly bệnh nhân phải đeo khẩu trang y tế.

Đồng thời, tuyên truyền tới từng hộ gia đình về bệnh sởi/rubella, cách nhận biết và các biện pháp phòng chống. Tăng cường vệ sinh cá nhân, hạn chế tiếp xúc với người bệnh và khử trùng và vệ sinh nhà cửa thông khí, lấy mẫu tất cả các ca bệnh đang điều trị tại TTYT và TYT để gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm.

CDC cũng đề nghị phải đảm bảo tất cả trẻ em có biểu hiện sốt phát ban nghi sởi đều được dùng vitamin A liều cao, trừ những trẻ đã uống đủ liều trong 1 tháng. Tăng cường vận động, tuyên truyền người dân đi tiêm chủng vắc xin đầy đủ, đúng lịch. Tăng cường thêm bác sĩ và điều dưỡng đến hỗ trợ tại TYT Trà Leng. Phân loại bệnh nhân ngay tại TYT, những trẻ nhỏ, ăn uống kém, thể trạng yếu thì đưa về TTYT theo dõi điều trị. Bố trí thêm giường bệnh, phòng ốc trong trường hợp có thêm bệnh nhân đến điều trị tại TYT. Chỉ đạo cho đội ngũ y tế thôn bản tuyên truyền, thông báo cho người dân nếu có con có biểu hiện sốt phát ban đưa ngay đến cơ sở y tế để theo dõi, điều trị.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI