Cầu Rạch Miễu 2 sẽ hợp long vào ngày 19/4

11/04/2025 - 15:56

PNO - Cầu Rạch Miễu 2 sẽ được hợp long vào ngày 19/4 tới và dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ đưa vào khai thác trong tháng 8/2025.

Ngày 11/4, ông Trần Văn Thi - Giám đốc Ban QLDA Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) - cho biết, đến nay toàn dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 đã hoàn thành 85%, vượt tiến độ chung hơn 5% so với kế hoạch. Đặc biệt, phần cầu chính - cầu Rạch Miễu 2 đang vượt tiến độ hơn 15%.
Ngày 11/4, ông Trần Văn Thi - Giám đốc Ban QLDA Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) - cho biết, đến nay toàn dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 đã hoàn thành 85%, vượt tiến độ chung hơn 5% so với kế hoạch. Đặc biệt, phần cầu chính - cầu Rạch Miễu 2 đang vượt tiến độ hơn 15%.
Sau gần 25 tháng thi công, Ban QLDA Mỹ Thuận sẽ tổ chức lễ hợp long cầu Rạch Miễu 2 vào ngày 19/4 tới (trước khoảng 4 tháng so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ). Sự kiện này là một dấu mốc quan trọng trong tiến độ thi công và là tiền đề quan trọng để hoàn thành công trình và đưa vào khai thác theo mục tiêu đã đề ra. Đây còn là sự nỗ lực, Ban QLDA Mỹ Thuận cùng nhà thầu thi công, tư vấn giám sát và các đơn vị tham gia đã hoàn thành các phần việc vượt các mốc thời gian Thủ tướng đã yêu cầu.
Sau gần 25 tháng thi công, Ban QLDA Mỹ Thuận sẽ tổ chức lễ hợp long cầu Rạch Miễu 2 vào ngày 19/4 tới (trước khoảng 4 tháng so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ). Sự kiện là dấu mốc quan trọng trong tiến độ thi công và là tiền đề quan trọng để hoàn thành công trình và đưa vào khai thác theo mục tiêu đã đề ra.
Cầu Rạch Miễu 2 Dự án có tổng mức đầu tư 6.810,11 tỉ đồng, khởi công từ tháng 3/2022 (cho phần đường dẫn), từ tháng 3/2023 (cho cầu chính dây văng).sẽ hoàn thành toàn bộ, đưa vào khai thác trong tháng 8/2025 (trước khoảng 3 tháng so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ) và toàn bộ dự án sẽ rút ngắn tiến độ hoàn thành trước khoảng 6 tháng so với hợp đồng.
Dự án cầu Rạch Miễu 2 có tổng mức đầu tư 6.810,11 tỉ đồng, khởi công từ tháng 3/2022 (cho phần đường dẫn), từ tháng 3/2023 (cho cầu chính dây văng). Dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ, đưa vào khai thác trong tháng 8/2025 (trước khoảng 3 tháng so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ) và toàn bộ dự án sẽ rút ngắn tiến độ hoàn thành trước khoảng 6 tháng so với hợp đồng.
Ban QLDA Mỹ Thuận cho biết, phần cầu chính - cầu Rạch Miễu 2 đã hoàn thành 100% thân trụ tháp P19 và P20 vào ngày 24/10/2024. Mặt cầu đã lắp đặt bó cáp dây văng thứ 112/112 bó dây văng; hoàn thành 13/14 khối đúc mặt cầu chính; đang thi công khối hợp long - khối đúc 14 (5,0m), dự kiến sẽ hợp long vào ngày 19/4.
Ban QLDA Mỹ Thuận cho biết, phần cầu chính - cầu Rạch Miễu 2 đã hoàn thành 100% thân trụ tháp P19 và P20 vào ngày 24/10/2024. Mặt cầu đã lắp đặt bó cáp dây văng thứ 112/112 bó dây văng; hoàn thành 13/14 khối đúc mặt cầu chính; đang thi công khối hợp long - khối đúc 14 (5,0m), dự kiến sẽ hợp long vào ngày 19/4.
Phần đường đang thi công trên toàn bộ tuyến 14/14km (100%), rải bê tông nhựa theo từng phân đoạn đạt 50%. Sẽ hoàn thành toàn bộ phần tuyến phía tỉnh Bến Tre trước 30/6/2025.
Phần đường đang thi công trên toàn bộ tuyến 14/14km (100%), rải bê tông nhựa theo từng phân đoạn đạt 50%. Sẽ hoàn thành toàn bộ phần tuyến phía tỉnh Bến Tre trước ngày 30/6.
Phần cầu trên tuyến đã hoàn thành 4/6 cầu (cầu Xoài Hột, cầu Mỹ Tho, cầu Tam Sơn và cầu Ba Lai), còn lại 2 cầu đang triển khai thi công (cầu chính Rạch Miễu 2 và cầu Sông Mã), trong đó cầu Sông Mã sẽ hoàn thành trong tháng 6/2025.
Phần cầu trên tuyến đã hoàn thành 4/6 cầu (cầu Xoài Hột, cầu Mỹ Tho, cầu Tam Sơn và cầu Ba Lai), còn lại 2 cầu đang triển khai thi công (cầu chính Rạch Miễu 2 và cầu Sông Mã), trong đó cầu Sông Mã sẽ hoàn thành trong tháng 6/2025.
Sau hợp long, dự kiến ngày 30/6 sẽ hoàn thành toàn bộ 5/5 cầu trên tuyến và cơ bản hoàn thành phần đường dẫn.
Sau hợp long, dự kiến ngày 30/6 sẽ hoàn thành toàn bộ 5/5 cầu trên tuyến và cơ bản hoàn thành phần đường dẫn.
Theo ông Trần Văn Thi, nhằm thể hiện quyết tâm và để hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án vào dịp 2/9 và nhân dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, trên công trường, nhà thầu huy động 150 đầu thiết bị, 500 công nhân, 83 cán bộ kỹ thuật triển khai 30 mũi nghiêm túc triển khai thi công 3 ca, 4 kíp, xuyên lễ. Tất cả đang quyết tâm với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ hơn nữa, hướng tới sớm hoàn thành dự án đưa vào khai thác theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Theo ông Trần Văn Thi, nhằm thể hiện quyết tâm và để hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án vào dịp 2/9 và kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trên công trường, nhà thầu huy động 150 đầu thiết bị, 500 công nhân, 83 cán bộ kỹ thuật triển khai 30 mũi nghiêm túc triển khai thi công 3 ca, 4 kíp, xuyên lễ. Tất cả đang quyết tâm với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ hơn nữa, hướng tới sớm hoàn thành dự án.
Cầu Rạch Miễu 2 kết nối tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre là một trong những công trình giao thông trọng điểm của quốc gia. Công trình không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao trên tuyến Quốc lộ 60, chia lửa cho cầu Rạch Miễu hiện hữu, mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của các tỉnh thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói riêng và cả nước nói chung, phù hợp với quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc qua và quy hoạch của các địa phương đã được phê duyệt, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực.
Cầu Rạch Miễu 2 kết nối tỉnh Tiền Giang - Bến Tre, là một trong những công trình giao thông trọng điểm quốc gia. Công trình không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao trên tuyến Quốc lộ 60, giảm tải cho cầu Rạch Miễu hiện hữu, mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói riêng và cả nước nói chung, phù hợp với quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia và quy hoạch của các địa phương đã được phê duyệt, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực.
Dự án cầu Rạch Miễu 2 bắc qua sông Tiền nối liền hai tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, nằm cách cầu Rạch Miễu hiện tại khoảng 4km về phía thượng lưu sông Tiền.  Công trình có tổng chiều dài hơn 17,6km. Trong đó bao gồm các tuyến đường dẫn có điểm đầu kết nối ngã tư Đồng Tâm (nút giao giữa Quốc lộ 1 và Đường tỉnh 870) thuộc địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang; điểm cuối kết nối Km16+660 Quốc lộ 60, thuộc địa phận TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre, cách cầu Hàm Luông khoảng 0,71km.
Dự án nằm cách cầu Rạch Miễu hiện tại khoảng 4km về phía thượng lưu sông Tiền. Công trình có tổng chiều dài hơn 17,6km. Trong đó bao gồm các tuyến đường dẫn có điểm đầu kết nối ngã tư Đồng Tâm (nút giao giữa Quốc lộ 1 và Đường tỉnh 870) thuộc địa phận huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang; điểm cuối kết nối Km16+660 Quốc lộ 60, thuộc địa phận TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre, cách cầu Hàm Luông khoảng 0,71km.
Riêng phần cầu chính - Rạch Miễu 2 có chiều dài 1.971m được thiết kế là câu dây văng, 2 mặt phẳng dây, sơ đồ nhịp chính là 120m+270m+120m, có 4 làn xe cơ giới với bề rộng 21,5m, vận tốc thiết kế là 80km/h, toàn cầu có 112 bó cáp dây văng, hai trụ tháp cao 113,5m, bệ móng trụ tháp với 24 cọc khoan nhồi đường kính 2,0m dài 80m.
Riêng phần cầu chính - Rạch Miễu 2 có chiều dài 1.971m được thiết kế là cầu dây văng, 2 mặt phẳng dây, sơ đồ nhịp chính là 120m+270m+120m, có 4 làn xe cơ giới với bề rộng 21,5m, vận tốc thiết kế 80km/h, toàn cầu có 112 bó cáp dây văng, 2 trụ tháp cao 113,5m, bệ móng trụ tháp với 24 cọc khoan nhồi đường kính 2,0m dài 80m.
Dự án có tổng mức đầu tư là 6.810,11 tỷ đồng, khởi công từ tháng 3/2022 (cho phần đường dẫn), từ tháng 3/2023 (cho cầu chính dây văng).  Kể từ khi khởi công đến nay, dự án đã nhận được sự quan tâm của Chính phủ, Bộ Xây dựng, đặc biệt Thủ tướng Chính phủ đã hai lần trực tiếp đến kiểm tra, động viên các  cán bộ, kỹ sự, công nhân đang thi công dự án.
Từ khi khởi công đến nay, dự án đã nhận được sự quan tâm của Chính phủ, Bộ Xây dựng, đặc biệt Thủ tướng Chính phủ đã 2 lần trực tiếp đến kiểm tra, động viên các cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công dự án.
Người dân vùng ĐBSCL, đặc biệt là người dân 2 địa phương Tiền Giang và Bến Tre đang rất kỳ vọng cầu Rạch Miễu 2 khi hoàn thành sẽ giảm được tình trạng ùn ứ giao thông tại cầu Rạch Miễu hiện hữu vào những ngày cuối tuần hay các dịp lễ, tết.
Người dân vùng ĐBSCL, đặc biệt là người dân Tiền Giang và Bến Tre đang rất kỳ vọng cầu Rạch Miễu 2 khi hoàn thành sẽ giúp làm giảm ùn ứ giao thông tại cầu Rạch Miễu hiện hữu vào ngày cuối tuần hay các dịp lễ, tết.

Nam Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI