Cát "lậu" dùng hóa đơn khống của doanh nghiệp vật liệu xây dựng để hợp thức hóa sai phạm

26/07/2023 - 18:09

PNO - Các đối tượng khai thác cát trái phép sẵn sàng chống trả quyết liệt, đánh chìm phương tiện để tẩu thoát.

Ngày 26/7, TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết đề án “Phòng chóng khai thác cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ và vùng giáp ranh giữa thành phố với các tỉnh" giai đoạn 2019 - 2022 và triển khai đề án giai đoạn 2023 - 2026.

Ông Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết: “Một số quy định pháp luật về khai thác khoáng sản còn kẽ hở, xử phạt nhẹ, chưa đủ răn đe. Các phương tiện và trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, truy bắt các đối tượng khai thác cát trái phép còn thiếu, không đáp ứng được trong điều kiện địa hình, thời tiết phức tạp. Trong khi các đối tượng sẵn sàng chống trả quyết liệt, đánh chìm phương tiện để tẩu thoát, gây khó khăn cho công tác quản lý. Hậu quả của khai thác cát trái phép là gây xói mòn, sạt lở bờ sông, gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản người dân".

Tàu khai thác cát trái phép
Tàu khai thác cát trái phép

Thượng tá Phạm Văn Thắng - Phó chỉ huy trưởng nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng TPHCM - đánh giá, các đối tượng thường khai thác cát từ 21g đêm hôm trước đến 4g sáng hôm sau, chọn những vùng biển xa bờ và giáp ranh giữa TPHCM, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, Bến Tre, Tiền Giang…

"Chúng luôn có lực lượng cảnh giới, khi phát hiện lực lượng chức năng thì thông báo cho các đối tượng khai thác rút vòi bơm, xả cát xuống biển, chạy qua địa bàn tỉnh giáp ranh” - ông Phạm Văn Thắng cho biết.

Ngoài ra, để hợp thức hóa nguồn gốc cát, nhóm đối tượng đã sử dụng hóa đơn khống của các công ty, doanh nghiệp có chức năng mua bán, kinh doanh vật liệu xây dựng nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ - Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM đề nghị, cần tiếp tục kiểm soát nguồn gốc cát xây dựng, cát san lấp tại các bãi kinh doanh vật liệu xây dựng, đặc biệt là làm tốt công tác quản lý hóa đơn thuế đối với việc mua bán cát, sỏi; ngăn chặn hành vi mua hóa đơn, hợp thức hóa chứng từ. Ngoài ra, cần tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các địa phương đến xã, phường giáp ranh thành phố...

Từ năm 2019 - 2022 lực lượng chức năng đã bắt và xử lý 365 trường hợp khai thác cát trái phép, tịch thu 208 phương tiện, và gần 65.000m3 cát, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính khoảng 6 tỉ đồng.

Tú Ngân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI