Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đã thi công đến đâu?

29/09/2024 - 06:34

PNO - Cao tốc Cần Thơ – Cà Mau được khởi công từ ngày 1/1/2023, dài hơn 110km, đi qua 5 tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau. Theo Ban quản lý (BQL) dự án Mỹ Thuận, tính đến ngày 27/9, toàn dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau chậm tiến độ 15% so kế hoạch đề ra.

Dự án cao tốc Cà Mau – Cần Thơ có tổng mức đầu tư hơn 27.500 tỉ đồng, do BQL dự án Mỹ Thuận (Bộ GTVT làm chủ đầu tư), dự án được chia thành hai phần, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang, chiều dài hơn 37km và đoạn Hậu Giang - Cà Mau, chiều dài hơn 73km - Ảnh Phú Hữu
Dự án cao tốc Cà Mau – Cần Thơ có tổng mức đầu tư hơn 27.500 tỉ đồng, do BQL dự án Mỹ Thuận (Bộ GTVT làm chủ đầu tư), dự án được chia thành hai phần, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang, chiều dài hơn 37km và đoạn Hậu Giang - Cà Mau, chiều dài hơn 73km - Ảnh Phú Hữu

Hiện nay, có 21 mỏ cát sông đã cung cấp cát cho dự án, các nhà thầu đã mang về được 8,65 triệu m3, nhưng vẫn còn thiếu 7 triệu m3 để hoàn thành công tác gia tải. Dự án cũng đã tiếp nhận, 172.000m3 cát biển - Ảnh Phú Hữu
Hiện nay, có 21 mỏ cát sông đã cung cấp cát cho dự án, các nhà thầu đã mang về được 8,65 triệu m3, nhưng vẫn còn thiếu 7 triệu m3 để hoàn thành công tác gia tải. Dự án cũng đã tiếp nhận 172.000m3 cát biển - Ảnh Phú Hữu

Theo Ban quản lý (BQL) dự án Mỹ Thuận tính đến ngày 21/9 toàn dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau còn chậm tiến độ 15% so kế hoạch đề ra. Còn một hộ dân ở tỉnh Hậu Giang chưa thực hiện bàn giao mặt bằng chiều dài 30m - Ảnh Phú Hữu
Theo Ban quản lý (BQL) dự án Mỹ Thuận, tính đến ngày 27/9, toàn dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau chậm tiến độ 15% so kế hoạch đề ra. Còn một hộ dân ở tỉnh Hậu Giang chưa thực hiện bàn giao mặt bằng chiều dài 30m - Ảnh Phú Hữu

Hiện nay, phần tuyến chính, đã xử lý đất yếu theo phương án gia tải là 91,4km; trong đó, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang là 31,35km và đoạn Hậu Giang - Cà Mau là 60km. Các nhà thầu đã cắm bấc thấm được 58km, đạt 63% so với kế hoạch - Ảnh Phú Hữu
Hiện phần tuyến chính, đã xử lý đất yếu theo phương án gia tải là 91,4km; trong đó, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang là 31,35km và đoạn Hậu Giang - Cà Mau là 60km. Các nhà thầu đã cắm bấc thấm được 58km, đạt 63% so với kế hoạch - Ảnh Phú Hữu

Đối với phần cầu, nhà thầu đang triển khai thi công 117 cầu trên toàn tuyến; trong đó, có 28 cầu đã xong bản mặt cầu, cơ bản đáp ứng tiền độ - Ảnh: Phú Hữu
Đối với phần cầu, nhà thầu đang triển khai thi công 117 cầu trên toàn tuyến; trong đó, có 28 cầu đã xong bản mặt cầu, cơ bản đáp ứng tiền độ - Ảnh: Phú Hữu

Để đẩy nhanh tiến độ, các nhà thầu và đơn vị thi công đang duy trì gần 130 mũi thi công, huy động hơn 400 đầu máy móc thiết bị các loại và khoảng 800 kỹ sư, tư vấn giám sát, công nhân, người lao động... trải dài trên toàn tuyến, duy trì thi công 3 ca 4 kíp/ngày đêm đảm bảo tiến độ - Ảnh Phú Hữu
Để đẩy nhanh tiến độ, các nhà thầu và đơn vị thi công đang duy trì gần 130 mũi thi công, huy động hơn 400 đầu máy móc thiết bị các loại và khoảng 800 kỹ sư, tư vấn giám sát, công nhân... trải dài trên toàn tuyến, duy trì thi công 3 ca 4 kíp/ngày đêm đảm bảo tiến độ - Ảnh Phú Hữu

BQL dự án Mỹ Thuận yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa máy móc thiết bị, nhân lực theo đúng kế hoạch, đáp ứng tiến độ thi công và bù lại khối lượng chậm so với kế hoạch; tăng cường máy móc thiết bị để tổ chức thi công ngay các cầu đã có mặt bằng, các cầu tạm chưa thi công, đường công vụ; khẩn trương thi công cắm bấc thấm đối với các vị trí đã đắp cát gia tải theo dõi lún - Ảnh Phú Hữu
BQL dự án Mỹ Thuận yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa máy móc thiết bị, nhân lực theo đúng kế hoạch, đáp ứng tiến độ thi công và bù lại khối lượng chậm so với kế hoạch - Ảnh Phú Hữu

Kiểm tra tiến độ công trình cao tốc Cà Mau – Cần thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu các địa phương và nhà thầu phát động và thực hiện tốt đợt thi đua '500 ngày đêm quyết tâm cao, nỗ lực lớn, thi đua hoàn thành thắng lợi các dự án đường bộ cao tốc' - Ảnh CTV
Kiểm tra tiến độ công trình cao tốc Cà Mau – Cần thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu các địa phương và nhà thầu phát động và thực hiện tốt đợt thi đua "500 ngày đêm quyết tâm cao, nỗ lực lớn, thi đua hoàn thành thắng lợi các dự án đường bộ cao tốc" - Ảnh CTV

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau là dự án cuối cùng của tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn II, tuyến đường hoàn thành sẽ kết nối nội vùng, liên vùng, thông tuyến cao tốc Bắc Nam từ TP Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ, kết nối các đường cao tốc trục ngang Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng và Hà Tiên – Rạch Giá – Bạc Liêu trong tương lai. Khi hoàn thành đưa vào khai thác, cao tốc có quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17 m, vận tốc tối đa 80 km/giờ; giai đoạn hoàn chỉnh bề rộng nền đường 25m, vận tốc tối đa 120km/giờ - Ảnh Phú Hữu
Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau là dự án cuối cùng của tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn II, tuyến đường hoàn thành sẽ kết nối nội vùng, liên vùng, thông tuyến cao tốc Bắc Nam từ TP Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ, kết nối các đường cao tốc trục ngang Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng và Hà Tiên – Rạch Giá – Bạc Liêu trong tương lai. Khi hoàn thành đưa vào khai thác, cao tốc có quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17 m, vận tốc tối đa 80 km/giờ; giai đoạn hoàn chỉnh bề rộng nền đường 25m, vận tốc tối đa 120km/giờ - Ảnh Phú Hữu

Phú Hữu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI