PNO - Trận động đất 7,7 độ richter vào chiều 28/3 ở Myanmar và Thái Lan đã gây nên khung cảnh tan hoang và kinh hoàng khi số người thiệt mạng tăng dần.
Chiều 28/3, một trận động đất mạnh đã giết chết hơn 28 người trên khắp Myanmar và Thái Lan làm đổ các tòa nhà và cầu, đồng thời làm hơn 90 công nhân mắc kẹt trong một tòa nhà chọc trời đang được xây dựng ở Bangkok. Trận động đất nông có cường độ 7,7 độ richter xảy ra ở phía tây bắc thành phố Sagaing, miền trung Myanmar, và vài phút sau đó là một trận dư chấn có cường độ 6,4 độ richter.
Sự kinh hoàng của trận động đất khiến Myanmar và Thái Lan tuyên bố đây là thảm họa khẩn cấp. Một bác sĩ giấu tên nói với AFP rằng hơn 20 người đã được xác nhận đã tử vong tại một bệnh viện ở Naypyidaw. Bên kia biên giới tại Thái Lan, nhiều người được xác nhận đã tử vong trong vụ sập tòa nhà chọc trời, hơn 90 người khác mất tích và được cho là mắc kẹt trong đống đổ nát của tòa nhà đang được xây dựng.
Myanmar dường như đã gánh chịu hậu quả nặng nề nhất của trận động đất, với hàng trăm thương vong tràn vào bệnh viện ở thủ đô Naypyidaw. Cửa vào khoa cấp cứu đã đổ sập xuống một chiếc ô tô, với các nhân viên y tế đang điều trị cho bệnh nhân bên ngoài. Một viên chức bệnh viện đã đuổi các nhà báo đi và nói rằng: 'Đây là khu vực có thương vong hàng loạt". "Tôi chưa từng thấy điều gì như thế này trước đây. Chúng tôi đang cố gắng xử lý tình hình. Tôi kiệt sức quá rồi", một bác sĩ nói với AFP.
Người phát ngôn của chính quyền quân sự Myanmar Zaw Min Tun phát biểu tại bệnh viện: "Chúng tôi muốn cộng đồng quốc tế cung cấp viện trợ nhân đạo càng sớm càng tốt". Lời kêu gọi hiếm hoi từ chính quyền quân sự làm dấy lên viễn cảnh thiệt hại và thương vong có thể ở mức độ lớn, khi hệ thống y tế và cơ sở hạ tầng của Myanmar bị tàn phá sau 4 năm nội chiến.
Tại Thái Lan, Phó Thủ tướng Phumtham Wechayachai nói với các phóng viên rằng ít nhất 3 công nhân đã thiệt mạng và hơn 90 người khác bị mắc kẹt sau vụ sập một tòa nhà đang xây dựng gần khu chợ rộng lớn Chatuchak. Một nhiếp ảnh gia của AFP có mặt tại hiện trường cho biết lực lượng cứu hộ đang khảo sát đống đổ nát để tìm kiếm những người sống sót. "Tôi nghe thấy mọi người kêu cứu và nói 'cứu tôi với'", Worapat Sukthai, phó cảnh sát trưởng quận Bang Sue, nói với AFP. “Chúng tôi ước tính có hàng trăm người bị thương”, ông nói.
Trên khắp Bangkok và điểm du lịch phía bắc Chiang Mai đã bị mất điện trong thời gian ngắn, người dân bàng hoàng vội vã chạy ra ngoài, không biết phải ứng phó thế nào với trận động đất bất thường này. “Tôi cùng những khách hàng khác nhanh chóng chạy ra khỏi cửa hàng”, Sai, 76 tuổi, đang làm việc tại một cửa hàng tiện lợi ở Chiang Mai cho biết: “Đây là cơn rung lắc mạnh nhất mà tôi từng trải qua trong đời”.
Chính quyền quân sự Myanmar xác nhận nước này đang phải đối mặt với nhiều trường hợp tử vong và thương tích sau trận động đất. Theo truyền thông nhà nước Myanmar, nhiều thường dân đã thiệt mạng và bị thương trong trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra ở miền trung Myanmar. “Một số người bị thương đang ở các bệnh viện tại trung tâm Sagaing và Mandalay gần tâm chấn, cũng như tại thủ phủ Napyidaw. Những bệnh viện đó cần máu, do đó, những người hiến máu được yêu cầu liên hệ ngay với các bệnh viện có liên quan để hiến máu”, MRTV cho biết.
Một nhà địa chấn học nói rằng trận động đất mạnh 7,7 độ richter làm rung chuyển Myanmar giống như "một con dao lớn cắt vào Trái Đất". James Jackson, đến từ Đại học Cambridge ở Anh, cho biết trận động đất xảy ra do một vết nứt kéo dài suốt một phút, gây ra những chuyển động ngang trên mặt đất. Ông nói: "Hãy tưởng tượng một tờ giấy bị rách, tốc độ rách của nó khoảng 2 kilomet một giây. Nó đang di chuyển một đường đứt gãy, giống như một con dao lớn cắt vào Trái Đất. Mặc dù Bangkok không xảy ra động đất, nhưng các tòa nhà cao tầng khiến thành phố này đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi các cơn chấn động ở xa".
Hình ảnh một bé gái người Myanmar bị thương với vết máu khô trên mặt
Một nhà địa vật lý từ Trung tâm thông tin động đất quốc gia Hoa Kỳ cho biết trận động đất mạnh 7,7 độ richter làm rung chuyển miền trung Myanmar có sức mạnh tương đương với trận động đất làm rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cách đây 2 năm. William Yeck nói ông và các đồng nghiệp đã phân loại trận động đất hôm nay là sự kiện "có tác động lớn”. Trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra ở miền trung Thổ Nhĩ Kỳ và miền tây Syria năm 2023 đã giết chết hơn 53.000 người, nhưng số thương vong thường phụ thuộc vào vô số yếu tố bao gồm mật độ dân số, mức độ chống động đất của khu vực và trận động đất xảy ra vào ban ngày hay ban đêm.
Thiệt hại được nhìn thấy ở một phần khoa cấp cứu của một bệnh viện ở Naypyidaw vào ngày 28 /3 /2025, sau trận động đất ở miền trung Myanmar.
Các nhân viên y tế và người dân đi ngang qua các hộp vật tư y tế được đặt trong khuôn viên của một bệnh viện ở Naypyidaw vào chiều 28/3, sau trận động đất ở miền Trung Myanmar.
Những người bị tai nạn quá nhiều trong khi nhân viên y tế quá tải khiến nhiều bệnh nhân phải nằm chờ được cấp cứu bên ngoài khuôn viên của một bệnh viện tại Myanmar
Hình ảnh đường xá hư hỏng trên một con đường lớn ở Myanmar
Nữ Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã đến hiện trường tại Bangkok, nơi một tòa nhà đang xây dựng bị sập. Trước đó, bà đã dừng chuyến thăm chính thức đến đảo Phuket ở phía nam để tổ chức một "cuộc họp khẩn cấp" sau trận động đất
Hàng chục ngàn người đã xếp hàng nhiều giờ dưới ánh nắng mặt trời chói chang tại Quảng trường Thánh Peter, để bày tỏ lòng thành kính với Đức Giáo hoàng Phanxico.