Cảnh trái ngược giữa siêu thị với chợ trong ngày nghỉ lễ 2/9

02/09/2024 - 16:12

PNO - Trong khi tại phần lớn các siêu thị, người mua chen chúc sắm sửa hàng hóa, thì tại các chợ truyền thống, người mua thưa thớt, hàng hóa ế ẩm.

Tại siêu thị Emart Phan Văn Trị (quận Gò Vấp), tất cả các quầy hàng như thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, thời trang, hóa mỹ phẩm… người dân đứng chật kín xếp hàng mua sắm.
Tại siêu thị Emart Phan Văn Trị (quận Gò Vấp), tất cả các quầy hàng như thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, thời trang, hóa mỹ phẩm… người mua đứng chật kín xếp hàng đợi tới lượt chọn sản phẩm.

Q
Một quầy thực phẩm khô có mức giảm giá mạnh đã hút nhiều khách mua

k
Trái cây cũng là mặt hàng được người tiêu dùng mua nhiều tại siêu thị này

Hàng trăm khách hàng đứng chật kín quầy thực phẩm chế biến chờ
Hàng trăm khách hàng đứng chật kín quầy thực phẩm chế biến chờ khoảng trống để lựa hàng hóa
k
Tương tự, mặt hàng thực phẩm tươi sống như cá, thịt tại Emart Phan Văn Trị cũng thu hút khách

Ở quầy thu ngân đông người dân đứng chờ tính tiền và siêu thị phải huy động toàn bộ nhân viên nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân. các siêu thị, cửa hàng đông đúc trong ngày hôm nay do những điểm bán này đang tổ chức giảm giá đến 65% cho hàng ngàn sản phẩm tiêu dùng thiết yếu. Bên cạnh đó còn do nhiều người dân không đi du lịch mà ở lại TPHCM nghỉ ngơi nên nhu cầu sử dụng hàng hóa tăng hơn so với ngày thường.
Ở quầy thu ngân, rất đông người dân đứng chờ tính tiền và siêu thị phải huy động toàn bộ nhân viên nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân.

Tương tự, tại siêu thị Co.opmart Nguyễn Ảnh Thủ (quận 12) cũng có rất đông người dân tập trung mua các loại thực phẩm như rau củ quả, thịt heo, cá chế biến sẵn và đồ uống (bia, nước ngọt).
Tương tự, tại siêu thị Co.opmart Nguyễn Ảnh Thủ (quận 12) cũng có rất đông người dân tập trung mua các loại thực phẩm như rau củ quả, thịt heo, cá chế biến sẵn và đồ uống (bia, nước ngọt).

Thực phẩm công nghệ được nhiều người tiêu dùng mua sắm do có mức giảm giá sâu tới 50%. Người mua đổ tới các siêu thị, cửa hàng... đông đúc một phần nguyên nhân do kênh bán lẻ hiện đại giảm giá đến 65% cho hàng ngàn sản phẩm tiêu dùng thiết yếu. Đợt khuyến mại đã thu hút được nhiều người dân không đi du lịch mà ở lại TPHCM nghỉ ngơi, mua sắm.
Thực phẩm công nghệ được nhiều người tiêu dùng mua sắm do có mức giảm giá sâu tới 50%. Người mua đổ tới các siêu thị, cửa hàng... đông đúc một phần nguyên nhân do kênh bán lẻ hiện đại giảm giá đến 65% cho hàng ngàn sản phẩm tiêu dùng thiết yếu. Đợt khuyến mại đã thu hút được nhiều người dân không đi du lịch mà ở lại TPHCM nghỉ ngơi, mua sắm.

Còn tại Co.op Food Thanh Đa (quận Bình Thạnh), nhân viên quầy thu ngân phải luôn tay để tính tiền cho khách hàng. Theo đại diện của cửa hàng này, từ sáng sớm các cư dân ở quanh cửa hàng đã đổ xuống mua sắm thực phẩm và đồ uống như bia, nước ngọt, sữa… Tuy vậy do có sự chuẩn bị trước về nguồn hàng cũng như nhân viên túc trực nên dù lượng khách mua sắm tăng gấp đôi so với ngày thường vẫn không có sự ùn ứ.
Còn tại Co.op Food Thanh Đa (quận Bình Thạnh), nhân viên quầy thu ngân phải luôn tay tính tiền cho khách hàng. Theo đại diện của cửa hàng này, từ sáng sớm các cư dân ở quanh cửa hàng đã đổ xuống mua sắm thực phẩm và đồ uống như bia, nước ngọt, sữa…

Trong khi đó, tại nhiều chợ truyền thống trên địa bàn TPHCM như Phạm Văn Hai (quận Tân Bình), Nhật Tảo (quận 10)
Trong khi đó, nhiều chợ truyền thống trên địa bàn TPHCM như Phạm Văn Hai (quận Tân Bình), Nhật Tảo (quận 10)... khách mua thưa thớt.

Nhiều chủ sạp kinh doanh thịt, cá đều đóng cửa nghỉ bán hoặc nếu có bán thì lượng thực phẩm tại sạp cũng ít hơn. Nguyên nhân là do dịp lễ 2/9 năm nay rơi vào ngày 30 tháng Bảy Âm lịch, nhiều người chọn ăn chay, đồng thời dự đoán sức mua không cao nên nhiều sạp đóng cửa, tranh thủ nghỉ ngơi.
Nhiều chủ sạp kinh doanh thịt, cá đều đóng cửa nghỉ bán hoặc nếu có bán thì lượng thực phẩm tại sạp cũng ít hơn. Nguyên nhân là do dịp lễ 2/9 năm nay rơi vào ngày 30 tháng Bảy Âm lịch, nhiều người chọn ăn chay, đồng thời dự đoán sức mua không cao nên nhiều sạp đóng cửa, tranh thủ nghỉ ngơi.

Các dịp lễ trước, thuỷ hải sản là mặt hàng mà khách chọn mua nhiều nhất, nhưng lễ này sức mua giảm hẳn. Tại nhiều điểm bán, hải sản luôn còn đầy mâm.
Các dịp lễ trước, thuỷ hải sản là mặt hàng mà khách chọn mua nhiều nhất, nhưng dịp này sức mua giảm hẳn. Tại nhiều điểm bán, hải sản luôn còn đầy khay.

Anh Hùng - một tiểu thương kinh doanh hải sản trong chợ Nhật Tảo - cho biết, những năm trước, khách mua hải sản đông nghịt, một mình anh bán không kịp, phải có người phụ giúp. Năm nay, lượng khách mua giảm 50-60%, anh ngồi cả buổi nhưng chỉ bán được vài ký. Tuy nhiên, do tổng nhu cầu tiêu thụ dịp lễ vẫn tăng hơn ngày thường nên nhiều loại vẫn tăng giá.
Anh Hùng - tiểu thương kinh doanh hải sản trong chợ Nhật Tảo - cho biết, những năm trước, khách mua hải sản đông nghịt, một mình anh bán không kịp, phải có người phụ giúp. Năm nay, lượng khách mua giảm 50-60%, anh ngồi cả buổi nhưng chỉ bán được vài kg. Tuy nhiên, do tổng nhu cầu tiêu thụ dịp lễ vẫn tăng hơn ngày thường nên nhiều loại vẫn tăng giá.

Như ốc hương hiện có giá 300.000 - 400.000 đồng/kg, tăng thêm 100.000 đồng/kg
Như ốc hương hiện có giá 300.000 - 400.000 đồng/kg, tăng thêm 100.000 đồng/kg

Ghẹ loại khoảng 4 con/kg giá 400.000 đồng/kg, tăng 100.000 đồng/kg
Ghẹ loại khoảng 4 con/kg giá 400.000 đồng/kg, tăng 100.000 đồng/kg

Tôm càng xanh giá 300.000 đồng/kg, tăng thêm 120.000 đồng/kg
Tôm càng xanh giá 300.000 đồng/kg, tăng thêm 120.000 đồng/kg

Mực cũng tăng giá
Mực cũng tăng giá

Thay vì ăn tôm, ghẹ, khách sẽ chọn các loại ốc khác có giá rẻ hơn như sò điệp giá 170.000 đồng/kg, sò lông giá 130.000 đồng/kg, mỗi loại này cũng tăng thêm 30.000 đồng/kg so với ngày thường.
Phần đông khách đến chợ chọn các loại ốc khác có giá rẻ hơn như sò điệp giá 170.000 đồng/kg, sò lông giá 130.000 đồng/kg, mỗi loại này cũng tăng thêm 30.000 đồng/kg so với ngày thường.

Các quầy thịt heo vẫn đông khách, giá cả thịt heo vẫn ổn định, không tăng
Các quầy thịt heo vẫn đông khách, giá cả thịt heo vẫn ổn định, không tăng

Giá các loại thịt bò vẫn ổn định 280.000 đồng/kg. Chủ sạp thịt bò Phương Dung (chợ Nhật Tảo) - cho biết, ngày thường, sạp chỉ bán khoảng 50 ký thịt/ngày, dự báo nhu cầu tiêu thụ dịp lễ tăng nên sạp nhập về lượng thịt gấp đôi. Tuy nhiên, so với các năm trước thì nhu cầu tiêu thụ thịt vào các dịp lễ đã giảm hơn 50%.
Giá các loại thịt bò vẫn ổn định 280.000 đồng/kg. Chủ sạp thịt bò Phương Dung (chợ Nhật Tảo) cho biết, ngày thường, sạp chỉ bán khoảng 50 kg thịt/ngày, dự báo nhu cầu tiêu thụ dịp lễ tăng nên sạp nhập về lượng thịt gấp đôi. Tuy nhiên, so với các năm trước thì nhu cầu tiêu thụ thịt vào các dịp lễ đã giảm hơn 50%.

Do ngày lễ rơi vào ngày ăn chay nên giá một số loại nấm cũng tăng. Như nấm rơm tăng 30.000 đồng/kg, có giá 130.000 đồng/kg; nấm bào ngư tăng 20.000 đồng/kg hiện có giá 70.000 đồng/kg

Do ngày lễ rơi vào ngày ăn chay nên giá một số loại nấm cũng tăng. Như nấm rơm tăng 30.000 đồng/kg, có giá 130.000 đồng/kg; nấm bào ngư tăng 20.000 đồng/kg hiện có giá 70.000 đồng/kg
Do ngày lễ rơi vào ngày ăn chay nên giá một số loại nấm cũng tăng. Như nấm rơm tăng 30.000 đồng/kg, có giá 130.000 đồng/kg; nấm bào ngư tăng 20.000 đồng/kg hiện có giá 70.000 đồng/kg

Do rơi vào ngày chay nên số loại trái cây cũng tăng giá. So với ngày hôm qua, chôm chôm thái tăng thêm 10.000 đồng/kg (lên 60.000 đồng/kg), quýt đường tăng 30.000 đồng/kg (lên 60.000 - 70.000 đồng/kg, tuỳ kích cỡ), mãng cầu (na) tăng 20.000 đồng/kg (lên 70.000 - 90.000 đồng/kg, tuỳ kích cỡ)...
Một số loại trái cây cũng tăng giá. So với ngày hôm qua, chôm chôm Thái tăng thêm 10.000 đồng/kg (lên 60.000 đồng/kg), quýt đường tăng 30.000 đồng/kg (lên 60.000 - 70.000 đồng/kg, tuỳ kích cỡ), mãng cầu (na) tăng 20.000 đồng/kg (lên 70.000 - 90.000 đồng/kg, tuỳ kích cỡ)...

Theo đại diện Chợ đầu mối Nông sản Hóc Môn, trong tuần qua, lượng hàng về chợ giảm 1.215 tấn so với tuần trước. Mặt hàng giảm nhiều nhất vẫn là trái cây, rau củ, riêng lượng thịt heo về chợ thì vẫn tăng.

Nguyên nhân lượng hàng về chợ giảm là do sức mua giảm. Chỉ có một số mặt hàng như rau củ như su hào, bắp cải Đà Lạt; trái cây như bưởi năm roi... có tăng giá từ 15 - 20%.

Các loại khác như thịt heo giá cả ổn định, các loại rau như bó xôi, bí đỏ, xà lách... thì giảm giá do đang vào vụ, nhu cầu thấp

Mai Ca - Thanh Hoa

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI