Cảnh báo mất tiền từ cuộc gọi 'không nói gì'

25/02/2025 - 10:40

PNO - Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), cho biết, gần đây đơn vị này ghi nhận nhiều phản ánh của người dùng về việc nhận cuộc gọi từ số lạ. Các cuộc gọi này thường chỉ 'nhá máy' rồi tắt, hoặc khi người dùng bắt máy thì không có ai trả lời.

Theo Cục An toàn thông tin, nguyên nhân có thể do lỗi kỹ thuật, nhưng cũng có thể là 'cuộc gọi mồi', nhằm khơi gợi sự tò mò, khiến người nhận cuộc gọi phải gọi lại. Trong trường hợp là cuộc gọi mồi, người gọi có thể sẽ phải chịu phí viễn thông cao bất thường, dù không nhận được thông tin gì từ đầu dây bên kia.

Theo các chuyên gia, thủ đoạn này từng hoành hành tại Mỹ và châu Âu từ thập kỷ trước, nay đang quay trở lại và lan rộng tại Việt Nam. Các đối tượng thường sử dụng một thiết bị tinh vi để tự động thực hiện hàng loạt cuộc gọi trên quy mô lớn, tới hàng triệu số điện thoại di động ngẫu nhiên trên toàn cầu. Chúng nhắm vào tâm lý lo lắng của người dùng, đặc biệt là những người thường xuyên giao dịch trực tuyến, sợ bỏ lỡ cuộc gọi quan trọng.

Người dùng nên cẩn trọng trước các cuộc gọi lạ - Ảnh: Thanh Hoa
Người dùng nên cẩn trọng trước các cuộc gọi lạ - Ảnh: Thanh Hoa

Những cuộc gọi quấy rối không đơn thuần là sự phiền toái, mà còn là một cái bẫy tinh vi, được thiết kế để hút cạn tiền trong tài khoản viễn thông của người dùng. Kẻ gian sử dụng các đầu số giả mạo, khéo léo ngụy trang dưới dạng cuộc gọi nội địa với mức phí thấp, nhưng thực chất lại là những cuộc gọi đến các đầu số dịch vụ đặc biệt. Tại đây, mỗi phút gọi có thể tiêu tốn từ vài ngàn đến hàng chục ngàn đồng. "Điều đáng lo ngại là những số điện thoại này được ngụy trang một cách tinh vi, khiến chúng trông giống hệt mã vùng điện thoại của một số địa phương tại Việt Nam", Cục An toàn thông tin nhấn mạnh.

Trong khi đó, cước phí gọi đến tổng đài cố định ở nước ngoài thường rất đắt đỏ, và điều đáng nói là, một số dịch vụ tính phí ngay khi đổ chuông, thậm chí trước khi kết nối với tổng đài viên. Nhà mạng không giữ toàn bộ số phí này, mà có thể chiết khấu lại cho doanh nghiệp, với tỉ lệ từ 25-40% doanh thu cước gọi. Điều này cho thấy một hệ thống lợi nhuận được xây dựng trên sự thiếu hiểu biết của người tiêu dùng.

"Người dân nếu nhận được cuộc gọi từ số điện thoại không phải là một số cố định hay di động thông thường, hoặc không liên quan đến một tổ chức hay đơn vị nào, cần tuyệt đối cảnh giác, không nghe và thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng lạ", Cục An toàn thông tin khuyến nghị.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI