Cảnh báo: Bệnh viêm não virus tăng mạnh

26/07/2023 - 19:34

PNO - Theo số liệu của Bộ Y tế, 6 tháng đầu năm, bệnh viêm não virus tăng mạnh, cao hơn tới 65% so với cùng kỳ năm trước.

 

Bệnh viêm não tăng mạnh so với cùng kỳ 2022 (ảnh minh họa)
Bệnh viêm não tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2022 (ảnh minh họa)

Tại Kế hoạch Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2024, ban hành ngày 26/7, Bộ Y tế đã có đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm.

Theo Bộ Y tế, công tác phòng chống các bệnh không lây nhiễm còn nhiều hạn chế, chưa có cơ chế, nguồn lực để khám sàng lọc và phát hiện sớm bệnh tật. Một số dịch bệnh lưu hành như sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, bạch hầu đang ở mức có nguy cơ cao.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, cả nước không ghi nhận trường hợp mắc tả, cúm A (H5N1). Tổng số ca sốt xuất huyết là 34.878 trường hợp (giảm 35% so với cùng kỳ năm 2022), trong đó có 8 trường hợp tử vong (giảm 21 trường hợp so với cùng kỳ 2022).

Bệnh viêm màng não do viêm não mô cầu có 8 trường hợp, tăng 1 ca so với cùng kỳ, không có bệnh nhân tử vong. Bệnh tay chân miệng có 12.644 ca, 5 trường hợp tử vong, số ca mắc giảm 42% so với cùng kỳ. Ngoài ra, cả nước còn có 2 ca bạch hầu, trong đó có 1 bệnh nhân tử vong, trong khi năm 2022 không có trường hợp tử vong.

Đặc biệt, theo Bộ Y tế, số ca viêm não virus tăng mạnh với 182 trường hợp, cao hơn 65% so với cùng kỳ 2022. Thời gian gần đây, các bệnh viện liên tục cảnh báo bệnh viêm não do bệnh này đang có chiều hướng gia tăng, trong đó chủ yếu là viêm não virus. Nhiều trường hợp bệnh nhân hôn mê, phải thở máy.

Mùa hè là giai đoạn các căn bệnh này gia tăng. Bác sĩ khuyến cáo người dân nên đưa con em đi tiêm phòng đầy đủ, nhận biết sớm các dấu hiệu của bệnh (sốt cao, đau đầu, nôn vọt, ý thức không lanh lợi) để đưa trẻ tới cơ sở y tế điều trị kịp thời.

57 vụ ngộ độc khiến 13 trường hợp tử vong

Thống kê của Bộ Y tế trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành y tế tại trung ương và địa phương đã kiểm tra trên 250.000 cơ sở, phát hiện hơn 40.000 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm (chiếm 16,1%). Lực lượng chức năng đã xử lý 6,324 cơ sở, tăng trên 10% so với cùng kỳ năm 2022. Cả nước ghi nhận 57 vụ ngộ độc thực phẩm. Trong đó, 864 người bị ngộ độc và 13 trường hợp tử vong.

H.Anh

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEsongkhoevi /strCate=songkhoe

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEalobacsivi /strCate=alobacsi

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocdongyvi /strCate=gocdongy
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEsuckhoevi /strCate=suckhoe