Cần chấm dứt việc đánh bắt hải sản kiểu "chim trời cá nước, ai bắt được nấy ăn"

06/07/2024 - 16:30

PNO - Chiều 6/7, UBND tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng Báo Pháp Luật TPHCM tổ chức hội thảo “Chung sức tháo gỡ thẻ vàng EC, gắn với phát triển kinh tế biển bền vững”.

Theo tính toán của ngành chức năng, lượng hải sản có tiềm năng khai thác hàng năm ở vùng biển Việt Nam từ 2,27 - 2,63 triệu tấn/năm là rất lớn, làm biển Việt Nam cạn kiệt cá, tôm và các loại hải sản khác.

Chính sự suy giảm nguồn lợi thủy sản và ô nhiễm môi trường biển đã gây ra những ảnh hưởng xấu tới thu nhập người dân sống dựa vào biển.

nhiều chuyên gia lưu ý nguồn lợi thủy sản biển của Việt Nam đang cạn kiệt nhanh;
Nhiều chuyên gia lưu ý nguồn lợi thủy sản biển của Việt Nam đang cạn kiệt nhanh... Ảnh: Huỳnh Lợi

Ông Lê Hữu Toàn - Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Kiên Giang - cho biết, sau thời gian thực hiện, chúng ta nhận ra nhiều bất cập trong quản lý hoạt động nghề cá, trong đó có việc quản lý đội tàu, quản lý tình trạng khai thác thủy sản vô tội vạ theo kiểu “chim trời cá nước, ai bắt được nấy ăn” tận diệt nguồn lợi thủy sản, hủy hoại môi trường, thiếu tính bền vững.

Tỉnh Kiên Giang tăng cường quản lý các tàu đánh cá trên biển. Ảnh: Huỳnh Lợi
Tỉnh Kiên Giang tăng cường quản lý các tàu đánh cá trên biển. Ảnh: Huỳnh LợiÔng Nguyễn Việt Thắng - Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam nhìn nhận, sau gần 7 năm thực hiện nhiệm vụ tháo gỡ thẻ vàng IUU và qua 4 đợt thanh tra của EC (lần thứ 4 vào tháng 10/2023), đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng vẫn còn chuyển biến chậm, chưa đáp ứng yêu cầu khuyến nghị của EC.

Ông Thắng đề nghị tới đây phải làm quyết liệt hơn nữa, cần có sự quản lý tổng thể ngành khai thác từ tàu thuyền cho đến ngư dân; các hạ tầng cơ sở bến cảng, bến cá và bảo quản, vận chuyển tiêu thụ sản phẩm khai thác...

Cũng trong ngày 6/7, chương trình Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển do Báo Pháp Luật TPHCM tổ chức đã đến với ngư dân Kiên Giang.

Chương trình đã thăm hỏi, tặng 2.500 phần quà cho ngư dân, trị giá hơn 11 tỉ đồng; đồng thời lắng nghe, chia sẻ, động viên ngư dân vươn khơi bám biển. Chương trình cũng đã trao tặng hơn 425 suất học bổng (trị giá hơn 1 tỉ đồng) và nhiều phần quà như dụng cụ học tập, sữa, thực phẩm cho con em ngư dân vượt khó học giỏi.

Dịp này, ban tổ chức trao tặng 200 phần quà cho ngư dân; đồng thời trao tặng 25 suất học bổng cho các học sinh con của ngư dân vượt khó học giỏi.

Huỳnh Lợi - Phú Hữu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI