TP Hà Nội có chủ trương di dời một số trụ sở, nhà dân ở phía đông Hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm để mở rộng không gian công cộng.
Theo thông tin từ UBND TP Hà Nội, khu vực dự kiến sẽ thành quảng trường - công viên bắt đầu từ ngã ba Đinh Tiên Hoàng - Trần Nguyên Hãn. Đây là khu nhà của trụ sở Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN Hà Nội).
Cùng nằm trong khu đất này, còn nhiều trụ sở của các công ty điện lực.
Khu vực trụ sở Tổng công ty truyền tải điện quốc gia, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty Điện lực Hà Nội và Khách sạn Điện lực.
UBND TP Hà Nội giao Sở Tài chính khẩn trương tham mưu, đề xuất thành lập tổ công tác của thành phố, quy chế hoạt động của tổ công tác và thành lập nhóm giúp việc cho tổ công tác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch, cải tạo không gian khu vực phía đông Hồ Gươm.
UBND TP Hà Nội cũng giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND TP giao UBND quận Hoàn Kiếm tổ chức lập các quy hoạch liên quan theo quy trình rút gọn và phương án kiến trúc; giao Viện Quy hoạch xây dựng là đơn vị tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch tổng mặt bằng.
Sở Tài chính cũng được giao tham mưu, dự thảo văn bản của Đảng ủy UBND TP báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về chủ trương triển khai dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên đặc biệt tại khu vực phía đông hồ Gươm.
Khách sạn điện lực trên phố Lý Thái Tổ cũng nằm trong số các đơn vị phải di dời để phục vụ dự án cải tạo phía đông hồ Hoàn Kiếm.
Trụ sở tiếp công dân TP Hà Nội nằm tại số 34 Lý Thái Tổ cũng thuộc diện sẽ di dời trong thời gian tới.
Di tích lịch sử cách mạng Bác Hồ thăm nhà Đèn sẽ được nghiên cứu để bảo tồn.
Công trình kiến trúc Pháp tại Sở Văn hóa và Thể thao, Viện Văn học thuộc Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam… được khảo sát để có phương án bảo tồn, đề xuất chức năng sử dụng phù hợp, hài hòa trong không gian kiến trúc cảnh quan khu vực.
Đối với các hộ dân nằm trong khu vực dự án, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND TP Hà Nội áp dụng cơ chế, chính sách đền bù cao nhất cho người dân, bố trí tái định cư bằng đất (tại huyện Đông Anh) đối với những trường hợp đủ điều kiện được bồi thường về đất ở.
Bên cạnh khu vực phía đông, Hà Nội đang giao các đơn vị nghiên cứu, lập quy hoạch và đầu tư cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, điểm nhấn là phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập".