Căn bệnh bí ẩn giết chết 60 người chết ở Congo

01/03/2025 - 16:33

PNO - Ngày 28/2, Tổ chức y tế thế giới (WHO) cho biết họ vẫn đang cố gắng tìm hiểu nguyên nhân gây ra đợt bùng phát dịch bệnh bí ẩn đã vượt quá 1.000 ca và khiến ít nhất 60 người tử vong ở Congo.

g công nhân ở Congo đang khử trùng các tòa nhà sau đợt bùng phát virus Ebola vào tháng 7 năm 2018
Các nhân viên y tế ở Congo đang khử trùng các tòa nhà sau đợt bùng phát virus Ebola vào tháng 7/2018. Ảnh: Daily Mail

WHO thông báo, có gần 1.100 trường hợp đã được báo cáo kể từ khi các đợt bùng phát đầu tiên được phát hiện ở nước này vào cuối tháng 1.

"Chúng tôi đang tập trung điều tra chuyên sâu về một đợt bùng phát bệnh bí ẩn ở Congo đang gây báo động quốc tế. Các cuộc điều tra dịch tễ học và lâm sàng chi tiết, cũng như các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đang rất khẩn trương" - đại diện văn phòng của WHO tại châu Phi thông báo.

Một báo cáo mới cho biết đã có ít nhất 1.096 ca bệnh ở Tây Congo — gấp đôi so với tuần trước — và 60 ca tử vong, tăng 7 ca so với con số 53 cách đây 3 ngày.

Nhiều bệnh nhân tử vong trong vòng 48 giờ sau khi xuất hiện triệu chứng và các loại virus nguy hiểm như Ebola.

Những bệnh nhân đầu tiên được báo cáo vào cuối tháng 1 tại tỉnh Equateur, phía tây bắc Cộng hòa Dân chủ Congo, và hàng trăm trường hợp khác được phát hiện kể từ đó.

Nguyên nhân chính xác của các căn bệnh vẫn chưa được biết, nhưng khoảng một nửa số bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh sốt rét.

Các triệu chứng của nạn nhân bao gồm sốt, nôn mửa, tiêu chảy, đau nhức cơ thể và khát nước dữ dội, cùng nhiều triệu chứng khác. Những đứa trẻ tử vong vì căn bệnh này cũng bị chảy máu mũi, nôn ra máu và khóc liên tục.

Đây là đợt bùng phát dịch bệnh bí ẩn thứ 2 xảy ra ở Congo trong vòng 3 tháng, sau khi hơn 400 người bị bệnh vào cuối tháng 12/2024 trong một đợt bùng phát dịch bệnh bí ẩn, sau đó được xác định có liên quan đến bệnh sốt rét và suy dinh dưỡng.

Các quan chức địa phương mô tả đợt bùng phát này "thực sự đáng lo ngại", trong khi các bác sĩ bên ngoài đất nước cũng đã lên tiếng báo động vì khoảng thời gian 48 giờ từ lúc xuất hiện các triệu chứng cho đến khi tử vong ở nhiều bệnh nhân.

Người ta vẫn chưa rõ căn bệnh này lây lan thế nào, mặc dù các bác sĩ cho biết các trường hợp bệnh xuất huyết trước đây đã lây qua tiếp xúc với dịch của bệnh nhân.

Tỉ lệ tử vong về bệnh này cũng chưa được thống kê. Nhưng trước đây, với bệnh Ebola thì tỉ lệ tử vong là khoảng 25-90% số người bị nhiễm, trong khi Marburg là 24-88%.

Các nhà điều tra của WHO cho biết họ cũng đang chuẩn bị xét nghiệm mẫu bệnh viêm màng não, hoặc tình trạng sưng não có thể do vi khuẩn hoặc vi-rút gây ra.

Trong thông cáo, cơ quan y tế của Liên hợp quốc cảnh báo: "Cần phải nỗ lực hơn nữa để tăng cường xét nghiệm, phát hiện sớm các ca bệnh và báo cáo đối với sự kiện hiện tại cũng như các sự cố trong tương lai. WHO vẫn đang hỗ trợ nhân viên y tế tại địa phương, hợp tác chặt chẽ với các cơ quan y tế khu vực, tỉnh và quốc gia để cung cấp vật tư y tế cứu người và phối hợp ứng phó, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và các đợt bùng phát ở khu vực khác".

Trọng Trí (theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI