Cần bao nhiêu tiền thực thi các sáng kiến giúp TPHCM thành thành phố điện ảnh?

15/02/2025 - 16:00

PNO - Có 6 sáng kiến được TPHCM đề ra để tiến đến trở thành thành phố điện ảnh, gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Để thực hiện các sáng kiến này TPHCM ước tính cần khoản tiền không nhỏ.

Ngày 15/2, Sở Văn hóa và Thể Thao TPHCM đã tổ chức tọa đàm quốc tế nhằm góp ý cho hồ sơ của thành phố nộp đến UNESCO để trở thành thành viên của Mạng lưới các thành phố sáng tạo. Tham dự tọa đàm có đại diện lãnh đạo UBND TPHCM, các sở ban ngành, hội nghề nghiệp, các nhà làm phim và chuyên gia, khách mời quốc tế đến từ Pháp, Hàn Quốc, Malaysia. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên TPHCM chính thức công bố kế hoạch và các sáng kiến khi tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung đề cập đến những cơ hội và thách thức đồng thời thảo luận về các sáng kiến mà TPHCM cam kết nhằm đạt được các mục tiêu của mạng lưới các thành phố sáng tạo. Tọa đàm có ý nghĩa quan trọng vì ngày 3/3 tới, hồ sơ sẽ nộp đến UNESCO để TPHCM trở thành thành phố điện ảnh thứ 27 trên thế giới và là thành phố điện ảnh đầu tiên của Việt Nam lẫn Đông Nam Á.

Tọa đàm thu hút sự tham gia của nhiều lãnh đạo các sở , ngành của TPHCM, đại diễn các tỉnh, thành và các nhà làm phim
Tọa đàm thu hút sự tham gia của nhiều lãnh đạo các sở, ngành của TPHCM, đại diện các tỉnh, thành và các nhà làm phim

Theo Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM Phạm Bình An, TPHCM được đánh giá có các yếu tố nền tảng để phát triển điện ảnh, nhất là có mạng lưới cộng đồng, sự kiện và hội chợ điện ảnh cùng hạ tầng và không gian văn hóa. Tuy nhiên trở thành thành phố điện ảnh, TPHCM đứng trước nhiều thách thức như kinh tế phát triển chưa bền vững, thị hiếu thẩm mỹ và hưởng thụ văn hóa của người dân chưa được đáp ứng đầy đủ, không gian sáng tạo và hợp tác công tư còn hạn chế, thủ tục còn rườm rà.

Các đại biểu khách mời đang hoạt động trong ngành điện ảnh như đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, diễn viên Hồng Ánh, nhà sản xuất Minh Beta nêu lên những băn khoăn và mong muốn khi TPHCM tiến đến danh xưng thành phố điện ảnh. Đó là cần cơ chế cởi mở hơn cho sáng tạo, cần thêm không gian sáng tạo để phổ cập điện ảnh, thành lập các trung tâm đào tạo tài năng điện ảnh.

Ông Kim Dong Ho- người sáng lập LHP Busan - chia sẻ kinh nghiệm thành công của thành phố Busan trong việc thu hút các đoàn phim
Ông Kim Dong Ho - người sáng lập Liên hoan phim Busan - chia sẻ kinh nghiệm thành công của thành phố Busan trong việc thu hút các đoàn phim

Đại diện hội nghề nghiệp là ông Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam và bà Dương Cẩm Thúy - Phó chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, nhắc đến việc cần xây dựng cơ sở vật chất trong ngành, trang thiết bị, đội ngũ nhân lực, nhất là nhân lực quản lý ngành. Cả hai cũng trăn trở về việc chưa có phòng/viện điện ảnh cho các chuyên gia cũng như chưa có phim trường đạt chuẩn quốc tế.

Để gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO ở lĩnh vực điện ảnh, TPHCM đã đưa ra 6 sáng kiến ở cấp địa phương và quốc tế. Theo đó ở cấp địa phương có 3 sáng kiến gồm: Kiến tạo điện ảnh trong học đường, Dự án sắc màu cuộc sống qua điện ảnh và Xây dựng không gian sáng tạo điện ảnh. Trong số này nổi bật là việc xây dựng công viên chuyên đề điện ảnh tại công viên bờ sông Sài Gòn, cải tạo và phát triển không gian sáng tạo văn học nghệ thuật tại số 25 Lê Quý Đôn, quận 3 (2.800m2).

Các chuyên gia và nhà làm phim chia sẻ ý kiến tại tọa đàm
Các chuyên gia và nhà làm phim chia sẻ ý kiến tại tọa đàm

Ở cấp quốc tế là 3 sáng kiến: Xây dựng diễn đàn mạng lưới các thành phố điện ảnh châu Á, Tổ chức liên hoan phim quốc tế thường niên và Hình thành đầu mối hỗ trợ phát triển điện ảnh. Đáng chú ý trong sáng kiến thứ ba có 2 điều mà lâu nay các nhà làm phim trong và ngoài nước luôn khao khát. Đó là việc kết nối với đầu mối tư vấn, hỗ trợ thủ tục hành chính cho nhà làm phim đến TPHCM và xây dựng dữ liệu điện ảnh (phân tích thị hiếu, xu hướng và nhu cầu tiêu dùng).

Để thực hiện các sáng kiến này TPHCM ước tính cần chi hơn 16,72 triệu USD. Tốn kém nhiều nhất là hình thành không gian sáng tạo chuyên đề điện ảnh, dự kiến cần 5,97 triệu USD (35,6%). Tổ chức Liên hoan phim quốc tế TPHCM và kiến tạo điện ảnh trong học đường, mỗi việc cần 3,18 triệu USD (19%). Dự án sắc màu cuộc sống qua điện ảnh: 2,86 triệu USD (17,1%). Hình thành đầu mối hỗ trợ phát triển điện ảnh cần hơn 795.000 USD (4,8%) và Diễn đàn mạng lưới các thành phố điện ảnh châu Á cần hơn 397.000 USD (2,4%).

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn Hóa Thể Thao TPHCM trả lời phỏng vấn bên lề tọa đàm
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM - trả lời phỏng vấn bên lề tọa đàm

Theo ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, đơn vị được UBND TPHCM giao làm hồ sơ trình UNESCO - thời gian qua đã có 12 sáng kiến của các đơn vị, cá nhân đề xuất giúp TPHCM cam kết đạt được các mục tiêu của mạng lưới thành phố sáng tạo UNESCO. Các khách mời quốc tế đến từ Hàn Quốc, Malaysia cũng đưa ra những kinh nghiệm và đề xuất các ý tưởng như xây bảo tàng Madame Tussauds, xây rạp phim mở, lập hội đồng, học viện điện ảnh TPHCM...

Tin, ảnh: H.Nhu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI