Cầm đũa chạy chơi, bé trai 3 tuổi bị té xóc đũa vào mũi thủng sàn sọ

02/10/2023 - 13:23

PNO - Vừa cầm cây đũa vừa chạy, bé trai không may bị té ngã, chiếc đũa cắm sâu vào mũi trái, gây thủng sàn sọ.

Trưa 2/10, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Hảo Hớn - Trưởng khoa Mũi xoang Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM - cho biết đã tiếp nhận, điều trị cho bé trai 3 tuổi (ở Đồng Nai), bị rò dịch não tủy mũi trái do chấn thương.

Theo đó, cách nhập viện 1 tháng, bé trai vừa cầm cây đũa vừa chạy chơi. Không may bé bị té ngã, chiếc đũa chọc vào mũi trái của bé. Sau tai nạn, bé trai tự rút cây đũa ra khỏi mũi, bị chảy máu sau đó tự ngưng, nên người nhà không đưa bé đi khám. 

Ê-kíp bác sĩ phẫu thuật vá sàn sọ cho bé
Ê-kíp bác sĩ phẫu thuật vá sàn sọ cho bé

2 ngày sau, bé có biểu hiện sốt, được gia đình đưa đến bác sĩ tư thăm khám và điều trị nhưng không bớt. Bé tiếp tục được đưa vào bệnh viện tỉnh khám lại. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm màng não, quyết định cho bé nhập viện điều trị 2 tuần. 

Khi xuất viện về nhà, bé vẫn bị chảy dịch bên trong mũi trái, người nhà lại đưa bé đi bệnh viện khám lại, bác sĩ cho biết do bé viêm mũi xuất tiết. Tuy nhiên, lo lắng sức khỏe của bé, gia đình đưa bé đến Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM khám tiếp.

Qua khai thác bệnh sử, bác sĩ chỉ định bé trai nội soi mũi họng, chụp CT theo dõi dò dịch não tủy trái, viêm đa xoang 2 bên… cho bé. Kết quả, bé bị rò dịch não tủy mũi trái sau chấn thương, viêm màng não. Bệnh viện quyết định mời bác sĩ Ngoại thần kinh của Bệnh viện Nhi Đồng 2 hội chẩn để tìm phương án tốt nhất điều trị cho bé.

Các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi vá lại lỗ rò dịch não tủy cho bé. Theo đó, ê-kíp bác sĩ sẽ lấy mỡ bụng bệnh nhi lấp vào vị trí tổn thương ở sàn sọ, khe khứu, vá lỗ rò. Sau đó tấn giữ vết thương bằng vạt vách ngăn và bơm keo sinh học cố định. Sau phẫu thuật 10 ngày, bé trai tỉnh táo, chạy chơi, không còn nhức đầu, hết chảy dịch mũi trái.

Bác sĩ Nguyễn Minh Hảo Hớn thăm khám lại cho bé trai
Bác sĩ Nguyễn Minh Hảo Hớn thăm khám lại cho bé trai

Qua trường hợp này, bác sĩ Nguyễn Minh Hảo Hớn khuyến cáo cha mẹ cần tránh cho trẻ cầm những vật sắc nhọn như đũa, bút chì chạy chơi. Nếu trẻ chọc đũa vào mũi có thể gây đứt động mạch sàng trước, nguy cơ gây tụ máu nội sọ, tổn thương ở mắt gây chảy máu, tổn thương thần kinh thị gây mù mắt.

Tiến sĩ - bác sĩ Lê Trần Quang Minh  - Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng - cho biết, chấn thương sàn sọ xuyên thấu như tình huống của bé trai rất ít gặp, chỉ chiếm tỉ lệ 10%. Nếu chấn thương gây viêm màng não không được điều trị thì gây nhiễm trùng não nhiều lần và có nguy cơ gây tử vong.

Vì vậy, nếu trẻ bị chấn thương, người lớn cần đưa trẻ đi khám tại các bệnh viện để phát hiện tổn thương sàn sọ, vá điều trị sớm, tránh tình trạng tổn viêm màng não.

Phạm An

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI