Các vụ giẫm đạp chết người lớn nhất ở Ấn Độ trong những năm qua

16/02/2025 - 14:09

PNO - Những vụ giẫm đạp gây chết người thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ, nhất là tại các lễ hội lớn.

Sau đây là danh sách các vụ giẫm đạp lớn từng xảy ra ở Ấn Độ trong 20 năm qua, hầu hết là tại các lễ hội hoặc cuộc tụ họp tôn giáo.

18 người chết trong vụ giẫm đạp ở Ấn Độ để bắt tàu đến lễ hội Hindu lớn
Ít nhất 18 người chết trong vụ giẫm đạp mới nhất ở Ấn Độ - Ảnh: AFP

Ngày 16/2/2025: Các quan chức Ấn Độ cho biết ít nhất 18 người (chủ yếu là phụ nữ và trẻ em) đã thiệt mạng và 15 người bị thương trong vụ giẫm đạp tại 1 nhà ga xe lửa ở thủ đô New Delhi, khi du khách chen chúc lên tàu để đến dự sự kiện tôn giáo lớn nhất thế giới - lễ hội Kumbh Mela, sẽ kết thúc vào ngày 16/2.

Lễ hội Kumbh Mela kéo dài 6 tuần là sự kiện tôn giáo lớn nhất của người Hindu. Các quan chức cho biết, năm nay, có hơn 400 triệu người tham dự lễ hội, kể từ khi bắt đầu vào ngày 13/1.

Trước khi vụ giẫm đạp này xảy ra, trước đó vào ngày 29/1, ít nhất 38 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương do giẫm đạp trong lễ tắm nước sông được cho là linh thiêng với hàng triệu người tham gia. Đây là ngày hội được đánh dấu một trong những ngày linh thiêng nhất của lễ hội Kumbh Mela, khi những người đàn ông thánh mặc đồ màu nghệ sẽ dẫn đầu hàng triệu người tham gia nghi lễ tắm rửa tẩy sạch tội lỗi tại nơi hợp lưu của sông Hằng và sông Yamuna.

ít 38 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ giẫm đạp trong lễ tắm nước sông
Hiện trường vụ giẫm đạp ngày 29/1 - Ảnh: AFP

Ngày 8/1/2025: Ít nhất 6 người thiệt mạng và 35 người bị thương trong vụ giẫm đạp gần một trong những ngôi đền đông đúc và giàu có nhất Ấn Độ, ở tiểu bang Andhra Pradesh, sau khi hàng ngàn người theo đạo Hindu sùng đạo tụ tập ở đó để xin vé vào thăm miễn phí.

Tháng 7/2024: Ít nhất 121 người thiệt mạng sau khi hàng ngàn tín đồ đổ xô đến gần để tiếp cận và nhìn rõ hơn một nhà thuyết giáo Hindu ở quận Hathras, bang Uttar Pradesh.

Tháng 1/2022: Ít nhất 12 người chết và nhiều người khác bị thương trong vụ giẫm đạp tại đền Vaishno Devi ở Jammu và Kashmir, sau khi đám đông tín đồ cố gắng xông vào ngôi đền nhỏ hẹp.

Tháng 10/2013: Khoảng 115 người thiệt mạng (chủ yếu là phụ nữ và trẻ em) và hơn 100 người bị thương sau khi 1 cây cầu bị sập dẫn đến vụ giẫm đạp. Hàng trăm ngàn người hành hương đã đến ngôi đền Hindu ở thị trấn xa xôi Ratangarh thuộc tiểu bang Madhya Pradesh vào ngày cuối cùng của lễ hội Navaratri nổi tiếng kéo dài 10 ngày nhằm tôn vinh Nữ thần Durga.

Tháng 2/2013: Ít nhất 36 người hành hương theo đạo Hindu đã thiệt mạng trong vụ giẫm đạp vào ngày đông đúc nhất của lễ hội Kumbh Mela ở Uttar Pradesh năm 2013. Trong số những người thiệt mạng, có 27 người là phụ nữ, bao gồm 1 bé gái 8 tuổi.

Tháng 3/2010: Ít nhất 63 người, hơn một nửa là trẻ em, đã thiệt mạng trong một vụ giẫm đạp xảy ra do đám đông chen chúc nhau để xin thức ăn và quần áo miễn phí tại một ngôi đền Hindu ở bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ.

Tháng 9/2008: Tổng cộng có 250 người bị giẫm đạp đến chết tại đền Chamundagar ở tiểu bang sa mạc phía bắc Rajasthan khi những người hành hương tụ tập để kỷ niệm lễ Navratri.

Tháng 8/2008: Tại ngôi đền Naina Devi trên đỉnh núi ở bang Himachal Pradesh phía bắc, khoảng 145 tín đồ Hindu đã thiệt mạng sau khi tin đồn về một trận lở đất dẫn đến cảnh giẫm đạp.

Tháng 1/2005: Hơn 265 tín đồ Hindu đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương sau vụ giẫm đạp tại đền Mandhardevi ở thị trấn Wai thuộc tiểu bang Maharashtra phía tây. Vụ giẫm đạp xảy ra do cầu thang dẫn lên đền trơn trượt, theo thông tin từ phương tiện truyền thông vào thời điểm đó.

Trọng Trí (theo the Dailystar)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI