Cảnh báo triều cường đe dọa các vườn cây ăn trái ở miền Tây

03/10/2023 - 13:35

PNO - Trong khoảng 5 ngày qua, triều cường dâng cao ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân, các tỉnh thành miền Tây đã chủ động ứng phó.

Ngày 3/10, Ban Chỉ đạo Ứng phó biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Tháp - cho biết, trong khoảng 5 ngày qua, do ảnh hưởng kết hợp của triều cường và lũ thượng nguồn, mực nước tại khu vực các huyện phía Nam của tỉnh đã lên nhanh. Dự báo trong những ngày tới, mực nước tại các huyện tiếp tục lên và đạt đỉnh triều cường.

Mực nước các trạm có thể lên mức xấp xỉ báo động 3 và trên báo động 3 từ 0,18 - 0,63 m, sau đó biến đổi chậm và xuống dần. Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường: ở cấp độ 2. Độ sâu ngập lụt tại khu vực đất tự nhiên (không có đê bao) khoảng từ 1,2 - 1,5 m.

Triều cường dâng cao tại nội ô TP Cần Thơ khiến người dân khá vất vả trong lúc di chuyển
Triều cường dâng cao tại nội ô TP Cần Thơ khiến người dân vất vả trong lúc di chuyển

Dự báo tình hình triều cường cao (dự báo xấp xỉ đỉnh triều năm 2022), trường hợp diễn biến thời tiết có mưa to trong những ngày tới tại khu vực các huyện phía Nam sẽ gây nguy hiểm các vùng đê bao cây ăn trái, gây ngập úng các vùng không có đê bao, vùng đê bao thấp, vùng đô thị...

Để chủ động ứng phó với lũ kết hợp triều cường và sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Ứng phó Biến đổi khí hậu - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các địa phương của tỉnh, theo dõi sát diễn biến tình hình mưa, lũ và triều cường, nguy cơ ngập lụt, sạt lở hàng ngày; kịp thời cập nhật và thông tin đầy đủ các bản tin dự báo, cảnh báo về tình hình mưa, lũ, triều cường để chủ động, phòng tránh, ứng phó.

Đồng thời, triển khai lực lượng xung kích tổ chức rà soát, xác định các vị trí xung yếu trên các tuyến đê bao, bờ bao; tuần tra, canh gác, chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện gia cố hệ thống đê bao, bờ bao, cống, trạm bơm còn thấp; kiểm tra khu vực bờ sông có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Chủ động phương án phòng chống ngập úng, vận hành hệ thống cống, trạm bơm tiêu thoát nước, nhất là khu dân cư tập trung, sản xuất cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân trong khu vực bị ngập lụt như trông giữ trẻ tập trung, đưa rước trẻ tới trường để phòng tránh đuối nước.

Nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ bị ngập vì triều cường
Nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ bị ngập vì triều cường

Tại Cần Thơ, từ sáng 29/9 đến 3/10, xuất hiện những cơn mưa kết hợp triều cường đã làm nhiều tuyến đường nội ô thành phố, như: Nguyễn Văn Cừ, Cách Mạng Tháng Tám, Trần Hưng Đạo, Võ Văn Kiệt… ngập sâu gây ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân nơi đây.

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Cần Thơ, mực nước cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu lúc 6g30 ngày 3/10 ở mức 2,01 m (trên mức báo động 3 là 0,01 m), thấp hơn mức đỉnh 2,13 m của ngày trước đó (2/10). Dự báo mực nước cao nhất chiều tối 3/10 (lúc 20g00) ở mức 2 m.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng yêu cầu Chủ tịch UBND quận/huyện khẩn trương chỉ đạo UBND xã/phường/thị trấn và các đơn vị trực thuộc, tăng cường triển khai các hoạt động, đảm bảo thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn quản lý. Bên cạnh đó, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng vứt rác bừa bãi trên đường phố làm tắc nghẽn dòng chảy, gây ngập úng, đặc biệt tại các miệng cống, đường thoát nước trên địa bàn.

Lực lượng CSGT kịp thời có mặt điều tiết giao thông
Lực lượng CSGT kịp thời có mặt điều tiết giao thông

Tại tỉnh Vĩnh Long, trong những ngày qua, triều cường cũng dâng cao gây ngập một số tuyến đường nội ô TP Vĩnh Long, gây khó khăn cho việc lưu thông của người dân. Trên tuyến Quốc lộ 57 (đoạn thuộc xã Thanh Đức, huyện Long Hồ), tuyến Quốc lộ 1 (đoạn địa phận thị xã Bình Minh) cũng bị ảnh hưởng tương tự, các phương tiện phải di chuyển chậm do triều cường dâng cao.

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long cho biết, đây là đợt triều cường có đỉnh triều cao vượt mức báo động 3, với mức độ rủi ro thiên tai do ngập lụt là cấp độ 2.

Tính đến ngày 29/9, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại trạm Mỹ Thuận là 1,98 m, cao hơn cùng kỳ năm trước 0,07 m và trên mức báo động 3; trên sông Hậu tại trạm Cần Thơ là 2 m, cao hơn cùng kỳ 0,04 m, xấp xỉ mức báo động 3. Mực nước nội đồng cao nhất trên các sông rạch trong tỉnh đạt mức trên báo động 3 từ 0,1 - 0,2 m và tiếp tục lên chậm.

Mực nước trên sông Tiền và sông Hậu lên cao hơn so cùng kỳ năm trước, kết hợp với trên khu vực tỉnh mưa nhiều nơi, lượng mưa rất to, nên khả năng xảy ra ngập lụt nhiều nơi trên khu vực. Thời gian triều cường xuất hiện hằng ngày từ 3g30 - 7g30 và từ 16g30 - 19g, kéo dài đến ngày 5/10.

Cảnh sát hỗ trợ giúp một trường hợp xe bị chết máy khi vượt triều cường
Cảnh sát hỗ trợ giúp một trường hợp xe bị chết máy khi vượt triều cường

Để chủ động ứng phó ngập lụt do triều cường kết hợp với lũ thượng nguồn, mưa lớn trong kỳ triều cường, ngành chức năng tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các địa phương, sở, ngành có liên quan cùng phối hợp triển khai các giải pháp chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do triều cường gây ra.

Tại các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang… cũng đã chủ động ứng phó với triều cường gây ngập úng cục bộ.

Thanh Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI