Các nước theo dõi sát tình hình dịch cúm toàn cầu

10/02/2025 - 07:33

PNO - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho hay, cúm mùa là mối đe dọa sức khỏe toàn cầu lớn gây ra nhiều ca bệnh và tử vong.

Tiến sĩ Mike Ryan - Giám đốc điều hành Chương trình khẩn cấp về sức khỏe thế giới của WHO - nhận định: “Cách chuẩn bị tốt nhất cho đại dịch tiếp theo là tận dụng những gì chúng ta đang có hiện nay”. WHO khuyến nghị tất cả quốc gia cân nhắc triển khai chương trình tiêm vắc xin cúm hoặc đưa vắc xin cúm vào chương trình tiêm chủng quốc gia.

Văn phòng khu vực Đông Nam Á của WHO đang áp dụng hướng tiếp cận tích hợp với dịch cúm, bằng cách liên kết việc phát triển các kế hoạch phòng ngừa đại dịch trong khuôn khổ Kế hoạch hành động cấp quốc gia về an ninh y tế với các khuôn khổ tương tự ở mức khu vực và toàn cầu. Đáng chú ý, cách tiếp cận này giúp mô hình hóa những phương thức lây truyền, từ đó xây dựng các kế hoạch phòng ngừa. Ví dụ, Thái Lan đã tích hợp kế hoạch phòng ngừa đại dịch cúm vào kế hoạch ứng phó thảm họa toàn diện, nhằm tăng cường khả năng huy động các nguồn lực cần thiết. 9/11 quốc gia khu vực Đông Nam Á đang trong quá trình cập nhật và thử nghiệm các kế hoạch ứng phó đại dịch cúm, hoặc đại dịch do tác nhân gây bệnh đường hô hấp nói chung.
Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC) đã nhấn mạnh nhu cầu tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn sự lây lan của loại vi rút cúm gia cầm. Các ca nhiễm cúm gia cầm ở người rất hiếm nhưng có thể xảy ra thông qua tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với gia cầm bị nhiễm bệnh, môi trường bị ô nhiễm.

Cuối tháng 1/2025, ECDC và Cơ quan An toàn thực phẩm châu Âu đã sử dụng công cụ phân tích trí tuệ nhân tạo để xác định được 34 đột biến gen có thể làm tăng khả năng lây lan của vi rút cúm gia cầm sang người và đưa ra khuyến nghị nhằm ứng phó với những thay đổi này. Bộ Nông nghiệp Mỹ ngày 5/2 cho biết, bò sữa ở bang Nevada đã nhiễm một loại cúm gia cầm mới thuộc chủng H5N1 khác với phiên bản lây lan trong các đàn gia súc ở Mỹ kể từ năm 2023. Michael Worobey - nhà sinh học tiến hóa tại Đại học Arizona - nói: “Việc chia sẻ thông tin kịp thời về loại vi rút có khả năng gây ra đại dịch là một phần thiết yếu của an ninh quốc gia, an ninh toàn cầu, phúc lợi của con người, động vật và doanh nghiệp”.

Ngọc Hạ (theo WHO, The Guardian, Avi News)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI