Các nước “đua” nhau hạ giá gạo, sau khi Ấn Độ mở kho thóc

04/10/2024 - 09:24

PNO - Dữ liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho thấy, sau khi Ấn Độ ban hành quyết định hủy bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng non-basmati vào ngày 28/9, cục diện giá gạo thế giới đã có biến động mạnh.

Theo đó, chỉ trong vòng 3 ngày đầu tiên của tháng 10/2024, giá gạo xuất khẩu Việt Nam, Thái Lan, Pakistan đều đồng loạt bốc hơi từ 23-39 USD/tấn so với thời điểm cuối tháng 9/2024.

Cụ thể, tính đến sáng 4/10, giá gạo loại 5% tấm của Việt Nam đã giảm 23 USD/tấn, từ mốc 562 USD/tấn, còn 539 USD/tấn. Gạo cùng phẩm cấp của Thái Lan cũng giảm 39 USD/tấn, còn 517 USD/tấn, và gạo của Pakistan giảm 24 USD/tấn xuống 508 USD/tấn. Nếu so với cuối tháng 1/2024, giá gạo 5% của các nước đã giảm tới hơn 100 USD/tấn.

Giá gạo trắng của Việt Nam chịu tác động mạnh sau khi Ấn Độ hủy bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng non-basmati
Giá gạo trắng của Việt Nam chịu tác động mạnh sau khi Ấn Độ hủy bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng non-basmati - Ảnh: Ngọc Thùy

Tương tự, các phân khúc gạo trắng còn lại là 25% và 100% tấm cũng ghi nhận giảm sâu. Hiện gạo 25% tấm của Việt Nam chỉ còn 510 USD/tấn - bốc hơi 102 USD/tấn so với hồi đầu năm 2024; Thái Lan là 493 USD/tấn (giảm 92 USD/tấn) và Pakistan có giá 467 USD/tấn (giảm 118 USD/tấn)

Ở phân khúc 100% tấm, gạo Việt giảm về mốc 443 USD/tấn, Thái Lan còn 457 USD/tấn, Pakistan ở mức 400 USD/tấn. Đây là mức giá thấp hơn từ 69-91 USD/tấn so với đầu năm 2024.

Lý giải nguyên nhân giá gạo thế giới đồng loạt giảm mạnh, một doanh nghiệp (DN) xuất khẩu có trụ sở tại TPHCM - cho biết, Ấn Độ là quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới với sản lượng từ 18-22 triệu tấn mỗi năm (theo Bộ Nông nghiệp Mỹ - USDA). Do vậy, khi nước này “mở cửa” kho thóc sẽ làm gia tăng nguồn cung gạo cho thị trường thế giới, tạo nhiều áp lực giảm giá gạo cho các nước xuất khẩu lớn khác là Việt Nam, Thái Lan, Pakistan.

“Giá gạo trắng của Ấn Độ hiện chỉ ở mức 492 USD/tấn - thấp hơn gạo cùng phẩm cấp của Việt Nam 47 USD/tấn, Thái Lan 25 USD/tấn và Pakistan 16 USD/tấn. Việc chênh lệch giá ở mức cao sẽ khó bán được hàng và việc giảm giá để thu hút người mua cũng là điều tất yếu”- Giám đốc DN này nhận định.

Tuy vậy, vị này nhận định, giá gạo trắng Việt Nam sẽ không giảm thêm vì sản lượng còn lại không nhiều, và từ nay đến hết năm, hầu hết DN đã có hợp đồng xuất khẩu.

Đặc biệt, việc giảm giá chỉ tác động đến phân khúc gạo trắng, và các sản phẩm gạo cao cấp khác… giá vẫn cao, không có xu hướng giảm. Dẫn ví dụ cụ thể, theo vị đại diện này, hiện gạo Jasmine đang được DN chào bán ở mức 690 USD/tấn, gạo Nhật có giá 700 USD/tấn.

Số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan cho biết, nửa đầu tháng 9/2024, Việt Nam đã xuất khẩu được 353.417 tấn gạo, trị giá 215,311 triệu USD, so với nửa đầu tháng 9/2023 tăng 14,72% về lượng và tăng 13,05% về trị giá.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/9/2024, Việt Nam đã xuất khẩu được 6,497 triệu tấn gạo, mang về 4,06 tỉ USD, so với cùng kỳ năm trước tăng 6,14% về lượng và tăng 21,12% về kim ngạch.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI