Ca cấy ghép tinh trùng đầu tiên trên thế giới mang hy vọng cho người vô sinh

08/04/2025 - 17:18

PNO - Đây được xem là thí nghiệm mang tính đột phá nhằm đảo ngược tình trạng vô sinh ở nam giới.

Một người đàn ông ở độ tuổi đầu 20 đã được ghép tế bào gốc tạo tinh trùng đầu tiên trên thế giới và quy trình mới này có thể là bước đột phá trong điều trị vô sinh
Một người đàn ông ở độ tuổi 20 đã được ghép tế bào gốc tạo tinh trùng đầu tiên trên thế giới và quy trình mới này có thể là bước đột phá trong điều trị vô sinh - Ảnh: Stock

Mới đây, một nam thanh niên người Mỹ ở độ tuổi 20 đã được ghép tế bào gốc để tạo tinh trùng. Đây là ca cấy ghép tinh trùng đầu tiên trên thế giới - một thí nghiệm mang tính đột phá mang đến nhiều hy vọng cho trình trạng vô sinh ở nam giới.

Trước đây, các thử nghiệm cấy ghép tạo tinh trùng chỉ được thí nghiệm trên động vật. Ở những thí nghiệm ở chuột được và khỉ đực đều cho có kết quả tuyệt đối.

Trường hợp ở chàng trai người Mỹ là thí nghiệm đầu tiên trên người và cũng cho những kết quả khả quan.

Bệnh nhân từ nhỏ bị ung thư xương và trước khi trải qua quá trình hóa trị, các bác sĩ đã làm thủ thuật bằng cách bảo quản (đông lạnh) tế bào gốc tạo tinh trùng của bệnh nhân.

Sau khi trải qua các đợt điều trị ung thư xương đã hoàn thiện, các bác sĩ đã bắt tay vào cuộc thí nghiệm bằng cách cấy ghép tế bào gốc cho chàng trai này với hy vọng tế bào gốc sẽ tạo ra tinh trùng.

Phương pháp điều trị này có thể đặc biệt có lợi cho những bệnh nhân ung thư khác đã được hóa trị trước khi điều trị và do đó phát triển chứng vô tinh trùng hoặc những người đàn ông bị suy tinh hoàn do di truyền hoặc mắc phải (STOCK)
Phương pháp điều trị này có thể đặc biệt có lợi cho những bệnh nhân ung thư đã được hóa trị - Ảnh: Stock

Theo kết quả nghiên cứu, sau khi cấy ghép, mặc dù chưa phát hiện thấy tinh trùng trong tinh dịch của bệnh nhân, nhưng qua siêu âm, các bác sĩ đã xác nhận rằng thủ thuật ghép không làm hỏng mô tinh hoàn của bệnh nhân và nồng độ hormone của người này vẫn bình thường.

Trong tương lai, các bác sĩ sẽ phân tích mẫu tinh dịch của bệnh nhân này xem liệu nó có chứa tinh trùng hay không.

Tiến sĩ Justin Houman, phó giáo sư khoa tiết niệu tại Trung tâm Y tế Cedars-Sinai, chia sẻ: "Nếu nghiên cứu thành công, cấy ghép tế bào gốc tinh trùng (SSC) có thể là một kỹ thuật phục hồi khả năng sinh sản mang tính cách mạng cho những người đàn ông đã mất khả năng sản xuất tinh trùng. Ngoài ra, phương pháp điều trị này sẽ là tin vui tuyệt vời cho những bệnh nhân ung thư khác hoặc những người đàn ông bị suy tinh hoàn do di truyền...".

Trọng Trí (theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI