Bơm tạp chất vào tôm có thể bị tội hình sự

01/08/2014 - 16:05

PNO - PN - Ngày 31/7, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã ký ban hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngăn chặn hành vi đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và sản xuất, kinh doanh tôm có chứa tạp chất.

edf40wrjww2tblPage:Content

Bom tap chat vao tom co the bi toi hinh su

Bơm tạp chất vào tôm có thể bị khởi tố hình sự. Ảnh minh họa: internet

Chỉ thị yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển, đặc biệt là bốn tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, An Giang chỉ đạo các cấp, các ngành ở địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở nuôi trồng, khai thác, thu gom, sơ chế, bảo quản, vận chuyển, chế biến, kinh doanh thủy sản.

Nếu phát hiện hành vi vi phạm thì xử lý nghiêm, xem xét xử phạt hành chính, tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với cơ sở tái phạm; đồng thời công bố công khai các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì phối hợp với Viện KSND Tối cao, TAND Tối cao và các bộ liên quan nghiên cứu hành vi tổ chức, tham gia đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu và kinh doanh tôm có chứa tạp chất để các cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung tội danh mới trong Bộ luật Hình sự.

Mới đây (24/7), Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long đã bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh tôm thương phẩm của ông Đinh Hữu Điền (ấp Sơn Đông, xã Thanh Đức, Long Hồ, Vĩnh Long) và phát hiện hơn 30 người đang trực tiếp bơm rau câu và bột màu trắng không nhãn hiệu vào 49kg tôm sú để tăng trọng lượng.

 TRẦN CHÍNH

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI